Nhịp sống đô thị

Xã Vĩnh Trạch Đông: Thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Tư, 19/02/2025 | 14:53

Một trong những bài học kinh nghiệm của các địa phương xây dựng nông thôn mới (NTM) thành công trong thời gian qua chính là tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Bài học quý báu này cũng đã được các xã vùng ven của TP. Bạc Liêu phát huy và mang lại những kết quả đáng phấn khởi.

Đảng ủy xã Vĩnh Trạch Đông vận động người dân thi đua lao động sản xuất trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN

Theo Đảng ủy xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu), tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu thông qua phát huy vai trò của công tác dân vận đã góp phần rất tích cực trong việc hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Đồng thời, trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị nói chung và công tác xây dựng NTM kiểu mẫu nói riêng, công tác tuyên truyền là một trong những nhân tố quyết định làm nên sự thành công. Tập trung làm tốt công tác này sẽ giúp đông đảo người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, cách làm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu tại địa phương. Từ đó, tạo sự đồng thuận, chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân thi đua thực hiện.

Là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó, cộng đồng dân tộc Khmer và Hoa chiếm gần 90% tổng số dân trong toàn xã Vĩnh Trạch Đông. Đời sống, thu nhập của người dân nơi đây chủ yếu nhờ vào nghề trồng lúa, hoa màu, nuôi tôm, mua bán nhỏ và một bộ phận đi làm thuê. Trình độ dân trí không đồng đều nên nhận thức về vai trò và hiệu quả của việc xây dựng NTM kiểu mẫu của xã có phần hạn chế... Trước thực trạng này, dưới sự chỉ đạo của Ban Dân vận Thành ủy, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã, Mặt trận và các đoàn thể xã đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Đặc biệt, xã đã làm rất tốt việc phát huy vai trò của người có uy tín trong dòng tộc, lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động. Hằng tháng, Khối vận xã phối hợp với Ban quản trị chùa Xiêm Cán và Ban trị sự miếu Ông Bổn lồng ghép tuyên truyền rộng rãi cho phật tử Khmer và cộng đồng người Hoa, trong đó có nội dung kêu gọi mọi người dân chung tay tham gia xây dựng NTM  kiểu mẫu. Cụ thể trong năm 2024, đã tổ chức tuyên truyền trên 680 cuộc cho hơn 8.247 lượt người tham dự…

Lễ ra mắt mô hình Tổ an ninh trật tự và đoàn kết phát triển kinh tế trong cộng đồng người Hoa ở xã Vĩnh Trạch Đông. Ảnh: T.A

NHÂN RỘNG VÀ PHÁT HUY CÁC MÔ HÌNH HAY

Đi cùng với công tác tuyên truyền, xã Vĩnh Trạch Đông cũng đã phát huy hiệu quả các mô hình Dân vận khéo như: MTTQ với mô hình Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự, đoàn kết, phát triển kinh tế trong cộng đồng người Hoa; mô hình Khu dân cư kiểu mẫu “2 không, 4 có”; Hội Nông dân với mô hình “Cà phê với Nông dân”; Đoàn Thanh niên với mô hình “Đường cờ Tổ quốc”… Các mô hình đã thu hút đông đảo người dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng tham gia hưởng ứng, góp phần xây dựng hoàn thành các tiêu chí về NTM kiểu mẫu. Từ đó tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo người dân đoàn kết để cùng tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn xã, người dân thật sự phát huy vai trò là chủ thể trong việc xây dựng NTM kiểu mẫu…

Điều đó được thể hiện cụ thể qua việc người dân tham gia hiến đất xây dựng lộ giao thông nông thôn, có ý thức chủ động trồng cây xanh - hoa kiểng, làm đẹp khuôn viên nhà cửa, tham gia đóng góp ngày công lao động cùng với chính quyền ra quân làm vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu… tạo vẻ mỹ quan môi trường.

Với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Vĩnh Trạch Đông đã đạt được những kết quả phấn khởi, tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những hạn chế, khó khăn nhất định và cần có ngay các giải pháp xử lý. Nguyên nhân của những hạn chế là do địa bàn có đông đồng bào dân tộc, trình độ nhận thức của một bộ phận người dân chưa cao trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động đôi lúc chưa đi vào chiều sâu, công tác phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức thành viên và chính quyền đôi lúc chưa chặt chẽ…

Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và khắc phục những hạn chế, khó khăn, xã Vĩnh Trạch Đông sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên. Mặt khác, tiếp tục phát huy vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc trong công tác vận động, động viên Nhân dân đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn xã. Cần có sự kết hợp chặt chẽ hơn nữa của MTTQ, các tổ chức thành viên và chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng NTM kiểu mẫu…

NGÔ YẾN

Đẩy mạnh thi đua và tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng NTM, năm 2025, Thành ủy TP. Bạc Liêu chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các xã đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu; thực hiện có kết quả xây dựng thí điểm xã NTM thông minh tại Hiệp Thành và xây dựng xã Hiệp Thành trở thành phường để mở rộng không gian đô thị gắn với tăng tỷ lệ đô thị hóa của thành phố. Đồng thời, hoàn thành mời gọi đầu tư Dự án Nhà máy xử lý nước thải và trình chủ trương đầu tư Dự án Hoa viên Nghĩa trang xã Vĩnh Trạch (bao gồm hoa viên nghĩa trang, lò hỏa táng và nhà tang lễ). Đặc biệt là hoàn thành mời gọi đầu tư các dự án khu dân cư như: Khu đô thị mới Phường 2, Khu đô thị mới Đông Võ Văn Kiệt và triển khai thực hiện Khu tái định cư kè sông Bạc Liêu (Phường 8), Khu giáp Thiền viện Trúc Lâm (phường Nhà Mát), Khu bãi đổ đất số 1 (Phường 5) và các dự án nhà ở xã hội.

Tiếp tục báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trình Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất để hoàn thiện khung pháp lý Khu công nghiệp Bạc Liêu quy mô 500ha, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch và xúc tiến, mời gọi đầu tư.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.