Nhịp sống đô thị
TP. Bạc Liêu: Nông dân tận dụng bờ kênh, bờ ruộng trồng rau màu
Gần đây, nhiều hộ nông dân Khmer trên địa bàn TP. Bạc Liêu tận dụng đất ven kênh, bờ ruộng, bờ vuông trồng rau màu mang lại hiệu quả khá cao. Từ đó, tăng thêm nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống.
![]() |
Anh Trương Thanh Tùng chăm sóc dưa gang trồng trên bờ ruộng. Ảnh: M.Đ |
Không chỉ anh Tùng, một số hộ dân tộc Khmer ở phường 8 cũng đã tận dụng bờ kênh, bờ ruộng trồng rau màu. Hộ anh Lâm Nguyên có 4ha đất sản xuất, nhưng anh chỉ trồng lúa 3,5ha, phần diện tích còn lại anh trồng các loại rau màu, dưa hấu. Mỗi năm, gia đình anh Nguyên sản xuất 2 vụ lúa, lãi khoảng 150 triệu đồng. Còn 0,5ha đất trồng rau màu mỗi năm cũng cho lãi hơn 50 triệu đồng. Ngoài ra, anh Nguyên tận dụng đất bờ kênh trồng dưa gang, cho thu nhập khoảng 10 triệu đồng/năm. Tổng thu nhập của gia đình anh Nguyên khoảng 200 triệu đồng/năm. Theo anh Nguyên: “Làm ruộng lợi nhuận không cao, vì thế, tôi mới đưa màu trồng dưới ruộng để tăng nguồn thu nhập. Trồng rau màu tuy cực, nhưng tính ra cho thu nhập cao gấp 2 - 3 lần so với trồng lúa”.
Việc nông dân tận dụng đất ven kênh, bờ ruộng, bờ vuông trồng rau màu thời gian qua đã mang lại hiệu quả. Qua đó, tăng thêm thu nhập cho nhiều hộ gia đình. Đây cũng là mô hình trồng lúa phù hợp với các hộ nghèo, hộ dân tộc Khmer ít đất sản xuất.
Nhật Minh
- Trao Giải Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ IX
- Tổng kết Hội thi “Giáo viên mầm non dạy giỏi” cấp tỉnh
- Giải pháp quản lý rơm rạ trên đồng ruộng kết hợp cơ giới hóa và cải thiện sức khỏe đất
- Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30/4
- Thành lập HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Sông Hậu