Nhịp sống đô thị

Tiểu thương chợ Cầu Xáng than khó!

Thứ Tư, 15/05/2013 | 17:02

Chưa năm nào bà con tiểu thương ở địa bàn TP. Bạc Liêu lại gặp khó khăn như năm nay. Nguyên nhân cơ bản vẫn là tình trạng mua bán không ổn định, hộ mua bán bị mất khách hàng, sức mua ảm đạm và vẫn trông chờ vào việc xây lại chợ Bạc Liêu.

Trung tâm chợ Cầu Xáng phải đóng cửa, làm chỗ nuôi gà vì tiểu thương mua bán ế ẩm. Ảnh: L.D

Tiểu thương bị ảnh hưởng nhiều nhất là các hộ mua bán ở chợ Cầu Xáng (phường 1, TP. Bạc Liêu). Không chỉ bị mất khách hàng, mà sức mua so với thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán 2013 giảm gần 70%. Nhiều tiểu thương hiện nay cả ngày chưa bán được đến 100.000 đồng. Bà Nguyễn Thị Hằng, một hộ kinh doanh quần áo tại chợ Cầu Xáng, than thở: “Có ngày, tôi ngồi cả buổi mà chẳng bán được đồng nào. Hôm nào trời mưa thì coi như nghỉ luôn vì trước chợ nước ngập như cái biển, lại rất mất vệ sinh, nên chẳng ai đi chợ này!”.

Phần lớn tiểu thương kinh doanh ở chợ Cầu Xáng đều than vãn vì ngoài tiền thuế, tiền thuê mặt bằng, phí vệ sinh… cao hơn so với chợ phường 3 trước đây, việc tiểu thương gặp khó nhất chính là mất những khách hàng truyền thống, làm sức mua giảm đáng kể. Vì vậy, nhiều tiểu thương ở đây sau khi đăng ký điểm kinh doanh phải sang bán lại cho các hộ khác để “bỏ của chạy lấy người”. Rồi các tiểu thương mới vẫn mua bán không hiệu quả, thậm chí không có tiền đóng mặt bằng nên phải nghỉ bán. Một số tiểu thương bán mỹ phẩm phải bán thêm quần áo, hoặc phải bán thêm ở các vỉa hè vào ban đêm để trang trải cuộc sống. Vào thời điểm này, ở khu vực trung tâm chợ Cầu Xáng chỉ còn vài hộ kinh doanh, các ki-ốt thì trở thành điểm... nuôi gà!

Phần lớn các hộ mua bán nhỏ lẻ như: rau cải, thịt, cá… thì chẳng chịu vào chợ mua bán vì sợ tốn thêm chi phí. Do vậy, họ bày ra mua bán ở lòng đường, vỉa hè.

Thêm một điều đáng nói, đường vào chợ Cầu Xáng đã hẹp, nhưng xe vận chuyển vật liệu xây dựng, xe chở hàng nông sản ra vào thường xuyên nên không đảm bảo an toàn giao thông. Đây luôn là “điểm nóng” về mất an toàn giao thông vào các giờ cao điểm khi hai bên đường tập trung nhiều người mua bán lấn chiếm lòng lề đường. Tất cả những bất cập ấy đều bắt nguồn từ những khó khăn và thu nhập không ổn định của các tiểu thương.

Bà Sơn Thị Hà, một hộ mua bán rau cải ở khu vực này, nói: “Việc mua bán ngày càng khó khăn. Bán chợ chạy khỏi phải lo đóng tiền tốn thêm chi phí. Phải chi vô chợ mà bán được nguyên ngày cũng được, đằng này chỉ bán được một, hai tiếng đồng hồ vào buổi sáng, nên nhiều người thích bán chợ chạy hơn”.

Thiết nghĩ, ngành quản lý cần sớm có giải pháp để phát huy hiệu quả đầu tư từ chợ này, nhất là đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và khắc phục tình trạng mua bán gây mất trật tự an toàn giao thông.

Tư Đô Thị

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.