Nhịp sống đô thị
Không nên chủ quan trong phòng chống dịch cúm gia cầm
![]() |
Kinh doanh, giết mổ gia cầm sống tại khu vực cầu Kim Sơn. Ảnh: L.D |
TP. Bạc Liêu là nơi tập trung kinh doanh nhiều sản phẩm gia cầm; đồng thời cũng là trung tâm của hàng loạt các sự kiện cho Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014, nên nơi đây sẽ thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Vì vậy, công tác phòng chống dịch cúm gia cầm phải được tổ chức khẩn trương để đảm bảo cho Festival thành công.
Với thực trạng mua bán, giết mổ gia cầm như hiện nay, Tư tôi cảm thấy vẫn còn nhiều nguy cơ bùng phát dịch, nhất là việc vận chuyển gia cầm sống vẫn còn diễn ra nhan nhản ở nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố. Thêm vào đó, tình trạng mua bán, giết mổ gia cầm không đảm bảo vệ sinh thú y cũng là mối nguy trong phòng chống dịch cúm.
Đơn cử như tại khu vực chân cầu Kim Sơn (phường 3, TP. Bạc Liêu) có đến gần chục hộ kinh doanh mua bán, giết mổ gia cầm. Gia cầm sống được bày bán ngay trên đường, thậm chí được giết mổ tại đây. Đối với các chợ điểm khác, tình trạng giết mổ nhỏ lẻ, không tập trung cũng làm cho ngành quản lý đau đầu, do giết mổ gia cầm gần các điểm mua bán thực phẩm tươi sống. Nếu gia cầm mắc bệnh, không những người trực tiếp giết mổ nhiễm bệnh, mà các hộ mua bán, người tiêu dùng xung quanh cũng khó tránh khỏi nguy cơ lây nhiễm!
Với thực trạng trên, Tư tôi nghĩ, “phòng dịch hơn chống dịch” vẫn là giải pháp cần được ngành quản lý và địa phương quan tâm. Đây cũng là việc làm cấp thiết để TP. Bạc Liêu sẵn sàng chào đón Festival sắp tới.
Tư Đô Thị
- Trao Giải Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ IX
- Tổng kết Hội thi “Giáo viên mầm non dạy giỏi” cấp tỉnh
- Giải pháp quản lý rơm rạ trên đồng ruộng kết hợp cơ giới hóa và cải thiện sức khỏe đất
- Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30/4
- Thành lập HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Sông Hậu