Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh: Luôn đồng hành cùng nông dân trong sản xuất

Thứ Sáu, 21/01/2022 | 16:34

Năm 2021, do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn và đại dịch COVID-19 đã khiến cho tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhất là khâu thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ nông sản. Trong khi đó, sinh vật gây hại trên cây trồng qua các đợt là 329.456ha, với các loại sâu bệnh như: rầy nâu, lem lép hạt, đạo ôn, sâu cuốn lá, rầy phấn trắng… Song, do công tác dự tính, dự báo được thực hiện thường xuyên, chính xác, hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ nên không gây thiệt hại đến sản lượng và năng suất lúa.

Nông dân TX. Giá Rai bón phân cho lúa. Ảnh: C.L

Theo đó, tình hình sâu bệnh trên rau màu và cây ăn trái cũng được kiểm soát và hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ. Ông Trần Văn Ngỗ - Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Sơn (huyện Hòa Bình) chia sẻ: “Năm nay bà con nông dân cùng lúc phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nào là tình hình dịch bệnh khiến cho các mặt hàng nông sản ùn ứ, không có đầu ra, tình hình sâu bệnh trên đồng ruộng cũng diễn biến phức tạp, gây hại trên diện rộng. Nhưng nhờ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) luôn đồng hành, sát cánh cùng nông dân nên đã giúp bà con giảm bớt khó khăn trong sản xuất và vững tâm bám ruộng”. Bên cạnh việc giúp nông dân phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ mùa màng, Chi cục cũng đã triển khai nhiều mô hình khuyến nông và mang lại hiệu quả thiết thực. Theo đó, các mô hình điểm mang lại lợi nhuận từ 15 - 20 triệu đồng/ha, cao hơn từ 2 - 3 triệu đồng/ha so với canh tác thông thường. Qua đó, giúp nông dân từng bước tiếp thu các kỹ thuật canh tác mới, dần thay đổi tập quán canh tác theo hướng an toàn, bền vững.

Năm 2021 cũng là một năm biến động mạnh của các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật khi mà giá các mặt hàng này vụ sau luôn cao hơn vụ trước. Để giúp bà con tránh thiệt hại do mua phải các mặt hàng kém chất lượng, Chi cục cũng đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra 15 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và lấy mẫu kiểm nghiệm một số mẫu thuốc và phân bón. Ông Trần Văn Na - Chi cục trưởng Chi cục TT&BVTV tỉnh, cho biết: “Năm 2022, Chi cục tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch phòng trừ dịch hại, chống hạn mặn ngay từ đầu năm để giúp bà con nông dân chủ động trong sản xuất. Phân công cán bộ phụ trách địa bàn cùng nông dân ra đồng để khi có sâu bệnh phát sinh thì kịp thời xử lý. Đồng thời, xây dựng các mô hình sản xuất điểm, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chuyên đề để giúp bà con từng bước tiếp cận các mô hình canh tác mới, cho hiệu quả và năng suất cao hơn”.

SONG NGUYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.