Chủ động điều chuyển máy gặt đập: Đảm bảo tiến độ thu hoạch lúa hè thu cho nông dân

Thứ Sáu, 27/08/2021 | 15:16

Nhằm đảm bảo tiến độ thu hoạch vụ lúa hè thu, Bạc Liêu đã và đang có nhiều phương án rà soát máy gặt đập liên hợp (GĐLH) để điều chuyển hợp lý giữa các vùng thu hoạch lúa. Đồng thời, tạo mọi điều kiện vận chuyển để thương lái trong và ngoài tỉnh vào thu mua lúa cho nông dân. Nếu cần thiết sẽ nhờ Quân khu 9 hỗ trợ phương tiện và nhân lực giúp nông dân thu hoạch và vận chuyển lúa kịp thời.

Máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: M.Đ

TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NÔNG DÂN THU HOẠCH LÚA

Vụ lúa hè thu năm 2021, toàn tỉnh xuống giống 58.909ha, sản lượng ước đạt 346.321 tấn. Tính đến ngày 23/8, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được 6.255ha, với sản lượng 35.903 tấn. Hầu hết sản lượng lúa đã thu hoạch đều được thương lái thu mua. Riêng từ ngày 20/8 - 20/9 là giai đoạn thu hoạch rộ lúa hè thu với khoảng 56.000ha, ước tính sản lượng hơn 317.000 tấn. Theo tính toán của ngành Nông nghiệp, sản lượng lúa tiêu thụ trong tỉnh là 100.494 tấn (chiếm 31,7%), còn lại 216.570 tấn (chiếm 68,3%) cần được các doanh nghiệp, thương lái ngoài tỉnh tiêu thụ.

Nhằm đảm bảo tiến độ thu hoạch lúa trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, Phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố rà soát số lượng máy GĐLH để điều chuyển hợp lý giữa các vùng thu hoạch. Theo đó, với 262 máy GĐLH trên địa bàn tỉnh, Sở NN&PTNT làm đầu mối, phối hợp với các địa phương lên lịch cụ thể để điều chuyển máy gặt đập thu hoạch lúa cho nông dân. Còn đối với các chủ máy GĐLH và thương lái ngoài tỉnh, khi vào địa bàn phải có giấy xét nghiệm còn thời hạn trong 72 giờ và xét nghiệm lại âm tính mới cho vào thu hoạch và thu mua lúa.

Huyện Vĩnh Lợi là địa phương đang bắt đầu thu hoạch lúa hè thu, việc thu mua lúa của các công ty, doanh nghiệp, thương lái ngoài tỉnh được thực hiện thông qua các đầu mối tại địa phương nên việc tiêu thụ vẫn đảm bảo. Ông Từ Minh Phúc - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, cho biết: “Các chủ máy gặt đập, thương lái ngoài tỉnh đưa phương tiện vào địa bàn huyện thu hoạch và mua lúa phải xét nghiệm PCR, thời gian chờ kết quả mất 3 ngày. Trong khi chờ kết quả xét nghiệm, huyện cho các ghe của địa phương vận chuyển lúa từ ruộng đến chốt kiểm soát giáp ranh và bố trí nhân công hỗ trợ chuyển lúa ra ghe bên ngoài”. Song, tiến độ thu hoạch và thu mua lúa cho nông dân trong huyện còn chậm, đến nay chỉ thu hoạch được khoảng 3.000/17.000ha, chiếm gần 20%. Nguyên nhân là do việc vận chuyển khó khăn, trong khi chủ các ghe thu mua lúa vào địa bàn đều phải chờ xét nghiệm PCR kiểm tra để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

THÁO GỠ KHÓ KHĂN TRONG VẬN CHUYỂN

Để tháo gỡ khó khăn trong khâu thu hoạch lúa, trước mắt Vĩnh Lợi huy động máy GĐLH trong nội huyện thu hoạch và phân bổ mỗi máy hoạt động một cánh đồng để tránh tụ tập đông người. Đến khi nào thu hoạch rộ mới huy động máy gặt ngoài tỉnh vào và mỗi máy cắt chỉ kèm theo 2 người, còn lại là lao động tại địa phương. Đồng thời, máy gặt đập thu hoạch đến đâu thì thương lái thu mua ngay đến đó.

