Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Hội viên, nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi
Mỗi năm, tỉnh có hàng chục ngàn hội viên, nông dân đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế và giảm nghèo bền vững” (gọi tắt là phong trào). Phong trào này thêm một lần nữa khẳng định vai trò trung tâm của nông dân trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.
Nông dân là chủ thể phát triển nông nghiệp
Hội Nông dân xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long) vừa tổ chức cho 11 chi hội trưởng và 15 hội viên nông dân mới kết nạp đến tham quan mô hình nuôi heo rừng của hộ ông Lê Văn Dũng (ấp Bình Lễ, xã Vĩnh Phú Tây). Cách đây 3 năm, nhận thấy nuôi dê lợi nhuận không cao nên ông Dũng đã mạnh dạn chuyển sang nuôi heo rừng. Heo rừng là động vật dễ nuôi, ít tốn công chăm sóc, có thể tận dụng lục bình, chuối cây, lá chuối, rau… làm nguồn thức ăn, giảm chi phí đáng kể trong chăn nuôi. Bên cạnh việc nuôi cá, trồng dưa hấu và trồng lúa thì lợi nhuận từ heo rừng khoảng 100 triệu đồng/năm là nguồn thu nhập chính của gia đình ông Dũng. Cũng theo ông Dũng, nếu diện tích đất rộng hơn, ông sẽ mở rộng quy mô, tập trung vào nuôi heo rừng sinh sản.
Nông dân Lê Văn Dũng (ấp Bình Lễ, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long) chăm sóc đàn heo rừng. Ảnh: N.Q
Nuôi heo rừng là mô hình kinh tế mới của huyện Phước Long, bên cạnh các mô hình nuôi le le, rắn ri tượng… đã chứng minh hiệu quả. Ông Trần Quốc Cường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phước Long cho biết, nhiều hội viên nông dân trong huyện cần cù, sáng tạo, dám thử nghiệm mô hình mới và hưởng ứng tích cực phong trào. Hướng tới, Hội Nông dân huyện sẽ phối hợp nhân rộng mô hình nuôi heo rừng của ông Lê Văn Dũng.
Thực hiện phong trào, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất an toàn, bền vững và tổ chức phát động đăng ký thi đua, bình xét danh hiệu “Nông dân sản xuất - kinh doanh (SX-KD) giỏi”. Hàng năm, có trên 60% hộ nông dân đăng ký SX-KD giỏi, vượt chỉ tiêu trên giao.
Hỗ trợ tối đa cho hội viên, nông dân
Từ phong trào, nông dân thi đua sôi nổi, xuất hiện nhiều mô hình liên kết, hợp tác trong SX-KD mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đó là mô hình nuôi heo sinh sản của 10 hộ nông dân xã Định Thành (huyện Đông Hải) giải quyết việc làm cho hơn 60 người; hay mô hình tôm - lúa xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân) có 14 hộ tham gia sản xuất… Qua đó, các cấp Hội và hội viên nông dân SX-KD giỏi trực tiếp giúp đỡ cho hộ nghèo và cận nghèo về vốn, giống, vật tư, ngày công lao động. Bằng cách làm này, năm 2021 đã có 303 hộ nghèo được hỗ trợ và giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động nông thôn.
Phong trào thi đua Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Trong ảnh: Nông dân xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) thu hoạch lúa. Ảnh: N.Q
Hiện nay, Hội Nông dân các cấp đã phát động tất cả hộ nông dân có mức sống từ trung bình trở lên đăng ký hộ nông dân SX-KD giỏi, phấn đấu cuối năm bình xét đạt 50% trở lên so với tổng số hộ đăng ký. Theo ông Trương Thanh Nhã - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, để thúc đẩy phong trào, đơn vị phối hợp với các sở, ngành có liên quan tạo điều kiện, hỗ trợ nguồn lực về con người, vật tư nông nghiệp, khoa học - kỹ thuật… cho hội viên, nông dân đăng ký thi đua SX-KD giỏi các cấp.
Các cấp Hội chú trọng tìm kiếm mô hình, định hướng sản xuất cho hội viên, nông dân; phát hiện, vinh danh các cá nhân xuất sắc, mô hình mới có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp để kịp thời nhân rộng. Cùng với đó, tổ chức cho nông dân tham quan, tìm hiểu mô hình trong và ngoài tỉnh phù hợp với nhu cầu, điều kiện của hội viên, nông dân tại địa phương. Tiếp tục hướng dẫn hội viên, nông dân khai thác mạng Internet tìm hiểu thông tin giá cả thị trường, khoa học - kỹ thuật, mô hình kinh tế hay, hiệu quả để vận dụng vào SX-KD.
Với sự chủ động của mình và được sự tổ chức, hỗ trợ của Hội Nông dân các cấp, hội viên, nông dân trong tỉnh đã đưa phong trào nông dân SX-KD giỏi đi vào thực chất, đạt hiệu quả, đã có rất nhiều hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Phong trào có ý nghĩa thiết thực đối với hội viên, nông dân, phát huy được tính cộng đồng giúp nhau cùng phát triển kinh tế.
Nguyễn Quốc