Nhịp sống đô thị
TP. Bạc Liêu: Nông dân khôi phục sản xuất sau ngập úng
Sau đợt ngập úng cục bộ, nông dân TP. Bạc Liêu đang tập trung khôi phục lại sản xuất cây trồng - vật nuôi. Ngành chức năng cũng đã kịp thời triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ sau thiệt hại và chống ngập úng tái diễn. Tuy nhiên, hiện nay, nông dân đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như giá hạt giống, vật tư tăng…
Cải tạo đất, chuẩn bị vụ mùa mới
Đợt ngập úng cục bộ do mưa lớn vừa qua đã gây thiệt hại cho hơn 600ha hoa màu, gần 60ha lúa và một phần diện tích tôm nuôi trên địa bàn TP. Bạc Liêu, tập trung ở các địa phương như: xã Hiệp Thành, Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông, phường 1, phường 8… Số hoa màu còn lại (hơn 300ha) đang được nông dân tập trung thu hoạch năng suất bình quân 12 tấn/ha. Sau khi nước rút, nông dân cải tạo lại đất chuẩn bị vụ mùa mới.
![]() |
Các trạm bơm lưu động bơm nước cứu hoa màu ở xã Vĩnh Trạch Đông. Ảnh: Lâm Vĩnh Chân |
Ngoài ra, nỗi lo canh cánh của nông dân là không biết khi nào tình trạng ngập úng cục bộ lại tái diễn. Bà Thạch Thị Ba (xã Vĩnh Trạch Đông) nói: “Nông dân ở đây trồng màu, nuôi tôm mà cứ thấp thỏm sợ ngập. Ba năm trước, ở đây cũng ngập một lần và nông dân trắng tay. Không biết bao giờ nông dân mới thoát khỏi cảnh đất ngập úng?”.
Nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân
Ngành chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm kịp thời giúp bà con khắc phục hậu quả ngập úng và tái sản xuất như: Tập trung các trạm bơm di động bơm tháo nước để nông dân thu hoạch hoa màu; cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân cải tạo đất sau ngập úng… Chính quyền địa phương cũng đã khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại của nông dân để kịp thời hỗ trợ.
TP. Bạc Liêu đang có biện pháp hỗ trợ hạt giống và rơm cho nông dân trồng màu với số tiền gần 1 tỷ đồng. Đồng thời có kế hoạch chủ động đối phó với tình trạng ngập úng cục bộ. Theo ông Lâm Vĩnh Chân, Phó trưởng Phòng Kinh tế TP. Bạc Liêu: “TP. Bạc Liêu có địa hình trũng, trong đó vùng thấp nhất là xã Hiệp Thành, nên rất dễ xảy ra ngập khi có mưa lớn liên tục. Trước đây, ở các tuyến kênh có một phần hành lang kênh được đắp đất rất cao, tạo thành những ô đê bao khép kín. Tuy nhiên, người dân thường lấy đất ở phần hành lang kênh này trồng rẫy, nên làm mất ô đê bao. Khi mưa lớn kéo dài, những vùng không có ô đê bao sẽ bị ngập. Và giải pháp để bảo vệ lâu dài diện tích sản xuất nông nghiệp của thành phố chính là khôi phục những ô đê bao này”.
Phạm Đoàn
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc hơn 200 cử tri TX. Giá Rai
- Từ ngày 25/4 - 2/5/2025 xuất hiện đợt triều cường mới
- Tổng duyệt chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam
- TP. Bạc Liêu: Mở cao điểm chỉnh trang đô thị từ ngày 27 đến nghỉ lễ 30/4
- Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở