Huyện Hồng Dân: Lan tỏa phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi

Thứ Tư, 02/03/2022 | 16:22

Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi (SXKDG) là một trong những phong trào được các cấp Hội Nông dân huyện Hồng Dân triển khai thực hiện sâu rộng trong nhiều năm qua. Phong trào đã dần được lan tỏa rộng rãi, góp phần khích lệ tinh thần, ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên thoát nghèo và làm giàu của hội viên, nông dân trong huyện.

Khơi dậy nghị lực vươn lên của hội viên

Trong những năm qua, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Hồng Dân đã hưởng ứng phong trào Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng bằng những việc làm thiết thực như: thi đua phát triển sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, giúp đỡ nhau làm kinh tế... Đồng hành với hội viên, Hội Nông dân huyện đã triển khai các hoạt động hết sức hiệu quả. Đơn cử như năm 2021, Hội đã giải ngân 5 dự án từ nguồn đầu tư của Quỹ “Hỗ trợ nông dân” với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, các xã cũng vận động hàng trăm triệu đồng để giúp đỡ nông dân khó khăn về vốn.

Ở thị trấn Ngan Dừa, ngoài số vốn hỗ trợ 300 triệu đồng từ nguồn Trung ương Hội, Hội Nông dân thị trấn đã vận động gia đình hội viên, tranh thủ các nguồn vốn tín dụng đối ứng để hỗ trợ 9 hộ thực hiện dự án phát triển mô hình nuôi lươn thương phẩm. Qua gần 1 năm thực hiện dự án, đến nay bà con đều sử dụng đồng vốn có hiệu quả và đem lại lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con, đồng thời thúc đẩy phong trào SXKDG trong nông dân của huyện nói chung, nông dân Khmer trên địa bàn thị trấn nói riêng. 

Ông Danh Sai (ấp Bà Gồng, thị trấn Ngan Dừa)  phấn khởi chia sẻ: “Tết Nguyên đán vừa qua nhà tôi cũng như bà con trong ấp ăn tết sung túc hơn. Gia đình tôi khá lên được là nhờ áp dụng mô hình vườn rau - ao cá cho thu nhập tốt, đặc biệt là gần đây với sự hỗ trợ của Hội Nông dân, tôi đã triển khai mô hình nuôi lươn đạt hiệu quả. Xóm tôi bây giờ không chỉ giàu đẹp hơn mà còn hạn chế được tình trạng tụ tập khi rảnh rỗi như trước đây, quả là rất đáng mừng”.

Nông dân sạ lúa bằng máy ở thị trấn Ngan Dừa  (huyện Hồng Dân). Ảnh: C.L

Nhân rộng cách làm hiệu quả

Cách làm của các cấp Hội Nông dân huyện Hồng Dân là không chỉ hỗ trợ giúp hội viên, nông dân trong huyện tiếp cận vốn mà còn luôn đồng hành cùng họ để khơi dậy ý chí, nghị lực của cá nhân, hộ gia đình; đến cả việc nghiên cứu, bàn bạc xem sẽ thực hiện mô hình sản xuất - kinh doanh nào cho phù hợp, rồi phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn, tư vấn kỹ thuật cho bà con… Đồng thời, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã đặc biệt coi trọng việc phát động nông dân sản xuất nông nghiệp toàn diện và nuôi trồng thủy sản xen canh, nhằm đem lại hiệu quả cao và bền vững. Từ đó, những mô hình đem lại lợi nhuận khá cao cho nông dân và góp phần chuyển đổi phát triển sản xuất bền vững cả về môi trường sinh thái được bà con áp dụng ngày càng nhiều. Ở vùng sản xuất chuyển đổi, mô hình điển hình là luân canh tôm - lúa - cá kết hợp và trồng màu trên bờ ao vuông. Đối với vùng ngọt, nông dân chú trọng sản xuất chuyên canh cây lúa chất lượng cao, gắn với chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng màu trên rẫy, đưa màu xuống ruộng, trồng cây ăn quả có hiệu quả kinh tế. Các nghề truyền thống như: làng nghề mộc, rèn, dệt chiếu, đan lục bình thủ công mỹ nghệ và các nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cũng được duy trì và phát triển, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hàng ngàn lao động tại địa phương.

Ông Trần Minh Lý - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, cho biết: “Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất thiết thực, giúp nâng cao lợi nhuận cho nhà nông, nhiều hộ nông dân vươn lên khá giàu, góp phần vào công tác giảm nghèo của địa phương. Năm 2021 vừa qua, với sự hỗ trợ của các cấp Hội, đã có 50 hộ nông dân được công nhận thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, toàn huyện có gần 8.000/12.000 hộ nông dân đăng ký được công nhận đạt danh hiệu “Nông dân thi đua SXKDG”, tăng gần 3.000 hộ so với cùng kỳ. Và từ những mô hình hiệu quả được nhân rộng, năm 2021 vừa qua Hội cũng đã thực hiện vượt 130% kế hoạch năm. Đây sẽ là động lực để Hội phát huy phong trào ngày càng sôi nổi, hiệu quả hơn trong năm 2022 này cũng như những năm tiếp theo”.

Đàm Nguyễn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.