Các cống trên tuyến đê biển Đông thi công ì ạch: Người dân thiếu nước phục vụ sản xuất

Thứ Hai, 12/06/2023 | 15:44

Tam nông (nông nghiệp - nông thôn - nông dân) có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trong những năm qua, không chỉ hỗ trợ, đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết…, Bạc Liêu còn đặc biệt chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp, từng bước đồng bộ hóa các giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng nông thôn phát triển. 

Công nhân thi công phần đáy của cống Duyên Hải 2, nằm trên tuyến đê biển Đông thuộc địa bàn TP. Bạc Liêu.

THIẾU NƯỚC MẶN GIỮA VÙNG MẶN

Được sự quan tâm của Đảng và các bộ, ngành Trung ương, chỉ tính trong 3 năm trở lại đây, Bạc Liêu đã có hàng chục công trình thủy lợi, đê, kè chắn sóng, âu thuyền… được xây mới hoặc tu bổ, nâng cấp phục vụ cho sự phát triển bền vững ngành Nông nghiệp tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều dự án, công trình thủy lợi đã hoàn công và đưa vào vận hành, khai thác, góp phần mang lại những vụ mùa bội thu cho nông dân thì vẫn còn nhiều dự án thi công ì ạch, chậm tiến độ gây lãng phí nguồn ngân sách và tạo dư luận xấu cũng như làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của người dân. Trong đó, công trình xây dựng các cống đầu nguồn nằm trên tuyến đê biển Đông là một minh chứng.

Đơn cử, cách nay khoảng 2 tháng, người nuôi tôm sống dọc theo tuyến đê biển Đông đoạn từ cống Chiên Túp 2 (TP. Bạc Liêu) đến cống Mương 1 (huyện Hòa Bình) phải khốn đốn vì thiếu nước sản xuất, dẫn đến việc tôm chết hàng loạt vì nắng nóng mà không có nước dẫn vào ao nuôi. Nguyên nhân là do các cống đầu nguồn nằm dọc theo tuyến đê này thi công ì ạch, nắn dòng; các tuyến kênh dẫn nước tạm bị bồi lắng, cống bọng có đường kính khá nhỏ nên không đảm bảo việc dẫn nước vào nội đồng cũng như rút nước khi thủy triều xuống.

Không chỉ vậy, hiện đang vào mùa mưa, việc thi công ì ạch còn khiến cho tuyến đê trở nên lầy lội, trơn trượt gây khó khăn cho việc đi lại cũng như chuyên chở hàng hóa của người dân. Ông Trần Minh Thắng (xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) cho biết: “Nuôi tôm, nuôi cá gì cũng cần có nước mà giờ nguồn nước thế này hoài thì làm sao sản xuất, canh tác. Lúc mới nghe làm cống dẫn nước lớn hơn, làm lộ to hơn, ai cũng vui mừng, hy vọng, giờ thì chỉ mong trả lại hiện trạng như ban đầu để mọi người yên tâm sản xuất. Còn nuôi tôm công nghiệp, chi phí bỏ ra bạc tỷ mà nguồn nước cứ lúc có lúc thiếu như giờ thì mất trắng như chơi”.

Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra tình hình nguồn nước phục vụ sản xuất của người dân nằm trên tuyến đê biển Đông. Ảnh: C.L

CẦN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Sau khi tiếp nhận và nghe phản ánh của người dân về tình trạng nguồn nước không đảm bảo phục vụ sản xuất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Tấn Cận cùng các sở, ngành liên quan đã nhiều lần kiểm tra thực tế tình hình cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó có những chỉ đạo kịp thời, xử lý các tồn tại, vướng mắc. Thế nhưng, thật sự mà nói, đây chỉ là những giải pháp tình thế trong lúc khó khăn. Bởi, tình trạng trên chỉ được giải quyết dứt điểm khi các công trình cống dẫn nước đầu nguồn hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng. Nếu cứ tiếp tục “bóp nhỏ” đầu nguồn nước như hiện nay thì dù có khơi thông được một thời gian cũng trở về hiện trạng cũ.

Trong chuyến khảo sát thực tế gần đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Tấn Cận đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan cùng chủ đầu tư thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để các công trình hoàn thành đúng theo kế hoạch. Đáng lưu ý, do việc ngăn dòng để thi công các cống nên việc cấp, thoát nước phục vụ cho nuôi tôm của người dân bằng đường dẫn nước tạm nhỏ hẹp, thường xảy ra thiếu nước cục bộ. Đối với vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị đơn vị thi công khẩn trương nạo vét để đáp ứng nhu cầu sản xuất của các công ty và người nuôi tôm trong khu vực.

Để người nuôi tôm vùng ven biển không còn “khát” nước mặn, mong rằng các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa đến việc thi công các công trình thủy lợi trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh có thể hướng đến mục tiêu xuất khẩu thủy sản đạt 1 tỷ USD trong năm 2023 này.

CHÍ LINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.