Chủ động ứng phó triều cường dâng trong những tháng cuối năm 2021

Thứ Sáu, 08/10/2021 | 16:16

Theo quy luật, vào những tháng cuối năm thường xuất hiện bão và các đợt triều cường dâng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống của Nhân dân. Để chủ động ứng phó với thiên tai và triều cường dâng, ngành chức năng đã có dự báo để người dân chủ động ứng phó, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại.

Cống ngăn triều cường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu).

MÙA MƯA KẾT THÚC MUỘN

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Quốc gia, mùa mưa năm 2021 có khả năng kết thúc muộn hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Thời kỳ kết thúc mùa mưa là cuối tháng 11. Từ tháng 9/2021 - 2/2022, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 10 - 40%. Trong mùa khô, nhiều khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa. Về bão và áp thấp nhiệt đới, dự báo từ nay cho tới hết năm 2021, trên khu vực biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 7 - 9 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 3 - 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Dự báo xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đến sớm và cao hơn TBNN, nhưng không nghiêm trọng như mùa khô 2019 - 2020.

Về triều cường, từ tháng 10 - 12/2021, tại khu vực ven biển sẽ xuất hiện 3 đợt triều cường ở mức cao. Cụ thể, đợt 1: từ ngày 7 - 12/10/2021; đợt 2: từ ngày 5 - 9/11/2021 và đợt 3: từ ngày 2 - 8/12/2021. Dự báo đợt triều cường tháng 11/2021 và tháng 12/2021 có thể là đợt triều cường cao nhất năm 2021.

Triều cường dâng, các địa phương bị ảnh hưởng nhiều là TP. Bạc Liêu, huyện Hòa Bình, TX. Giá Rai và huyện Đông Hải. Tuy nhiên, TP. Bạc Liêu sau khi thi công các cống đập ngăn triều cường nên nước biển dâng không tràn vào nội ô. Địa phương bị ảnh hưởng triều cường nặng nhất trong những năm qua là TX. Giá Rai. Chịu ảnh hưởng nhiều nhất là người dân sống ở hai bên khu vực cống ngăn mặn. Một số đoạn trên tuyến Quốc lộ 1A bị ngập cục bộ gây cản trở lưu thông. Ông Đỗ Minh Thắng - Chủ tịch UBND TX. Giá Rai, cho biết: “Trước thời điểm triều cường dâng, UBND thị xã luôn thông báo cho người dân biết để chủ động ứng phó và bảo vệ sản xuất”.

Đắp đập tạm ngăn mặn - giữ ngọt trên địa bàn huyện Phước Long. Ảnh: M.Đ

XÂY DỰNG KỊCH BẢN ỨNG PHÓ

Để chủ động ứng phó kịp thời với thiên tai và triều cường dâng vào cuối năm 2021 đầu năm 2022, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh đề nghị các ngành có liên quan và các địa phương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ ứng phó như: Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp từ tỉnh đến cơ sở; đổi mới cơ chế hoạt động cho phù hợp với tình hình phòng ngừa, ứng phó các loại thiên tai ngay trong dịch bệnh COVID-19. Nâng cao năng lực và trách nhiệm chỉ đạo của các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp. Rà soát, cập nhật các phương án, kế hoạch PCTT&TKCN của các đơn vị để chủ động ứng phó kịp thời khi có tình huống thiên tai xảy ra, nhất là khi có bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện có nguy cơ đổ bộ vào, triều cường gây ngập trên diện rộng.

Triều cường dâng kèm theo mưa lớn khiến nhiều tuyến đường nội ô TP. Bạc Liêu ngập cục bộ (ảnh chụp trên đường Trần Phú).

Các huyện, thị xã, thành phố lập phương án sơ tán dân tránh bão (nếu có) trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Triển khai nhanh việc xây dựng, củng cố và tổ chức hoạt động hiệu quả lực lượng xung kích PCTT&TKCN cấp xã, phường, thị trấn. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp để nâng cao nhận thức cộng đồng phục vụ công tác PCTT&TKCN trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Các địa phương thường xuyên rà soát, nắm số lượng cụ thể các tàu thuyền, thuyền viên hoạt động đánh bắt thủy sản của tỉnh; kịp thời hướng dẫn các tàu thuyền hoạt động trên biển phòng tránh khi có gió mạnh trên biển, bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện; hướng dẫn cách neo đậu tàu thuyền trú bão tránh bị va đập; củng cố, kiện toàn phương tiện cứu hộ, cứu nạn, các lực lượng xung kích để sẵn sàng ứng cứu. Đồng thời, hướng dẫn người dân thực hiện việc chằng chống nhà cửa, công trình không đảm bảo khi có gió bão, lốc xoáy; tiến hành chặt tỉa cành cây đề phòng gió mạnh gây đổ ngã; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm, cơ số thuốc y tế, các trụ sở, trường học kiên cố để phục vụ công tác sơ tán dân tránh trú bão, áp thấp nhiệt đới…

Ông Lưu Hoàng Ly - Giám đốc Sở NN&PTNT, cho biết: “Sở đã tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết phòng chống thiên tai. Xây dựng các kịch bản ứng phó siêu bão, lốc xoáy, ngập úng và triều cường dâng để đảm bảo an toàn sản xuất. Đặc biệt là chủ động ứng phó với thiên tai và triều cường dâng trong tình hình chống dịch”.

MINH ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.