Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Tư, 03/09/2014 | 16:40

Cùng với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), 5 năm qua (1999 - 2014), Đảng bộ, chính quyền TP. Bạc Liêu còn thực hiện nhiều giải pháp để chăm lo mọi mặt cho đồng bào DTTS đang sinh sống trên địa bàn.

Trao giấy khen của Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu cho người DTTS có thành tích tiêu biểu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ảnh: T.Q

TP. Bạc Liêu có trên 34.000 hộ dân sinh sống, trong đó dân tộc Khmer 3.726 hộ, dân tộc Hoa 3.438 hộ và các dân tộc khác là 12 hộ. Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố luôn đặc biệt quan tâm đến sự phát triển kinh tế - xã hội vùng có đông đồng bào DTTS qua việc triển khai nhiều chính sách thiết thực, kịp thời nhằm tạo điều kiện cho đồng bào DTTS phát triển nhanh và giảm nghèo bền vững.

Chỉ tính trong 5 năm qua, TP. Bạc Liêu đã thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ hộ Khmer nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, đi lại, học hành, chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn, từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất cho đồng bào DTTS, lãnh đạo thành phố còn quan tâm đầu tư phát triển văn hóa, các phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, giữ gìn và phát huy tiếng nói, chữ viết… của đồng bào DTTS. Đặc biệt, qua thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần đẩy lùi hủ tục lạc hậu, kết nối đồng bộ giữa văn hóa với kinh tế trong vùng có đông đồng bào DTTS. Đến thời điểm này, thành phố có 67/67 khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa với trên 30.000 gia đình đạt chuẩn văn hóa, trong đó có 6.734 hộ đồng bào DTTS.

Hiện, thành phố có 213 cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS. Trong 28 tổ chức cơ sở Đảng với tổng số 2.782 đảng viên thì có 148 đảng viên là người DTTS. Có 26 học sinh là người DTTS được xét cử tuyển học tại các trường đại học, cao đẳng. Ở các trung tâm y tế và trạm y tế phường, xã có 17 y, bác sĩ là người DTTS…

Ngoài việc thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia ở vùng có đông đồng bào DTTS, thời gian qua, thành phố còn tập trung các nguồn lực và thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ cho công tác giảm nghèo. Nổi bật như chương trình tặng phương tiện sản xuất, giới thiệu việc làm, hỗ trợ gạo ăn hàng tháng, xây nhà ở cho hộ khó khăn… Những việc làm trên đã tác động tích cực đến đời sống đồng bào DTTS. Nếu thu nhập bình quân đầu người năm 2009 là gần 24 triệu đồng/năm, thì năm 2013 là 45 triệu đồng/năm. Tổng số hộ nghèo DTTS 5 năm qua giảm dần, từ 3.120 hộ nay đã có 2.867 hộ thoát nghèo (hộ DTTS nghèo là 253/554 hộ nghèo của thành phố).

Ông Sơn Bênh - người có uy tín trong đồng bào DTTS xã Vĩnh Trạch, nhận xét: “Từ sự quan tâm kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đồng bào DTTS đã từng bước nâng cao ý thức, cần cù trong lao động sản xuất, biết ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để vươn lên thoát nghèo”.

Theo ông Sơn Xà Huỵnh, Trưởng phòng Dân tộc TP. Bạc Liêu: “Trong quá trình xây dựng quê hương, các DTTS sống trên địa bàn TP. Bạc Liêu luôn bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển. Đồng thời chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng TP. Bạc Liêu văn minh, hiện đại”.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.