Nhịp sống đô thị

Hội LHPN TP. Bạc Liêu: Làm tốt công tác xây dựng gia đình “4 chuẩn”

Thứ Tư, 26/06/2013 | 16:17

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng và hình thành nhân cách con người. Gia đình còn là tổ ấm của mỗi người, là môi trường văn hóa, điều kiện cần thiết để phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam… Với những ý nghĩa quan trọng đó, Hội LHPN TP. Bạc Liêu đã thành lập các câu lạc bộ (CLB), triển khai mô hình, phong trào xây dựng gia đình bền vững theo 4 tiêu chí “No ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc”.

Ông Trà Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu trao bằng tuyên dương cho các hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: C.H

Việc thực hiện gia đình theo tiêu chuẩn “No ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc” đã được các cấp Hội LHPN từ xã, phường, khóm, ấp triển khai đến từng hộ gia đình nhằm gìn giữ các giá trị văn hóa gia đình truyền thống. Từ đó, mỗi gia đình gần như vẫn duy trì và gìn giữ những nét đẹp của truyền thống gia đình Việt Nam như: ông bà, con cháu thường gặp gỡ, trò chuyện và trao đổi nhiều việc mang tính chất gia đình; các ngày cúng giỗ luôn được con cháu ghi nhớ và làm tròn bổn phận. Đồng thời, các giá trị đạo lý truyền thống, thuần phong mỹ tục như: “anh em như thể tay chân”, “lá lành đùm lá rách”, “uống nước nhớ nguồn”… luôn được mọi người coi trọng.

Bên cạnh đó, thông qua hoạt động của Hội LHPN, nhiều mô hình, CLB đã được xây dựng và phát triển. Toàn thành phố hiện có 95 CLB phòng chống tệ nạn xã hội, 11 CLB phòng chống bạo lực gia đình, 10 CLB gia đình bền vững, 8 CLB gia đình theo “4 chuẩn”, 4 CLB giúp nhau phát triển kinh tế… Thông qua các mô hình, CLB trên, không chỉ các cấp Hội mà các thành viên trong CLB đã hỗ trợ nhau về cả tinh thần lẫn vật chất. Hiện nay, Hội đang duy trì hoạt động của 8 tổ tín dụng, tiết kiệm; 34 tổ hùn vốn, tương trợ gồm hơn 1.500 chị tham gia với tổng vốn trên 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp Hội còn giới thiệu việc làm, mở lớp dạy nghề, hỗ trợ giống chăn nuôi cho hơn 340 hộ gia đình hội viên. Phong trào heo đất tiết kiệm, giúp phụ nữ nghèo và dự án GIZ (với tổng số tiền trên 470 triệu đồng) đã giúp các chị mua bán, trồng trọt, cải thiện cuộc sống gia đình. Sau khi ổn định về kinh tế, nhiều thành viên trong các CLB thường xuyên có những buổi sinh hoạt, gặp gỡ, trao đổi. Qua đó, được các cấp Hội tuyên truyền để hiểu rõ thêm về ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hóa, cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Nhằm nâng cao trách nhiệm của mỗi gia đình, các phường, xã đã thành lập 4 tổ tư vấn, 10 đường dây nóng phòng chống bạo lực gia đình. Đồng thời duy trì 23 địa chỉ tin cậy; 9 cơ sở tư vấn, tổ hòa giải… đều có cán bộ Hội LHPN các cấp tham gia. Đặc biệt, xây dựng các hội viên nòng cốt để hỗ trợ hoạt động, vận động từng gia đình, nhất là nam giới chia sẻ công việc nhà với phụ nữ; xây dựng tốt mối quan hệ bình đẳng về kinh tế giữa vợ và chồng.

Chị Lâm Bích Niềm, Chủ tịch Hội LHPN TP. Bạc Liêu, cho biết: “Song song với việc xây dựng gia đình “4 chuẩn”, Hội LHPN thành phố chỉ đạo các Hội cơ sở tiếp tục phát động trong cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ tích cực đăng ký thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hàng năm, chúng tôi tổ chức bình xét các chi, tổ Hội Phụ nữ đạt từ 1 - 3 tiêu chuẩn, và cuối nhiệm kỳ đều có bình xét, công nhận, đề nghị khen thưởng các gia đình đạt chuẩn nhiều năm liền…”.

Có thể thấy, việc thực hiện tiêu chuẩn gia đình “ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” trên địa bàn TP. Bạc Liêu được thực hiện khá tốt. Từ đó thể hiện nếp sống văn minh đô thị, ngăn ngừa, hạn chế xảy ra tình trạng bạo lực gia đình, góp phần tạo sự ổn định và phát triển chung của thành phố.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.