Nhịp sống đô thị
Quán cơm chay Nhân Ái: Chia sẻ khó khăn với người nghèo
Khi chén cơm, manh áo là nỗi lo đối với người dân nghèo, thì giữa lòng TP. Bạc Liêu lại “xuất hiện” một quán cơm chỉ với 2.000 đồng/phần ăn. Đó là quán cơm chay Nhân Ái (tọa lạc tại số 125, đường Cách Mạng, phường 1, TP. Bạc Liêu).
Chỉ mới hơn 2 tháng khai trương, quán cơm chay Nhân Ái (do nhà sư Thích Tông Truyền, cùng một nhóm phật tử hảo tâm thành lập) đã được nhiều người biết đến. Trung bình mỗi ngày, quán bán từ 350 - 400 phần ăn cho khách. Giờ ăn của thực khách từ lúc 10 giờ 30 phút - 12 giờ 30 phút vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. Khách hàng quen thuộc của quán thường là sinh viên, công nhân và người lao động nghèo.
![]() |
Quán cơm chay Nhân Ái. Ảnh: P.Đ |
Với mong muốn hỗ trợ một phần khó khăn với người nghèo qua bữa ăn hàng ngày, quán cơm chay Nhân Ái đã thực hiện một nghĩa cử rất nhân văn. Bởi, chỉ với 2.000 đồng, người nghèo, người có thu nhập thấp vẫn được no lòng, được tiếp thêm năng lượng để làm việc, học tập.
Mỗi ngày, quán cơm chay Nhân Ái sử dụng hơn 45kg gạo, 40kg rau, củ, quả… và một khối lượng lớn thực phẩm chay. Để có được nguồn kinh phí cho quán cơm hoạt động, thầy Thích Tông Truyền và các mạnh thường quân đã chung tay góp sức bằng cách người đóng góp cơ sở vật chất, người góp vốn, người tài trợ nước uống… Trung bình mỗi tháng, những người hảo tâm sẽ bỏ ra khoảng 20 - 40 triệu đồng để chi phí cho quán hoạt động. Một mạnh thường quân tại quán cơm chay Nhân Ái bày tỏ: “Mình muốn giúp học sinh - sinh viên, những người có hoàn cảnh khó khăn, những người lao động nghèo có được một bữa cơm giá rẻ. Qua đó, hỗ trợ phần nào cho họ trong cuộc sống hàng ngày”. Có lẽ hiểu được tấm lòng của những người sáng lập, nên nhiều người hảo tâm khác cũng đã đóng góp với nhiều hình thức như: người cho gạo, người cho tiền, những sinh viên, những người bán vé số thì đến phụ rửa chén… để quán hoạt động lâu dài hơn.
Giúp người thì không ai màng đến danh lợi. Song, những đóng góp dù lớn hay nhỏ, tên của mạnh thường quân đều được ghi lên bảng công đức của quán; đồng thời chủ quán cũng gởi thư cảm tạ đến họ.
Những người thành lập quán cơm chay Nhân Ái xác định, giúp người nghèo là mục tiêu chung và lâu dài của xã hội. Vì vậy, họ cố gắng duy trì quán cơm với ước nguyện chia sẻ khó khăn với người nghèo.
Phạm Đoàn
- Sức sống mới ở những vùng căn cứ cách mạng
- Thế hệ sinh năm 1975: Trưởng thành cùng quê hương Bạc Liêu
- Đại thắng mùa Xuân 1975: Minh chứng thuyết phục về sức mạnh đoàn kết dân tộc
- Bạc Liêu - Cà Mau chiếm gần 30% tiềm năng điện gió ven bờ cả nước
- Bàn giao 101 máy quét Căn cước và thiết bị sinh trắc học cho các cơ sở y tế