Nhịp sống đô thị
TP. Bạc Liêu: Xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp, văn minh và thân thiện
Dù trải qua một năm đầy khó khăn và thách thức, nhưng TP. Bạc Liêu vẫn đạt nhiều thành tựu khả quan. Có được kết quả này là do sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân.
![]() |
Một tiết mục văn nghệ chào mừng TP. Bạc Liêu được công nhận đô thị loại II. Ảnh: Kiết Tường |
Từ việc 20 chỉ tiêu đạt và vượt cùng với 2 chỉ tiêu gần đạt, năm 2014, TP. Bạc Liêu cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Đặc biệt là đã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng Đề án trình chính phủ công nhận là đô thị loại II trong năm 2014, trước 1 năm so với nghị quyết đề ra.
Nhiều chỉ tiêu đạt 100%, và tăng so với cùng kỳ. Cụ thể như: tổng thu ngân sách 214,6 tỷ đồng, đạt 100,28%; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển tương đối ổn định, đạt giá trị trên 1.037 tỷ đồng, đạt 100% (tăng 15% so với cùng kỳ); thương mại - dịch vụ - du lịch tiếp tục tăng trưởng khá; tổng mức hàng hóa bán lẻ đạt gần 6.400 tỷ đồng, đạt 100%.
Bên cạnh đó, các hoạt động du lịch diễn ra sôi động, năm 2014, TP. Bạc Liêu đã đón khoảng 630.000 lượt khách, tăng 23% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt khoảng 648 tỷ đồng, tăng 13,8%. Công tác xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực và đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND giao. Kết quả là 2 xã Vĩnh Trạch và Hiệp Thành đạt 19/19 tiêu chí, xã Vĩnh Trạch Đông đạt 14/19 tiêu chí xã nông thôn mới…
Cùng với các nhiệm vụ khác, bộ mặt đô thị cũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu mà TP. Bạc Liêu chỉ đạo và thực hiện quyết liệt. Diện mạo của một đô thị loại II ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp hơn so với trước. Đặc biệt là đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh mang tầm quốc gia như Festival Đờn ca tài tử lần I - Bạc Liêu 2014; Chung khảo cuộc thi hoa hậu các tỉnh phía Nam diễn ra trên địa bàn thành phố; Quảng trường Hùng Vương trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng và điểm du lịch…
Kế thừa thành quả đạt được năm 2014, TP. Bạc Liêu đã đề ra những chỉ tiêu mới thực hiện trong năm 2015 (24 chỉ tiêu) cùng với mục tiêu trở thành đô thị xanh - sạch - đẹp, văn minh và thân thiện như: tăng trưởng kinh tế 16,63%; thu nhập bình quân đầu người 50,10 triệu đồng/năm; thu ngân sách 215 tỷ đồng; tổng chi ngân sách 302,827 tỷ đồng; số lao động được giải quyết việc làm là 6.000 người; giảm hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố là 300/1.129 hộ; đào tạo nghề cho 1.000 - 1.200 lao động; xây dựng xã, phường đạt chuẩn văn hóa (phường văn minh đô thị, xã văn hóa nông thôn mới: phường 5, Nhà Mát, xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông) xây dựng 7 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải đô thị 97%...
Để đạt được những chỉ tiêu đề ra, TP. Bạc Liêu cần tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt. Đó là thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh các sản phẩm chủ lực. Tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nhất là khôi phục, phát triển nghề, làng nghề và sản xuất sản phẩm ở nông thôn. Tiếp tục đầu tư xây mới các khu tái định cư, khu dân cư, nhà ở cho người có thu nhập thấp, sinh viên. Sắp xếp trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch và xây dựng con người Bạc Liêu văn minh, lịch thiệp, hiếu khách để thu hút khách du lịch. Đẩy mạnh công tác xây dựng xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn xã hội. Hỗ trợ doanh nghiệp, tạo lập các thương hiệu cho sản phẩm của địa phương…
Nguyễn Ngọc
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc hơn 200 cử tri TX. Giá Rai
- Từ ngày 25/4 - 2/5/2025 xuất hiện đợt triều cường mới
- Tổng duyệt chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam
- TP. Bạc Liêu: Mở cao điểm chỉnh trang đô thị từ ngày 27 đến nghỉ lễ 30/4
- Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở