Nhịp sống đô thị

Phường Nhà Mát: Đa dạng hóa mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị

Thứ Tư, 19/03/2025 | 16:46

Với điều kiện sinh thái đặc thù, TP. Bạc Liêu đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Trong đó, Hội Nông dân (HND) các địa phương đã phát huy vai trò tiên phong trong việc khuyến khích nông dân áp dụng, phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị gắn với xây dựng các điểm du lịch sinh thái vườn.

NÂNG CAO VAI TRÒ HND CÁC CẤP

Một trong những đơn vị có nhiều cách làm hay của TP. Bạc Liêu có thể kể đến là phường Nhà Mát. Được sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy, UBND và HND thành phố, Thường trực Đảng ủy, UBND phường Nhà Mát đã chỉ đạo rất quyết liệt cho phát triển sản xuất. Vì vậy, phong trào nông dân trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến tích cực, từ đó nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Hội và cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Những năm qua, việc tiếp thu và áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất của hội viên, nông dân nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Phần lớn nông dân thiếu và không có vốn sản xuất nên việc tập trung sản xuất còn mang tính nhỏ lẻ, manh mún, chưa sản xuất được nhiều các sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo nhu cầu của thị trường nên phần nào đã ảnh hưởng đến hiệu quả trong sản xuất và cả bài toán nâng cao thu nhập cho nông dân.

Xuất phát từ thực tế ấy, nhằm giúp nông dân trên địa bàn có bước phát triển bền vững trong sản xuất và trồng trọt, HND phường đã tranh thủ với HND cấp trên và phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, thành phố hỗ trợ tập huấn kỹ năng cho hội viên, nông dân từng bước tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật để áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, HND phường đã tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ nông dân đầu tư phát triển sản xuất, cũng như tiếp cận được các mô hình sản xuất tập thể có hiệu quả. Qua đó, từng bước nâng cao vị trí, vai trò của HND các cấp trong toàn thể hội viên, nông dân. Ngoài ra, các thành viên trong các dự án, mô hình cũng có dịp gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, tạo sự khắng khít hơn trong mối quan hệ tình làng nghĩa xóm.

Được HND cấp trên đầu tư 870 triệu đồng để thực hiện các dự án như: trồng màu an toàn, trồng dưa lưới, nuôi bò…, nhìn chung, hầu hết các dự án này đều đạt hiệu quả, qua đó giải quyết việc làm cho nhiều lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Song song với các dự án được đầu tư, trên địa bàn phường Nhà Mát còn có nhiều mô hình phát triển kinh tế của hội viên nông dân và bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực như: mô hình trồng cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch sinh thái vườn như: trồng nho, ổi, thanh nhãn, nuôi dê… Đồng thời nhiều hộ còn tập trung nâng chất các mô hình nuôi tôm công nghiệp, nuôi tôm công nghệ cao và quảng canh kết hợp…

Đảng ủy, UBND phường Nhà Mát chỉ đạo phát triển sản xuất và vận động nông dân phát triển mô hình nông nghiệp đô thị. Ảnh: K.T

 

CẦN TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ

Tiếp tục phát huy kết quả này, HND phường Nhà Mát sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thêm nhiều hội viên, nông dân có đất canh tác liền canh, liền cư để trồng thêm nhiều loại cây ăn trái khác nhau tạo thành chuỗi liên kết để bước đầu hình thành và thúc đẩy phát triển cụm du lịch sinh thái vườn và huy động, mời gọi sự tham gia của doanh nghiệp, nhà đầu tư vào liên kết sản xuất với nông dân theo mô hình chuỗi sản xuất khép kín, phấn đấu có nhiều sản phẩm đưa vào hệ thống siêu thị…

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đã đạt được thì trong xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất trên địa bàn phường cũng tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Do tính chất đặc thù của phường là ít diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đời sống của hội viên nông dân còn gặp nhiều khó khăn, diện tích canh tác còn manh mún, nhỏ lẻ, tự phát chưa có sự tập trung nên dẫn đến tình trạng “được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa”… Song, với khát vọng phát triển không ngừng và xây dựng phường Nhà Mát trở thành một trong những địa phương phát triển mạnh về du lịch gắn với xây dựng thành công các mô hình nông nghiệp đô thị, Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo HND phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên, nông dân cần mạnh dạn chuyển đổi cây trồng - vật nuôi phù hợp và có định hướng xây dựng lộ trình đúng đắn, kịp thời, tránh ồ ạt không hiệu quả để hạn chế tối đa việc “trúng mùa, mất giá”

Bên cạnh đó, khuyến khích hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể như: tổ hợp tác, hợp tác xã… nhằm bảo vệ lợi ích, tạo điều kiện cho thành viên sản xuất -  kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững. Đồng thời, tổ chức sơ, tổng kết các mô hình mới, làm ăn có hiệu quả để tập trung chỉ đạo, làm điểm, rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Cùng với đó, kiến nghị chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa về chính sách đầu ra, bao tiêu sản phẩm, ổn định giá để hội viên, nông dân yên tâm sản xuất. Các cấp HND tiếp tục quan tâm đầu tư các dự án, nguồn vốn hỗ trợ để hội viên, nông dân được tiếp cận và mở rộng mô hình sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, bền vững…

Phát huy thế mạnh từ sản xuất nông nghiệp, Thành ủy TP. Bạc Liêu chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi theo hướng chuyên canh, sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; phát triển các mô hình nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao và phát triển các cơ sở, trang trại sản xuất tôm giống chất lượng cao, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm theo hướng bền vững, hiệu quả. Phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị.

Kêu gọi các nhà đầu tư (doanh nghiệp, ngân hàng, các quỹ tín dụng...) đầu tư nguồn vốn cho nông dân mở rộng diện tích vùng sản xuất rau - màu, hàng hóa chủ lực của thành phố theo Chương trình VietGAP. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã hiện có; tiến hành tổng kết việc thực hiện Đề án “Phát triển cây thanh nhãn Bạc Liêu, gắn với phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn TP. Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025”. Tiếp tục thực hiện Chương trình OCOP để tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao; phát triển vùng sản xuất rau màu chuyên canh khu vực xã Hiệp Thành, xã Vĩnh Trạch Đông và xây dựng thương hiệu rau sạch, rau an toàn và thương hiệu thanh nhãn Bạc Liêu…

HOÀNG LINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.