Nhịp sống đô thị
TP. Bạc Liêu: Những mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao
Thời gian qua, nông dân TP. Bạc Liêu đã không ngừng học tập kinh nghiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Một số nông dân đã tìm tòi học hỏi và áp dụng các mô hình sản xuất mới mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.
cải bẹ trắng ĐƯỢC BAO TIÊU SẢN PHẨM
Đây là một mô hình sản xuất rau màu khá mới của nông dân xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu). Mô hình này được bao tiêu đầu ra sản phẩm.
![]() |
![]() |
Anh La Minh chăm sóc cải bẹ trắng (ảnh trên), và ông Lâm Hồng Thái kiểm tra sâu bệnh trên cây ăn trái. Ảnh: M.Đ |
Mỗi năm, anh Minh trồng được 4 - 5 vụ cải bẹ trắng (mỗi vụ khoảng 2 tháng). Sau khi thu hoạch, thương lái bao tiêu sản phẩm với giá 3.000 đồng/kg. Trừ chi phí, mỗi vụ anh Minh lãi từ 1 - 1,5 triệu đồng/công. Với 2 công đất rẫy, anh Minh thu nhập khoảng 10 - 12 triệu đồng/năm.
Hiện nay, ấp Thào Lạng có 6 hộ trồng cải bẹ trắng được bao tiêu sản phẩm. Anh Dương Hoàng Phúc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Trạch, cho rằng: “Cải bẹ trắng được thương lái thu mua và tiêu thụ tại TP. HCM. Đây là mô hình có đầu ra ổn định. Nếu mô hình được nhân rộng, thương lái thu mua với số lượng lớn thì nông dân rất vui. Bởi, họ sẽ tránh được tình trạng trúng mùa rớt giá, thậm chí không có nơi tiêu thụ sản phẩm”.
Mô hình đa cây - con
Ông Lâm Hồng Thái là nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi nhiều năm liền ở xã Vĩnh Trạch. Với 8ha đất sản xuất, ông Thái đã áp dụng mô hình đa cây, con khép kín. Trong đó, 6,6ha được ông Thái sử dụng nuôi tôm thẻ chân trắng (gồm 15 ao). Mỗi năm ông Thái nuôi từ 2 - 3 vụ, sau khi trừ tất cả chi phí, ông lãi hơn 1 tỷ đồng/vụ. Còn lại 1,4ha ông Thái áp dụng mô hình VACR (vườn - ao - chuồng - ruộng) khép kín. Đó là 4 công đất trồng lúa; 4 công đất trồng rau màu; 6 công đất được đào ao nuôi cá, trồng cây ăn trái và xây chuồng nuôi 200 con cá sấu. Trên ao cá phi, ông Thái xây chuồng nuôi heo. Ông lấy cá phi làm thức ăn cho cá sấu. Từ mô hình khép kín VACR (trồng rau màu, cây ăn trái; nuôi cá; nuôi heo; trồng lúa), tổng lợi nhuận hàng năm của ông Thái khoảng 1,5 tỷ đồng.
Đánh giá các mô hình trên, ông Ngô Tất Hoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP. Bạc Liêu, cho rằng: “Các cấp Hội Nông dân ở thành phố luôn khuyến khích nông dân áp dụng đa dạng hóa cây trồng - vật nuôi. Và việc hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân là cách làm hay, cần được nhân rộng để nhiều bà con hưởng lợi”.
Minh Đạt
- Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình đến Bạc Liêu dự mít-tinh kỷ niệm Ngày 30/4
- Lãnh đạo Tỉnh ủy kiểm tra các hạng mục khánh thành Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu
- Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4 - năm 2025
- Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng biểu diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khu vực biên giới biển
- Thẩm định khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất