Hạn, mặn vào giai đoạn đỉnh: Nông dân điêu đứng

Thứ Sáu, 13/03/2020 | 16:53

Đồng ruộng nứt nẻ, kênh mương cạn khô, mọi sinh hoạt hàng ngày của người dân gần như bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất. Đó là tình cảnh mà nhiều nông dân ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh đang phải đối mặt khi mùa hạn, mặn đang vào giai đoạn đỉnh điểm như hiện nay.

Chi cục Thủy lợi tỉnh kiểm tra độ mặn trên kênh nội đồng để kịp thời cảnh báo cho người dân chủ động trong sản xuất. Ảnh: C.L

Bà Nguyễn Thị Tuất (ấp 17, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) than thở: “Hơn một tháng nay, giếng nước khoan của tôi bơm chẳng lên nước, mà nếu có thì nước rất bẩn và nhiễm mặn, không thể dùng để nấu ăn hay tưới hoa màu được. Tôi phải mua nước đóng bình để uống và nấu ăn”.

Không riêng gia đình bà Tuất, nhiều người dân sinh sống dọc theo tuyến ven biển trên địa bàn tỉnh hiện nay đều lâm vào cảnh tương tự. Từ khi xảy ra hạn, mặn, gần như cuộc sống của bà con bị xáo trộn do nước ngọt khan hiếm.

Mới đây, trong chuyến khảo sát thực tế về tình hình thiếu nước sạch sử dụng ở các tuyến dân cư ven biển thuộc huyện Hòa Bình, ông Hồ Thanh Thủy, Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng hoàn thiện các công trình cấp nước sạch để đảm bảo cung ứng đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho bà con.

Còn ở các xã vùng ven của TP. Bạc Liêu, năm nay, do mùa mưa kết thúc sớm nên lượng nước mưa tích trữ ở các kênh mương, ao hồ không đủ tưới tiêu cho rau màu. Trong khi đó, nắng hạn kéo dài, nước bốc hơi nhanh và nhiễm mặn nên không thể dùng để tưới hoa màu, do vậy, nhiều hộ đã giảm diện tích canh tác.

Anh Trần Thanh Anh (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Gần một tháng nay, tôi không dám trồng các loại hoa màu “háo nước” như: cải xanh, cải thìa, xà lách.. mà chuyển sang trồng các loại rau có khả năng chịu hạn tốt. Mong là sẽ có mưa sớm, chứ cứ nắng hạn như vậy thì vài tháng nữa nước ngọt không có để uống, chứ nói chi tới trồng màu”.

Liên quan đến diễn biến phức tạp của tình hình hạn, mặn ở các tỉnh ĐBSCL, mới đây, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tìm giải pháp “Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch COVID-19”, Bộ trưởng Bộ  NN&PTNT - Nguyễn Xuân Cường đã yêu cầu Bạc Liêu cần đảm bảo cung ứng đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân trong mùa hạn, mặn.

Theo Bộ NN&PTNT, mặc dù hạn, mặn đã diễn ra gay gắt, nhưng từ ngày 7 - 15/3/2020 mới là thời điểm “đạt đỉnh” của hạn, mặn năm nay. Để giảm thiểu thiệt hại, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL giám sát chặt chẽ độ mặn tại các cửa lấy nước, đóng các cửa cống và các công trình thủy lợi khi độ mặn vượt mức cho phép, đảm bảo mặn không xâm nhập sâu vào nội đồng. Tranh thủ tích trữ nước ngọt trong thời gian mặn xuống thấp để cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và phục vụ dân sinh trong thời gian xâm nhập mặn lên cao.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.