Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Chị Huỳnh Thị Linh Phương: Tăng thu nhập từ “vườn rau, ao cá”
Với đức tính cần cù, chịu khó lao động để vươn lên trong cuộc sống, chị Huỳnh Thị Linh Phương, hội viên phụ nữ ấp Tường Thắng A (xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long) đã thực hiện hiệu quả mô hình “vườn rau, ao cá”. Nhờ đó, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng.
Chị Huỳnh Thị Linh Phương (bìa phải) thu hoạch rau má. Ảnh: V.G
Khi mới lập gia đình, cuộc sống vợ chồng chị Linh Phương gặp nhiều khó khăn do không có vốn sản xuất. Bản thân chị không có nghề nghiệp, cả gia đình phụ thuộc vào thu nhập ít ỏi từ công việc phụ hồ của người chồng. Năm 2018, chị Phương được vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Hội LHPN tỉnh, cùng thời điểm này chính quyền địa phương cũng phát động phong trào cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn trái, rau màu có giá trị kinh tế theo hướng nông thôn mới kiểu mẫu. Gia đình chị Phương tiến hành cải tạo hơn một công đất vườn tạp để trồng cây ăn trái, như: dừa xiêm lùn, bưởi da xanh, xoài cát Hòa Lộc và tận dụng hết các khoảng đất dưới tán cây và đất trống xung quanh nhà trồng rau má để “lấy ngắn, nuôi dài”.
Sau hơn 20 ngày trồng và chăm sóc, rau má bắt đầu cho thu hoạch, mỗi ngày chị cắt rau bán được trên 30kg, thương lái đến tận nhà thu mua với giá dao động từ 12.000 - 15.000 đồng/kg, có thời điểm giá rau tăng đến 20.000 đồng/kg; sau khi trừ chi phí, mỗi ngày gia đình chị thu lợi nhuận gần 500.000 đồng. Ngoài ra, chị còn đào mương để trồng bông súng, nuôi ếch kết hợp nuôi cá tra, nhờ tận dụng lượng thức ăn thừa của ếch để làm thức ăn cho cá nên giảm chi phí đầu tư. Bên cạnh đó, tranh thủ thời gian nhàn rỗi, chị còn thả nuôi thêm vịt, gà nhằm cải thiện bữa ăn hàng ngày và bán cho bà con trong ấp tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.
Chị Linh Phương cho biết, nhờ có nguồn vốn vay của Hội LHPN tỉnh mà gia đình chị có điều kiện để cải tạo đất và trồng cây ăn trái, rau màu. Riêng đối với rau má, mô hình này rất dễ trồng, dễ chăm sóc, ít tốn chi phí đầu tư nhưng mang lại lợi nhuận cao, tạo thu nhập ổn định cho gia đình. Trong thời gian tới, nếu có thêm nguồn vốn, chị sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng rau má để phát triển kinh tế gia đình.
Văn Gõ
- Rà soát, điều chỉnh đơn vị hành chính sau sắp xếp có di tích quốc gia đặc biệt
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng huyện Hồng Dân
- Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc hơn 300 cử tri TP. Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi
- Mỹ áp dụng mức thuế đối ứng cho hàng hóa Việt Nam: Dự báo tôm xuất khẩu sẽ gặp khó
- Rầm rộ khuyến mại dịp 30/4