Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Tạo điều kiện để nông dân thực hiện mối liên kết “4 nhà”

Thứ Tư, 18/12/2013 | 18:00

Kết thúc vụ mùa năm 2013 cho thấy, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP. Bạc Liêu phải đương đầu với nhiều khó khăn mới đạt được các mục tiêu đề ra. Trong đó, có nhiều lĩnh vực giảm so với cùng kỳ, do ảnh hưởng dịch bệnh, thời tiết, giá cả thị trường và cả hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất.

Sản xuất gặp khó

Với tổng diện tích canh tác màu gần 840ha, đến nay nông dân đã thu hoạch hơn 370ha, tổng sản lượng đạt hơn 5.500 tấn. Diện tích và sản lượng tuy đạt 100% kế hoạch, nhưng sản lượng vẫn giảm hơn 3% so với cùng kỳ, do nhiều nông dân không tiếp tục sản xuất. Nguyên nhân, do giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, lại thêm giá điện cũng tăng làm tăng giá đầu vào nên nông dân sản xuất không có lãi. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ không ổn định, có thời điểm giá rau chỉ còn 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Nông dân xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu thu hoạch màu. Ảnh: T.A

Mặc dù TP. Bạc Liêu đã xây dựng các vùng sản xuất rau an toàn, song giá bán loại rau này cũng như rau không an toàn, trong khi xây dựng thương hiệu cho cây rau an toàn chi phí đầu tư rất cao, nên chưa khuyến khích nông dân sản xuất tập trung. Kéo theo đó là tình trạng sản xuất manh mún, không đảm bảo về số lượng, chất lượng, chưa tạo được lượng hàng hóa lớn để cung ứng cho các thị trường ngoài tỉnh.

Riêng nuôi trồng thủy sản, con tôm tuy thực hiện diện tích nuôi hơn 6.670ha, đạt hơn 111%, nhưng vẫn được đánh giá là thiếu bền vững. Vì đến nay, chất lượng con giống kém, mang mầm bệnh, thức ăn chưa được kiểm soát, môi trường nước bị ô nhiễm... Chỉ cần thời tiết thay đổi theo hướng bất lợi thì mầm bệnh sẽ phát sinh, đặc biệt là các bệnh như đầu vàng, đốm trắng, vi-rút gây hoại tử gan, tụy... làm tôm chết nhanh trên diện rộng.

Ngoài các khó khăn do yếu tố khách quan, cũng thừa nhận những bất cập trong công tác quản lý hiện nay. Như công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất con giống chưa thường xuyên; thức ăn kém chất lượng xuất hiện tràn lan trên thị trường; cơ quan chức năng chưa kiểm tra, chọn mẫu xét nghiệm để khuyến cáo nông dân nên chọn thức ăn nào cho phù hợp. Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp; nạn xả nước thải từ ao nuôi (có cả những ao tôm bị thiệt hại) ra các kênh, mương thủy lợi sau mỗi vụ thu hoạch còn diễn ra thường xuyên; việc sử dụng các loại hóa chất cấm trong xử lý ao nuôi vẫn còn; nông dân thả giống không tuân thủ lịch thời vụ… Trong đó, đáng tâm quan tâm nhất chính là tình trạng nuôi tôm thẻ chân trắng tự phát ngoài vùng quy hoạch. Từ năm 2008, TP. Bạc Liêu được tỉnh cho phép 3 đơn vị nuôi tôm thẻ (là phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông) tính từ phía ngoài tuyến kênh Trường Sơn. Tuy nhiên, phần lớn diện tích nuôi tôm hiện nay chủ yếu tập trung ở phía trong kênh. Diện tích thả nuôi tôm thẻ chân trắng đến nay khoảng 2.750ha (đã thu hoạch 1.457ha), trong đó, có 900ha tôm bị bệnh.

Tập trung cho đầu ra và chất lượng sản phẩm

Theo dự báo của các cơ quan quản lý, sản xuất nông nghiệp năm 2014 sẽ phải gặp nhiều khó khăn từ biến đổi khí hậu, mưa trái mùa, lốc xoáy, xâm nhập mặn... Vì vậy, cùng với tập trung phát triển hạ tầng thủy lợi phục vụ phát triển sản xuất, ngành Nông nghiệp TP. Bạc Liêu hướng đến việc thực hiện các mục tiêu lớn trong năm 2014 như: xây dựng 3 mô hình rau - màu sạch; triển khai khoảng 300ha lúa xuất khẩu năng suất cao, có bao tiêu sản phẩm ST20; thực hiện dự án 100ha măng tây ở 2 xã Vĩnh Trạch Đông và Hiệp Thành; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ nuôi tôm sang nuôi cua biển nguyên liệu xuất khẩu ở 3 xã ven biển; tìm kiếm thị trường tiêu thụ các loại rau chủ lực, các loại cá kèo, nghêu…

Ông Lê Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu, cho rằng: “Để khắc phục những khó khăn và chủ động phục vụ sản xuất, năm 2014, TP. Bạc Liêu sẽ tổ chức lại sản xuất, củng cố nâng cao chất lượng các tổ hợp tác, hợp tác xã ở các vùng sản xuất rau màu trong dự án trồng màu và nuôi trồng thủy sản. Đồng thời khuyến cáo nông dân tập trung sản xuất những sản phẩm có thị trường tiêu thụ và giá cả ổn định, tránh tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Bên cạnh đó, thành phố sẽ làm trung tâm tạo điều kiện để nông dân thực hiện mối liên kết “4 nhà”, giúp nông dân tiếp cận với nguồn vốn của ngân hàng, doanh nghiệp...”.

TÚ ANH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.