Đối với TX. Giá Rai, UBND thị xã đã thống kê và cho huy động các ghe lớn nhỏ trên địa bàn để vận chuyển lúa; đồng thời tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp, thương lái vào thu mua lúa cho nông dân. Thị xã cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch đề nghị bộ đội Quân khu 9 hỗ trợ thu hoạch và vận chuyển lúa khi cần thiết. Địa phương cũng đã chuẩn bị và bố trí chỗ ở phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và hậu cần cho lực lượng Quân đội khi đến hỗ trợ nông dân.

Ông Đỗ Minh Thắng - Chủ tịch UBND TX. Giá Rai, cho biết: “UBND thị xã sẽ bố trí cho lực lượng bộ đội giúp dân ở tại các trụ sở ấp rộng rãi, khang trang. Đồng thời, UBND thị xã chỉ đạo các xã, phường phát động các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và Nhân dân, khi bộ đội đến giúp dân thì “cây nhà lá vườn” lo phần hậu cần cho bộ đội…”.

Hiện UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã chỉ đạo các xã, phường có diện tích lúa hè thu thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ lúa cho nông dân; lên lịch cụ thể địa phương nào thu hoạch trước, địa phương nào thu hoạch sau. Mặt khác, ngành chức năng và các địa phương kêu gọi các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh ưu tiên thu mua lúa cho nông dân.

Ông Phạm Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, cho biết: “Sở đã sẵn sàng huy động, điều chuyển máy cắt lúa giữa các huyện, thị để khẩn trương thu hoạch lúa hè thu cho nông dân. Khi thu hoạch rộ, khả năng thiếu máy cắt lúa nên đơn vị đã chủ động liên hệ với Sở NN&PTNT Hậu Giang hỗ trợ máy cắt lúa trong thời gian tới. Quân khu 9 cũng đã cam kết giúp nông dân trong tỉnh thu hoạch, vận chuyển lúa khi cần thiết. Đồng thời, Sở NN&PTNT cũng chỉ đạo xuống giống sản xuất vụ lúa thu đông linh hoạt, phù hợp thực tế, điều kiện của từng địa phương trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Hướng dẫn nông dân duy trì sản xuất, thu hoạch nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch…”.

MINH ĐẠT

Bộ đội sẵn sàng giúp dân thu hoạch, vận chuyển lúa hè thu

Mới đây, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã ký kết Kế hoạch phối hợp với UBND tỉnh cam kết hỗ trợ giúp Nhân dân Bạc Liêu thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ nông - thủy sản. Báo Bạc Liêu xin trích một số ý kiến của lãnh đạo tỉnh và Quân khu 9 về vấn đề này.

* Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng: Với diện tích lúa hè thu hiện có, các địa phương phải tính được thời gian thu hoạch trong bao nhiêu ngày, khi đó Quân khu 9 mới điều phương tiện và nhân lực được. Hiện nay, không chỉ tỉnh Bạc Liêu mà một số tỉnh lân cận cũng đang thu hoạch lúa hè thu, việc huy động máy gặt đập sẽ gặp khó khăn, do đó ngành Nông nghiệp phải hết sức chủ động điều chuyển trong nội tỉnh, khi nào thiếu thì nhờ đến các tỉnh lân cận. Quân khu 9 đã có kế hoạch hỗ trợ thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông - thủy sản mà trước hết là lúa hè thu cho nông dân Bạc Liêu. Điều này thể hiện tình quân dân, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ giúp Nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt là các địa phương cần quan tâm việc ăn, ở cho bộ đội khi đến giúp dân thu hoạch lúa.

* Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Chính ủy Quân khu 9: Trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 sẽ giúp nông dân Bạc Liêu thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông - thủy sản và giúp đến khi nào xong mới thôi. Ngoài tăng cường nhân lực, khi có yêu cầu, Quân khu 9 sẵn sàng điều xe để vận chuyển, bởi hiện đơn vị có đến 70 xe tải lớn. Quân khu 9 sẽ phối hợp với tỉnh Bạc Liêu tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp…

MINH CHÂU (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.