Đốt đồng sau thu hoạch - nhiều hệ lụy

Thứ Hai, 17/03/2025 | 16:13

Sau mỗi vụ lúa, bà con thường đốt bỏ rơm, rạ trên đồng để “loại bỏ” mầm bệnh từ vụ mùa trước, giúp cải tạo đất nhanh hơn. Tuy nhiên, việc đốt đồng tạo ra nhiều hệ lụy hơn là những lợi ích mà nó mang lại.

Người dân xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) đốt đồng sau thu hoạch. Ảnh: C.L

Theo lý giải của nông dân, việc đốt đồng mang lại những lợi ích nhất định trong sản xuất lúa. Một phần giúp loại bỏ các loại sâu, bệnh còn lẫn trong rơm, rạ từ vụ lúa vừa thu hoạch xong, một phần là sau khi đốt, lượng tro lưu lại trên mặt ruộng sẽ giúp giảm phèn, nhẹ công cải tạo cho vụ mùa tiếp theo…

Tuy nhiên, theo nhiều nhà khoa học, việc đốt sẽ làm chai đất, tiêu diệt nhiều loài thiên địch có lợi. Bên cạnh đó, các phụ phẩm như rơm, rạ cũng cho một nguồn thu đáng kể. Khi đốt đồng, một lượng khí độc sẽ thải ra môi trường gây ô nhiễm không khí, từ đó ảnh hưởng đến đời sống người dân. Do vậy, đốt bỏ rơm, rạ cũng đồng nghĩa với việc bỏ đi một lượng phân bón, chất dinh dưỡng cần thiết cho cây lúa, thay vì trả lại nguồn dinh dưỡng cho đất thông qua việc xử lý rơm, rạ thành phân hữu cơ. Đặc biệt, hiện nay đang là mùa khô, thời tiết nắng nóng làm cho nhiệt độ ban ngày tăng lên khá cao, thế nên việc đốt rơm, rạ trên đồng sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra cháy.

Ông Tô Thanh Hải - Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Vĩnh Lợi, cho biết: “Thời gian qua, huyện đã lồng ghép tuyên truyền về việc hạn chế đốt đồng sau thu hoạch lúa. Tuy nhiên, nhiều nông dân vẫn giữ quan niệm việc đốt đồng sẽ giúp cho vụ lúa sau phát triển tốt hơn do lượng rơm, rạ cháy hoặc không cháy hết sẽ nhanh bị phân hủy, làm phân bón tự nhiên cho nên tình trạng đốt rơm, rạ vẫn xảy ra tại nhiều cánh đồng. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con bỏ dần thói quen này để từng bước xây dựng quy trình canh tác xanh, sạch, an toàn, tạo vùng nguyên liệu ổn định để hướng đến xây dựng thương hiệu cho lúa gạo huyện Vĩnh Lợi”.

Song Nguyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.