Nhịp sống đô thị
TP. Bạc Liêu: Tập trung nâng cao thu nhập cho người dân vùng ven
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thời gian qua, TP. Bạc Liêu đã đề ra nhiều giải pháp với mục tiêu đưa 3 xã vùng ven gồm Hiệp Thành, Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông phát triển nhanh và toàn diện. Đồng thời, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, tạo nên những bước đột phá mới cho các xã vùng ven tăng tốc, tiến kịp cùng sự phát triển chung của thành phố trong quá trình đô thị hóa.
![]() |
Nông dân xã Hiệp Thành phát triển mô hình trồng rau sạch. Ảnh: Kim Trung |
Do vậy, việc nâng cao thu nhập cho người nông dân là một trong những giải pháp hàng đầu mà Ban chỉ đạo XDNTM TP. Bạc Liêu và các địa phương trên tập trung chỉ đạo. Ông Phạm Hồng Quân, Bí thư xã Vĩnh Trạch kiêm Trưởng Ban chỉ đạo XDNTM xã, cho biết: “Để thực hiện thắng lợi các tiêu chí khác, thì tiêu chí thu nhập phải đạt. Vì thế, cùng với việc khuyến khích và nhân rộng các mô hình sản xuất mới để giảm rủi ro từ nuôi độc canh con tôm, Ban chỉ đạo XDNTM xã chỉ đạo phát triển mô hình đa cây, đa con và quyết tâm không để nông dân bỏ đất trống không đưa vào sản xuất”.
Thực hiện mục tiêu này, thời gian qua, TP. Bạc Liêu đã ưu tiên cho việc lập quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống kênh thủy lợi; nghiên cứu ứng dụng những mô hình sản xuất mới; tổ chức tham quan học hỏi để tìm hiểu, chuyển giao công nghệ sản xuất theo mô hình nông nghiệp đô thị... Bên cạnh đó, tranh thủ nhiều nguồn vốn và đầu tư hàng chục tỷ đồng để phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân. Đơn cử như: xây dựng cống thoát nước, nạo vét kênh thủy lợi, trạm bơm di động, xây dựng hơn 20 công trình đường giao thông nông thôn, trạm nước sạch... Ngoài ra, còn đẩy mạnh việc tập huấn, chuyển giao, ứng dụng nhiều mô hình sản xuất mới cho nông dân như: mô hình trồng thử nghiệm hoa lan Mokara và Dendro trong nhà lưới, hoa kiểng ghép 9 loại sứ Thái, mô hình nuôi tôm càng xanh công nghiệp, nuôi cá chạch lấu, nuôi cá bớp, trồng củ kiệu... Với những nỗ lực trên, đến cuối năm 2013, xã Hiệp Thành đạt 16/19 tiêu chí, xã Vĩnh Trạch đạt 17/19 tiêu chí và xã Vĩnh Trạch Đông đạt 15/19 tiêu chí XDNTM.
Theo ông Nguyễn Thanh Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Ban chỉ đạo XDNTM TP. Bạc Liêu, những kết quả đạt được trong XDNTM thời gian qua vẫn chưa làm thay đổi rõ nét và toàn diện đối với các vùng nông thôn của thành phố. Tiềm năng, lợi thế của các xã, của từng vùng chưa được khai thác có hiệu quả. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa mạnh ở một số lĩnh vực, nhất là việc khai thác và sử dụng đất đai, ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật cho việc phát triển các loại hình dịch vụ - thương mại, tiểu thủ công nghiệp. Chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa chưa cao. Sự chênh lệch giàu, nghèo về đời sống vật chất và tinh thần giữa nông thôn và thành thị còn khoảng cách khá lớn. Mặt khác, những tác động bất lợi của khí hậu, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Ý thức của một bộ phận nhân dân còn trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới...
Từ những vấn đề trên, năm 2014, Ban chỉ đạo XDNTM TP. Bạc Liêu cùng các địa phương trên địa bàn thành phố sẽ ban hành nhiều giải pháp để tập trung tháo gỡ những khó khăn. Trong đó, việc nâng cao thu nhập cho người dân vùng ven là mục tiêu được ưu tiên chỉ đạo.
KIẾT TƯỜNG
- Trao Giải Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ IX
- Tổng kết Hội thi “Giáo viên mầm non dạy giỏi” cấp tỉnh
- Giải pháp quản lý rơm rạ trên đồng ruộng kết hợp cơ giới hóa và cải thiện sức khỏe đất
- Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30/4
- Thành lập HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Sông Hậu