Nhịp sống đô thị

Quan tâm chăm lo đời sống các hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Tư, 05/11/2014 | 16:55

Những năm gần đây, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn TP. Bạc Liêu có sự chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm, nhiều hộ ổn định cuộc sống, vươn lên khá giả.

Lãnh đạo TP. Bạc Liêu trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác giảm nghèo. Ảnh: C.L

Xác định công tác hỗ trợ đồng bào dân tộc khó khăn là một việc làm lâu dài, bởi phần lớn những hộ này đều thiếu đất sản xuất, lao động chính trong gia đình thường đi làm thuê kiếm sống. Vì thế, nếu chỉ hỗ trợ đồng vốn mà không định hướng sản xuất thì những hộ này sẽ sử dụng tiền hỗ trợ không đúng mục đích và lại tái nghèo.

Trước thực tế trên, Phòng Dân tộc TP. Bạc Liêu chủ trương “cho cần câu thay vì cho con cá”. Nghĩa là từ nguồn vốn hỗ trợ, Phòng Dân tộc cử cán bộ xuống cơ sở khảo sát thực tế hoàn cảnh, điều kiện hộ nghèo để có định hướng giúp họ phát triển kinh tế phù hợp.

Cùng với đó, công tác chăm lo đời sống, sức khỏe của các đối tượng này cũng được Phòng Dân tộc thực hiện thường xuyên. Có 11.579 thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp miễn phí cho hộ dân tộc thiểu số nghèo để họ có điều kiện khám và điều trị bệnh.

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ về kinh tế, công tác giáo dục cũng được Phòng Dân tộc thành phố đặc biệt quan tâm. Đội ngũ giáo viên và học sinh là người dân tộc ở các cấp đều tăng qua từng năm. Tổng số giáo viên người dân tộc thiểu số hiện nay là 73 người. Ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, hệ thống trường lớp từ cấp mầm non đến THCS đều được xây dựng cơ bản, tạo điều kiện thuận lợi cho con em đồng bào dân tộc trong độ tuổi đến lớp.

Ông Nguyễn Duy Khánh, Phó trưởng Phòng Dân tộc TP. Bạc Liêu cho biết: “Để nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, Phòng Dân tộc đã tìm kiếm nguồn tài trợ cũng như vận động các mạnh thường quân nhận đỡ đầu, chỉ dẫn cách làm ăn, hoặc hỗ trợ vốn cho bà con. Đồng thời tuyên truyền, vận động để khơi dậy ý thức tự vươn lên, tránh tình trạng trông chờ sự trợ giúp của Nhà nước. Từ đó, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số siêng năng lao động, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Và nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.