Nhịp sống đô thị
Quản lý vận chuyển, giết mổ gia cầm: “Phòng dịch hơn... dập dịch”
Một trong những giải pháp để phòng chống dịch cúm gia cầm hiệu quả là quản lý tốt công tác vận chuyển, giết mổ gia cầm. Mặc dù vậy, nhưng việc quản lý giết mổ gia cầm trên địa bàn TP. Bạc Liêu hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn và dường như nằm ngoài vòng kiểm soát.
![]() |
Mua bán và giết mổ gia cầm sống tại chân cầu Kim Sơn. Ảnh: K.T |
Nguyên nhân cơ bản chỉ vì các hộ kinh doanh, giết mổ gia cầm không đưa gia cầm vào lò giết mổ tập trung mà lén lút giết mổ tại nhà, hay ngay tại nơi mua bán gia cầm sống. Thậm chí, có người chuyên làm nghề giết mổ gia cầm thuê tại các chợ đầu mối. Điều đáng nói, những nơi giết mổ này đều không đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm và gây ô nhiễm môi trường, và khó kiểm soát khi xảy ra dịch bệnh.
Đơn cử như dưới dạ cầu Kim Sơn (phường 3, TP. Bạc Liêu) có vài điểm chuyên giết mổ gia cầm thuê. Những nơi này rất mất vệ sinh. Một nồi nước sôi người ta có thể sử dụng để trụng lần lượt hàng chục con gia cầm, và họ cũng không ngần ngại lấy nước sông Bạc Liêu đầy rác để rửa thịt gia cầm. Ngoài ra, ở các chợ điểm khác trên địa bàn thành phố, tình trạng giết mổ mất vệ sinh này vẫn còn tồn tại.
Hiện nay, dịch cúm gia cầm tiếp tục diễn biến phức tạp và trở thành nỗi lo của nhiều nước trên thế giới, nhất là dịch cúm A H7N9 ở Trung Quốc. Nếu không làm tốt công tác quản lý vận chuyển, giết mổ gia cầm thì hậu quả sẽ khó lường. Vì vậy, hãy chủ động ứng phó trước khi phải vất vả lo chống lại dịch cúm gia cầm.
Tư Đô Thị
- Sức sống mới ở những vùng căn cứ cách mạng
- Thế hệ sinh năm 1975: Trưởng thành cùng quê hương Bạc Liêu
- Đại thắng mùa Xuân 1975: Minh chứng thuyết phục về sức mạnh đoàn kết dân tộc
- Bạc Liêu - Cà Mau chiếm gần 30% tiềm năng điện gió ven bờ cả nước
- Bàn giao 101 máy quét Căn cước và thiết bị sinh trắc học cho các cơ sở y tế