Chủ động bảo vệ trà lúa hè thu

Thứ Hai, 12/08/2024 | 14:49

Sau gần 3 tháng xuống giống, chăm sóc, hiện các trà lúa hè thu trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn trỗ bông và chín. Ngoài đối mặt với các loại dịch bệnh tấn công thì tình trạng ngập úng cục bộ, lúa đổ ngã do mưa dông khiến nông dân không khỏi thấp thỏm lo âu cho vụ mùa này.

Nông dân huyện Hòa Bình chăm sóc lúa hè thu.

Chủ động quản lý trà lúa

Thời gian gần đây trên nhiều cánh đồng xuất hiện tình trạng chuột phá hại các trà lúa. Để chủ động bảo vệ lúa, ngoài các biện pháp dân gian như đặt bẫy hay sử dụng thuốc, nhiều hộ còn áp dụng việc giăng lưới, rào chắn quanh bờ bao ruộng lúa..., thế nhưng, tình trạng chuột cắn phá vẫn không gian. Ông Nguyễn Văn Út (xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình), chia sẻ: “Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên sinh vật gây hại dễ bùng phát và tái phát hơn so với những năm trước. Vụ này, gia đình tôi canh tác hơn 4ha, lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Đây là giai đoạn rất dễ bùng phát sâu, bệnh gây hại lúa nên tôi chủ động phun thuốc để phòng trừ”.

Theo thống kê của Sở NN&PTNT, những ngày qua, do thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao, có mưa lớn ở nhiều vùng kết hợp với các trà lúa hè thu đang ở giai đoạn đẻ nhánh, trỗ đòng nên tạo điều kiện thuận lợi cho sâu, bệnh phát sinh và gây hại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 8/2024, trên biển Ðông có khả năng xuất hiện 2 - 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Trước đó, các cơn bão, áp thấp tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến Bạc Liêu, nhưng hoàn lưu sau bão đã gây dông lốc, mưa lớn làm ngập úng cục bộ nhiều diện tích lúa hè thu. Ngành Nông nghiệp tỉnh đã cho vận hành các cống nằm dọc theo tuyến Quốc lộ 1A cũng như các trạm bơm nội đồng nhanh chóng tháo nước, chống ngập.

Riêng huyện Vĩnh Lợi, vụ hè thu 2024, toàn huyện đã tiến hành xuống giống hơn 17.000ha. Từ đầu vụ đến nay, đã xuất hiện 2 đợt sâu bệnh tấn công trên ruộng lúa. Phòng NN&PTNT huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành ra quân phun xịt trên diện rộng để dập dịch. Đồng thời, hướng dẫn nông dân các bước phòng, trừ sâu, bệnh từ nay đến khi thu hoạch. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, áp thấp nhiệt đới nên trên địa bàn huyện từ đầu vụ đến nay đã xuất hiện nhiều cơn mưa lớn, khiến mực nước trên các tuyến kênh nội đồng và trong ruộng lúa tăng cao, có nơi mực nước lên gần 1m. “Để bảo vệ vụ mùa, Phòng NN&PTNT huyện đã cử cán bộ bám sát địa bàn, khi có dịch bệnh xuất hiện thì hướng dẫn bà con xử lý, còn khi có mưa lớn thì cho vận hành các cống xả… Đến thời điểm hiện tại thì các trà lúa hè thu trên địa bàn huyện vẫn phát triển khá tốt”, ông Tô Thanh Hải - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Lợi, cho biết.

Cán bộ ngành Nông nghiệp huyện Vĩnh Lợi cùng nông dân đi thăm đồng. Ảnh: C.L

Đồng bộ nhiều giải pháp

Ngành Nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân tăng cường các biện pháp phòng trừ dịch hại, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật trong canh tác như “1 phải, 5 giảm”; “3 giảm, 3 tăng”, bón phân theo màu lá lúa và nguyên tắc “4 đúng”; đồng thời, thường xuyên thăm đồng, chủ động nắm tình hình phát sinh của sâu, bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời, không để lây lan ra diện rộng. Đối với các vùng trũng, thấp khi có thông tin dự báo sắp có mưa lớn, nông dân cần chủ động tháo nước ra khỏi mặt ruộng để hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ trong giai đoạn lúa đang trỗ, chín như hiện nay.

Bên cạnh việc tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như chủ động cập nhật về tình hình thời tiết, thủy văn, dịch bệnh và đưa ra các khuyến cáo nhằm giúp nông dân ứng phó hiệu quả trước các điều kiện sản xuất bất lợi và nỗ lực kéo giảm tối đa các chi phí, ngành Nông nghiệp còn hỗ trợ, hướng dẫn đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất thông qua các buổi tập huấn, hội thảo đầu bờ; quan tâm công tác duy tu, vận hành tốt các hệ thống thủy lợi...

Để có đầu ra ổn định cho hạt lúa sau khi thu hoạch, việc kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các hợp tác xã liên kết bao tiêu lúa cho nông dân  cũng được các địa phương tiến hành khi bắt tay vào vụ mới. “Vụ lúa hè thu thường khó tìm đơn vị ký kết bao tiêu, cung ứng vật tư… Tuy nhiên, lâu nay phía hợp tác xã luôn chủ trương phải đồng hành cùng nông dân trong mọi hoàn cảnh. Do đó, vụ hè thu này hợp tác xã đã ký kết bao tiêu với nông dân và cam kết nhận lúa dù cho gặp điều kiện thời tiết bất lợi, hay thuận lợi”, ông Trịnh Văn Cường - Giám đốc Hợp tác xã Vĩnh Cường (huyện Hòa Bình), cho biết.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.