Nhịp sống đô thị

Xã Vĩnh Trạch và xã Hiệp Thành đạt chuẩn nông thôn mới: Kết quả của sự chung sức, chung lòng

Thứ Năm, 12/02/2015 | 09:39

Cùng với niềm vui TP. Bạc Liêu được Chính phủ công nhận là đô thị loại II sớm hơn 1 năm, Đảng bộ và nhân dân thành phố tiếp tục phấn khởi, tự hào khi hai xã Vĩnh Trạch và Hiệp Thành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Sự kiện mang nhiều ý nghĩa này một lần nữa khẳng định sự chung sức, chung lòng để TP. Bạc Liêu tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong quá trình phát triển.

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (giữa) trao bằng khen của UBND tỉnh cho 2 xã Vĩnh Trạch và Hiệp Thành do có thành tích xuất sắc trong phong trào XDNTM. Ảnh: H.T

Đánh giá về những kết quả trong thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở xã Vĩnh Trạch và xã Hiệp Thành, ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Phó Ban chỉ đạo (BCĐ) XDNTM tỉnh, cho rằng: “Xã Vĩnh Trạch và Hiệp Thành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới về kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố nói chung và 2 xã nói riêng. Đây còn là sự nỗ lực to lớn của Đảng bộ và nhân dân 2 xã và cả BCĐ XDNTM thành phố trong 4 năm qua”.

Những kết quả XDNTM qua 4 năm phấn đấu thật sự là những thành tích đáng tự hào. Vì khi chọn 2 xã thực hiện xã nông thôn mới, nhiều người vẫn đặt câu hỏi: Liệu 2 xã có hoàn thành các tiêu chí khi còn nhiều hộ nghèo, hộ dân tộc (chiếm hơn 20%) và sản xuất chủ yếu vẫn dựa vào nông nghiệp?

Tuy nhiên, với sự quan tâm sâu sắc của BCĐ XDNTM tỉnh, thành phố, địa phương trong công tác chỉ đạo, tổ chức xây dựng, thực hiện các tiêu chí XDNTM, và quan trọng hơn cả là khơi dậy lòng yêu quê hương từ mỗi người dân, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các tiêu chí. Có những tiêu chí quy định đạt 50%, nhưng khi thực hiện lại vượt, như: tiêu chí đường trục ấp, xóm với kết cấu bê-tông đạt 70%, cứng hóa đường ngõ xóm đạt 90%... Hay trong thực hiện tiêu chí về thu nhập, 2 xã đã làm tốt công tác tổ chức sản xuất và xây dựng các mô hình sản xuất mới giúp nông dân tăng thu nhập, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Trong đó, nhiều mô hình, hợp tác xã (HTX) sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình chăn nuôi heo sạch của HTX Kinh tế xanh, mô hình trồng măng tây, hẹ, cải rổ được chứng nhận rau an toàn, mô hình nuôi cua lột... Nhờ tổ chức tốt sản xuất nên thu nhập bình quân đầu người ở 2 xã đều đạt trên chuẩn thu nhập của vùng ĐBSCL với 26 triệu đồng/người/năm.

Theo ông Lương Ngọc Lân, để giữ vững các tiêu chí và góp phần cho phát triển nông nghiệp - nông thôn, 2 xã cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như: Triển khai thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp - nông thôn của Chính phủ mới ban hành. Tạo điều kiện và hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất ở nông thôn trên cơ sở rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tái cơ cấu lại sản xuất theo hướng tập trung, tạo ra sản phẩm hàng hóa có khả năng cạnh tranh, phù hợp với quy hoạch, lợi thế của từng xã và nhu cầu thị trường. Đặc biệt quan tâm phát triển mô hình nông nghiệp đô thị, cung cấp nhiều nông sản, thực phẩm chất lượng cao, sạch với giá cả hợp lý cho nhân dân thành phố và vùng phụ cận. Sản xuất nhiều nông sản có hàm lượng khoa học cao về giống cây trồng - vật nuôi, rau, hoa, cây cảnh… đồng thời quan tâm đến phát triển du lịch trên địa bàn. Tiếp tục tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản và dịch vụ trên địa bàn xã. Chú trọng loại hình công nghiệp chế biến nông sản có công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, thu hút nhiều lao động, không gây ô nhiễm môi trường. Quan tâm đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ xã, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát triển nguồn nhân lực phục vụ việc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và XDNTM theo hướng ứng dụng khoa học - công nghệ mới, tiên tiến, nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa… Hai xã cần tiếp tục củng cố nâng cao quy mô, chất lượng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu còn đạt ở mức thấp để thúc đẩy phát triển sản xuất và phục vụ đời sống người dân ngày càng tốt hơn...

TÚ ANH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.