Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Cần bảo vệ môi trường trong cải tạo ao đầm
Một trường hợp cải tạo ao đầm nhưng không đảm bảo việc bao dí ở xã Định Thành (huyện Đông Hải). Ảnh: C.L
(BL-CL) Cải tạo ao đầm là một trong những khâu quan trọng trong nuôi trồng thủy sản. Hoạt động này giúp loại bỏ bùn thải, mầm bệnh, tạo môi trường sạch trước khi bước vào vụ nuôi mới.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều hộ dân trong quá trình cải tạo ao đầm bằng cách dùng máy sên bùn đã không chú ý đến việc bao dí, quản lý lượng bùn thải và cũng có không ít trường hợp cố tình xả thải trực tiếp ra môi trường gây ảnh hưởng đến nguồn nước và hệ sinh thái của cả vùng nuôi. Theo Quyết định 14 ngày 5/4/2018 của UBND tỉnh quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sên vét đất bùn để cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy sản bằng cơ giới phải báo cáo UBND cấp xã (nơi có ao đầm cần sên vét) để được xem xét, hướng dẫn bảo vệ môi trường. Trước khi thực hiện việc sên vét đất bùn, cải tạo ao đầm phải thông báo cho các hộ xung quanh khu vực có khả năng bị ảnh hưởng để các hộ chủ động sản xuất và phòng tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh…
- Hải đoàn 42: Tổng kết 10 năm thực hiện việc học tập và làm theo Bác
- Hơn 90 cán bộ Đoàn, Hội được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ năm 2025
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đông Hải
- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia giao ban công tác quý 1/2025
- Mở 3 lớp tập huấn cho cán bộ Hội Cựu chiến binh toàn tỉnh