Chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả sang mô hình lúa - tôm

Thứ Sáu, 07/04/2023 | 14:34

Sản xuất tôm - lúa được đánh giá là mô hình phát triển bền vững, đem lại thu nhập cao cho nông dân. Vì thế, các địa phương trong tỉnh không chỉ mở rộng diện tích sản xuất, mà còn chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả sang thực hiện mô hình này.

Lãnh đạo UBND TX. Giá Rai kiểm tra mô hình lúa - tôm trên địa bàn.

MỞ RỘNG DIỆN TÍCH LÚA - TÔM

Thấy được hiệu quả của mô hình lúa - tôm nên năm 2022, TX. Giá Rai đã mở rộng diện tích lên hơn 3.000ha. Theo tính toán của nhiều nông dân, sản xuất 1 vụ lúa - 1 vụ tôm, sau khi trừ các khoản chi phí thì bà con có lãi từ 100 triệu đồng trở lên. Nói về vấn đề mở rộng diện tích lúa - tôm, ông Đỗ Minh Thắng - Chủ tịch UBND TX. Giá Rai, cho biết: “Mô hình lúa - tôm là mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả nhiều năm liền trên địa bàn thị xã. Năm 2023, dự kiến địa phương sẽ mở rộng thêm 1.000ha sản xuất theo mô hình lúa - tôm; tập trung ở các xã: Phong Tân, Phong Thạnh, Phong Thạnh Đông; nâng tổng diện tích lúa - tôm của thị xã lên 4.000ha…”.

Không chỉ TX. Giá Rai mà các huyện Phước Long, Hồng Dân cũng đã thực hiện và tiếp tục mở rộng mô hình lúa - tôm. Vì đây là mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững, đảm bảo sinh kế cho người dân nông thôn. Điều đáng nói, hiện nay các xã vùng Nam Quốc lộ 1A cũng đang từng bước chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả sang mô hình này.

Thí điểm mô hình lúa - tôm ở xã Long Điền Đông A (huyện Đông Hải). Ảnh: M.Đ

LAN TỎA MÔ HÌNH LÚA - TÔM SANG VÙNG NAM QUỐC LỘ 1A

Năm 2022, nông dân xã Long Điền Đông A (huyện Đông Hải) xin chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả sang thực hiện thí điểm mô hình lúa - tôm. Sau khi khảo sát thực tế, Phòng NN&PTNT huyện Đông Hải triển khai mô hình tôm - lúa trên địa bàn xã Long Điền Đông A với diện tích 67ha, có 72 hộ dân tham gia. Các hộ tham gia được Nhà nước hỗ trợ 50% lúa giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phần còn lại do các hộ đối ứng. Đến nay, mô hình được đánh giá là khá thành công, góp phần phát triển kinh tế gia đình, ổn định đời sống bà con nông dân.

Qua vụ sản xuất lúa - tôm năm 2022 cho thấy, mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế khá cao và được xem là mô hình mới ở vùng Nam Quốc lộ 1A. Đặc biệt là giống lúa ST25 phù hợp sinh trưởng và phát triển tốt trên vùng đất nuôi tôm của xã Long Điền Đông A. Riêng vụ lúa, nông dân thu hoạch đạt sản lượng khá, năng suất dao động từ 5 - 6 tấn/ha, giá bán từ 7.200 - 8.000 đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận đạt từ 20 - 25 triệu đồng/ha. Cá biệt, một số hộ thu lợi nhuận trên 30 triệu đồng/ha như hộ bà Ngô Thị Thúy (ấp Mỹ Điền), ông Trần Văn Phúc (ấp 4), ông Lâm Văn Đức (ấp 2), ông Lý Văn Hiền, Lê Văn Cường (ấp 3, xã Long Điền Đông A). Ngoài ra, còn có một số hộ dân tự phát sản xuất mô hình tôm - lúa với 12,3ha/15 hộ. Cụ thể, ở xã Long Điền Đông A có 12 hộ với 9,3ha và xã Long Điền có 3 hộ với 3ha. Các hộ này cũng đạt kết quả khả quan, thu nhập tăng lên.

Trước những kết quả đạt được, năm nay bà con nông dân đề nghị mở rộng diện tích gần 836ha với 888 hộ. Trong đó, xã Long Điền Đông A 700ha với 764 hộ và xã Long Điền gần 136ha với 124 hộ. Xung quanh vấn đề xin mở rộng diện tích lúa - tôm, ông Hồ Thanh Tuấn - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đông Hải, cho biết: Trước sự thành công của mô hình lúa - tôm năm 2022, hiện có nhiều hộ dân xin đăng ký chuyển sang thực hiện mô hình này. Do đó, đơn vị kiến nghị Huyện ủy, UBND huyện sớm cho chủ trương về nhân rộng mô hình tôm - lúa. Đồng thời, đề xuất Sở NN&PTNT tiếp tục hỗ trợ nhân rộng mô hình tôm - lúa trên địa bàn huyện, nhằm tạo ra mô hình phát triển bền vững, tăng thu nhập cho nông dân. Bên cạnh đó, hỗ trợ nông dân vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để cải tạo đất phục vụ sản xuất; quan tâm, tạo điều kiện cho các công ty liên kết đầu ra, đầu vào để bà con an tâm sản xuất… 

MINH ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.