Nhịp sống đô thị
TP. Bạc Liêu: Huy động mọi nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo
Năm 2013, bằng nhiều giải pháp, chương trình hỗ trợ hộ nghèo, TP. Bạc Liêu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với con số 650 hộ thoát nghèo và giảm 670 hộ cận nghèo (so với chỉ tiêu tỉnh giao là giảm 500 hộ nghèo). Một trong những bài học kinh nghiệm thành công từ công tác này là Đảng bộ thành phố đã tập trung và huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho hộ nghèo.
![]() |
Ông Nguyễn Thanh Chinh, Phó Chủ tịch HĐND TP. Bạc Liêu trao quà cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Ảnh: M.Đ |
Tạo điều kiện cho hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình và có việc làm ổn định là giải pháp được các địa phương trên địa bàn TP. Bạc Liêu tập trung thực hiện. Trong đó, phân loại hộ nghèo gắn với điều kiện, tập quán sinh hoạt để có sự đầu tư hợp lý và phát huy hiệu quả của các chương trình hỗ trợ.
Thông qua điều tra, các địa phương có giải pháp hỗ trợ cụ thể gắn với việc phân công cán bộ, đảng viên và các ban ngành nhận đỡ đầu hộ nghèo. Chỉ tính riêng các chi bộ, cơ quan, đoàn thể cũng đã nhận đỡ đầu 170 hộ nghèo. Theo đó, các cơ quan, đơn vị này đã hỗ trợ hơn 400 triệu đồng cho các hộ nghèo như: hỗ trợ vốn sản xuất, mua bán nhỏ, phương tiện làm ăn... giúp 106 hộ thoát nghèo trong năm 2013. Song song đó, thành phố không ngừng phát huy vai trò của các doanh nghiệp, những người hảo tâm trong việc cùng chăm lo cho hộ nghèo.
Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề cho hộ nghèo cũng được đặc biệt quan tâm. Năm 2013, TP. Bạc Liêu đã đào tạo nghề cho hơn 750 lao động, đạt 105,7% kế hoạch. Đồng thời, nhờ gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm tại các doanh nghiệp, đẩy mạnh các chương trình giới thiệu việc làm, thành phố đã giải quyết việc làm mới (trong và ngoài tỉnh) cho khoảng 5.000 lao động.
Tạo điều kiện cho hộ nghèo được an cư để an tâm phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, năm qua, thành phố đã đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng để xây hơn 50 căn nhà tình thương, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết. Đặc biệt, xây dựng 100 căn nhà trong khu tập trung ở xã Vĩnh Trạch Đông cho những hộ Khmer nghèo không đất với tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đồng…
NHỮNG GIẢI PHÁP PHÙ HỢP
Theo ông Trà Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu: “Công tác giảm nghèo trong năm 2013 tuy đạt nhiều kết quả, nhưng vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Mặc dù công tác tuyên truyền, vận động được tiến hành thường xuyên, nhưng vẫn còn một bộ phận hộ nghèo có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, dựa dẫm vào doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên nhận đỡ đầu. Hộ nghèo không có việc làm còn ngại khó, không muốn đi xa để lao động khi được giới thiệu việc làm ở các doanh nghiệp ngoài tỉnh, không tham gia học nghề dù được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ kinh phí. Ngoài ra, sản xuất gặp khó khăn, rủi ro cũng làm nhiều hộ nghèo không thể thoát nghèo, vì không có vốn tái đầu tư...”.
Nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo giảm nghèo TP. Bạc Liêu năm 2014 là tập trung giải quyết thoát nghèo cho 250 hộ. Trong đó, sẽ huy động mọi nguồn lực từ các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, những người hảo tâm để chăm lo cho hộ nghèo, nhất là các hộ nghèo thuộc 3 xã vùng ven và phường Nhà Mát. Trước mắt, ưu tiên giảm toàn bộ hộ nghèo ở xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch. Ngoài nguồn lực huy động, Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố còn phân công một số đơn vị phường nội ô của thành phố tiếp tục hỗ trợ các xã ngoại ô và phường Nhà Mát để thực hiện tốt nhiệm vụ này.
Đối với các hộ nghèo khó thoát nghèo do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, TP. Bạc Liêu sẽ phân tích cụ thể và có giải pháp cho từng nhóm. Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố sẽ có biện pháp áp dụng phù hợp như: vận động trợ cấp (gạo) hàng tháng, hỗ trợ học phí (hộ có nhiều trẻ em trong độ tuổi đi học); giáo dục, thuyết phục đối với nhóm người ăn nhậu bê tha, lười lao động… Qua đó, giúp các đối tượng trên có cuộc sống ổn định, giảm bớt khó khăn hoặc có thể chuyển sang hộ có khả năng thoát nghèo.
Với những mục tiêu và giải pháp trên, TP. Bạc Liêu hy vọng sẽ giảm nhanh hộ nghèo, chống tái nghèo và hướng đến xây dựng một thành phố không có hộ nghèo.
LÂM HỶ
- Trao Giải Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ IX
- Tổng kết Hội thi “Giáo viên mầm non dạy giỏi” cấp tỉnh
- Giải pháp quản lý rơm rạ trên đồng ruộng kết hợp cơ giới hóa và cải thiện sức khỏe đất
- Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30/4
- Thành lập HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Sông Hậu