Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Thứ Sáu, 21/10/2022 | 15:49

Để hỗ trợ kinh tế hợp tác (KTHT) phát triển, thời gian qua Bạc Liêu có nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo bước đột phá, giúp thành phần kinh tế này vươn lên khẳng định vị trí, vai trò của mình trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo tỉnh tham quan HTX Nông nghiệp tổng hợp Ba Đình (huyện Hồng Dân).

HỖ TRỢ NHIỀU MẶT

Từ đầu năm 2022 đến nay, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh hỗ trợ thành lập mới 19 HTX và 2 liên hiệp HTX trên lĩnh vực nông nghiệp, nâng tổng số toàn tỉnh có 173 HTX nông nghiệp. Để hỗ trợ các HTX nông nghiệp, ngoài tư vấn thành lập, Chi cục còn phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập số liệu, thảo luận với các đơn vị để thống nhất xây dựng kế hoạch, tư vấn chi tiết xây dựng mô hình, hỗ trợ quy trình sản xuất, hỗ trợ liên kết, kêu gọi doanh nghiệp bao tiêu đầu vào và đầu ra cho HTX. Chi cục cũng hỗ trợ HTX Nông nghiệp tổng hợp Ba Đình, HTX Quyết Tiến... về nâng cao năng lực sử dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất. Qua đó, các HTX nông nghiệp từng bước nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí và tạo ra những sản phẩm đặc trưng của đơn vị mình.

Ông Nông Văn Thạch - Giám đốc HTX Nông nghiệp tổng hợp Ba Đình, cho biết: “HTX có 15 dịch vụ phục vụ bà con xã viên; có 3 sản phẩm (gạo ST24, ST25 và ba khía trộn sẵn) do HTX sản xuất, đóng gói. HTX mong muốn trong thời gian tới, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh hỗ trợ HTX xây dựng các sản phẩm được chứng nhận OCOP để góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho các xã viên”.

Bên cạnh đó, đến thời điểm này, các đơn vị trực thuộc ngành Nông nghiệp cũng đã tham gia hỗ trợ trực tiếp cho 15 HTX nông nghiệp trong tỉnh như: HTX Doanh Điền, HTX Rau sạch Đoàn Kết, HTX Thanh Sơn, HTX Đồng Tiến, HTX Toàn Thắng... Đặc biệt, ngành Nông nghiệp tỉnh đang triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân, HTX canh tác giống lúa ST24, ST25 trên các địa bàn có điều kiện sản xuất lúa - tôm; tiếp tục hỗ trợ các HTX xây dựng cánh đồng lớn, sản xuất theo quy trình kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; tiến hành hỗ trợ và cấp mã vùng nuôi cho các trang trại, HTX nuôi tôm siêu thâm canh, công nghệ cao...

Từ nay đến cuối năm, Chi cục Phát triển nông thôn tiếp tục hỗ trợ giai đoạn 2 cho các HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, hướng dẫn các quy trình thủ tục để các HTX đăng ký xây dựng các sản phẩm OCOP; tiếp tục hỗ trợ HTX rau sạch Đoàn Kết nhằm giúp nâng cao giá trị vùng nguyên liệu rau màu của TP. Bạc Liêu, tăng thu nhập và ổn định đầu ra cho thành viên HTX…

HTX nông nghiệp thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp.

NHỮNG KHÓ KHĂN CẦN THÁO GỠ

Tuy việc hỗ trợ phát triển KTHT, HTX thời gian qua được thực hiện khá tốt, song công tác hỗ trợ phát triển KTHT, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Đó là, các HTX liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp có tăng nhưng ở mức thấp; các tổ chức, doanh nghiệp chưa mạnh dạn gắn kết với HTX; còn nhiều HTX sau khi thành lập chỉ hoạt động cầm chừng, hoạt động kém hiệu quả. Qua đánh giá năm 2021, toàn tỉnh chỉ có 41,66% số HTX nông nghiệp hoạt động khá trở lên; nhiều HTX thành lập với mục đích được nhận sự hỗ trợ của Nhà nước mà không quan tâm đến việc tự thân vận động để HTX hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Một số địa phương thành lập HTX nhằm đạt tiêu chí nông thôn mới, sau khi được công nhận nông thôn mới thì thiếu quan tâm, hỗ trợ dẫn đến nhiều HTX hoạt động cầm chừng hoặc ngưng hoạt động. Các chính sách hỗ trợ phát triển KTHT, HTX của Trung ương, của tỉnh nói chung khá đầy đủ, nhưng chính sách riêng cho lĩnh vực nông nghiệp chưa được cụ thể, ưu tiên; ngân sách hỗ trợ phát triển cho các HTX còn hạn chế…

Xã viên HTX Nuôi trồng thủy sản Tiền Phong (xã Định Thành, huyện Đông Hải) thu hoạch tôm sạch và được Công ty TNHH MTV chế biến thủy sản xuất nhập khẩuThiên Phú (TX. Giá Rai) bao tiêu sản phẩm. Ảnh: M.Đ

Để hỗ trợ lĩnh vực KTHT, HTX nông nghiệp phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ông Đặng Minh Pháp - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, cho biết: “Các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT nhận hỗ trợ HTX nông nghiệp tiếp tục phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn lồng ghép các chương trình, mô hình, dự án do đơn vị phụ trách hỗ trợ các HTX phát triển hiệu quả, bền vững. Phòng NN&PTNT các huyện, Phòng Kinh tế TX. Giá Rai, TP. Bạc Liêu phối hợp, hỗ trợ Chi cục và các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT triển khai các chương trình, mô hình, dự án hỗ trợ các HTX nông nghiệp. Bên cạnh việc hỗ trợ phát triển KTHT, HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, phù hợp với tình hình mới, Chi cục Phát triển nông thôn đang tham mưu xây dựng lại Đề án phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030”.

MINH ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.