Nhịp sống đô thị
Xây dựng nông thôn mới ở xã Hiệp Thành: Nan giải bài toán thực hiện các tiêu chí
Hiệp Thành là một trong những xã của TP. Bạc Liêu được chọn làm điểm chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới (XDNTM). So với những xã điểm XDNTM khác của tỉnh, Hiệp Thành có nhiều lợi thế do nằm gần các khu trung tâm văn hóa, thương mại, du lịch của tỉnh. Song, Hiệp Thành vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thiếu bền vững trong thực hiện và giữ vững các tiêu chí XDNTM.
Nỗ lực thực hiện các tiêu chí
Với sự nỗ lực của cả Đảng bộ và nhân dân xã Hiệp Thành, đến nay xã Hiệp Thành đã cơ bản thực hiện đạt các tiêu chí trong bộ tiêu chí về XDNTM. Cụ thể như: quy hoạch và thực hiện quy hoạch, giao thông, điện, nhà ở dân cư, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống tổ chức chính trị, an ninh trật tự…
![]() |
Xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu) thi công hệ thống nước sạch để đạt một trong những tiêu chí XDNTM. Ảnh: L.D |
Tiêu chí đạt, nhưng thiếu bền vững
Ông Ngô Hiếu Dân, Chủ tịch UBND xã, kiêm Phó Ban chỉ đạo XDNTM xã Hiệp Thành, cho biết: “Tuy việc thực hiện các tiêu chí về XDNTM cơ bản đạt, nhưng lại thiếu bền vững, vì Hiệp Thành vẫn là một xã nông nghiệp (chiếm trên 80%) và hộ nghèo còn khá nhiều (hơn 100 hộ)”.
Thực tế cho thấy, việc thực hiện các tiêu chí của xã Hiệp Thành gặp nhiều khó khăn và muốn tiếp tục giữ được các tiêu chí không phải là chuyện dễ dàng. Tuy đơn vị hành chính là xã, nhưng mức sống và chi tiêu của người dân Hiệp Thành cũng như người dân các phường của TP. Bạc Liêu. Thậm chí, có nhiều mặt hàng còn phải mua đắt hơn. Do vậy, việc đạt tiêu chí thu nhập bình quân trên 18 triệu đồng/người/năm (so với bộ tiêu chí là đạt), nhưng lại chưa phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân. Với mức thu nhập 18 triệu đồng/người/năm ở xã hiện nay, còn thấp hơn thu nhập của người dân ở vùng nông thôn khác xa trung tâm thành phố (như huyện Phước Long thu nhập bình quân đầu người hơn 20 triệu đồng/năm). Thu nhập thấp, không tạo được tích lũy là nguyên nhân cơ bản để không thể thực hiện các tiêu chí còn lại. Bởi, Nhà nước chỉ đầu tư khoảng 40% cho các công trình, dự án, còn lại hơn 60% phải huy động vốn từ sức dân.
Với thế mạnh kinh tế chủ yếu của xã chỉ dựa vào con tôm và hoa màu thì khó có thể giúp người dân có thu nhập ổn định và có nhiều đóng góp. Vì tôm nuôi thì hay bị rủi ro, còn hoa màu thì phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, thị trường. Đây là hai mô hình mang lại thu nhập chủ yếu của người dân và cũng là hai mô hình thiếu bền vững nhất hiện nay.
Theo ông Ngô Hiếu Dân, với khó khăn như hiện nay, tỉnh, thành phố cần đầu tư vốn để xã thực hiện các tiêu chí chưa đạt còn lại. Đồng thời thực hiện các mô hình liên kết sản xuất để đảm bảo đầu ra cho các mặt hàng nông, thủy sản. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, còn về lâu dài vẫn cần những giải pháp chiến lược hơn. Nếu không, việc tiếp tục giữ và đạt các tiêu chí còn lại ở xã Hiệp Thành chắc chắn sẽ khó thực hiện.
TÚ ANH
- Sức sống mới ở những vùng căn cứ cách mạng
- Thế hệ sinh năm 1975: Trưởng thành cùng quê hương Bạc Liêu
- Đại thắng mùa Xuân 1975: Minh chứng thuyết phục về sức mạnh đoàn kết dân tộc
- Bạc Liêu - Cà Mau chiếm gần 30% tiềm năng điện gió ven bờ cả nước
- Bàn giao 101 máy quét Căn cước và thiết bị sinh trắc học cho các cơ sở y tế