Huyện Phước Long: Đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô

Thứ Hai, 27/02/2023 | 16:31

Trong sản xuất nông nghiệp, nguồn nước đóng vai trò quan trọng, tác động trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển, cũng như năng suất, sản lượng của cây trồng - vật nuôi. Chính vì vậy, việc đầu tư đồng bộ, quản lý, vận hành các công trình thủy lợi luôn được UBND huyện Phước Long chú trọng thực hiện.

Vận hành trạm bơm phục vụ sản xuất cho người dân ở xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long). Ảnh: C.L

Chủ động ứng phó

Để bảo đảm đủ nguồn nước phục vụ sản xuất cho bà con nông dân ở cả hai vùng chuyên canh và luân canh tôm - lúa, lãnh đạo huyện Phước Long đã chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi kiểm tra, đánh giá, cân đối khả năng nguồn nước của từng công trình với nhu cầu dùng nước của các nông hộ nhằm xây dựng kế hoạch tưới tiêu chi tiết.

Bên cạnh đó, để kế hoạch tưới tiêu đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, các công trình kênh mương, trạm bơm đều được kiểm tra, tu bổ, bảo dưỡng trước khi vào vụ, những sự cố hư hỏng đột xuất đã được sửa chữa kịp thời, đảm bảo công trình vận hành an toàn. Đồng thời, huyện cũng chỉ đạo các xã trên địa bàn nắm chắc lịch thời vụ để có kế hoạch hướng dẫn người dân xuống giống, thả giống phù hợp. Ngành chức năng cũng thực hiện công tác điều hành tưới tiêu bám sát địa bàn, đôn đốc kiểm tra công tác dẫn nước, vận hành của các trạm bơm, nắm bắt tình hình thực tế để điều chỉnh tưới tiêu cho phù hợp với từng địa bàn, không để thừa nước, thiếu nước xảy ra.

Đặc biệt, nhằm chủ động nguồn nước trước khi bước vào mùa khô 2023, UBND huyện đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành nạo vét 17 kênh, chiều dài 34.656m, thực hiện duy tu, sửa chữa 7 trạm bơm điện... Nhờ vậy, đến thời điểm hiện tại, nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vẫn đảm bảo, từ đó giúp người dân yên tâm sản xuất. Ông Trần Minh Tú - nông dân xã Phước Long (huyện Phước Long) chia sẻ: “Năm nay mùa mưa kết thúc muộn và mưa trái mùa xuất hiện nhiều nên nguồn nước ngọt phục vụ việc sản xuất của nông dân được đảm bảo. Tuy nhiên, để có thể điều tiết hài hòa mặn - ngọt ở 2 vùng canh tác liền kề nhau thì đòi hỏi ngành Nông nghiệp huyện phải tính toán kỹ lưỡng, tránh làm ảnh hưởng đến sản xuất. Đối với vùng chuyển đổi của xã chúng tôi thì đến giờ nguồn nước mặn để nuôi tôm vẫn được đảm bảo, nhờ vậy mà có nhiều hộ đã trúng tôm ngay vụ thả đầu tiên”.

Cùng với việc quản lý, kiểm soát, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, việc cung cấp nguồn nước dùng trong sinh hoạt thường ngày của người dân cũng được huyện đặc biệt quan tâm. Toàn huyện hiện có 22 trạm cấp nước sạch tập trung, tổng số hộ dân sử dụng nước sạch từ các nguồn đạt gần 98%.

Bảo vệ vụ lúa đông xuân

Năm 2023, dù được dự báo tình tình hạn, mặn sẽ không diễn ra quá gay gắt như những năm trước, nhưng UBND huyện Phước Long vẫn không chủ quan, lơ là. Bởi, hiện thời tiết đang bước vào giai đoạn mùa khô, tình hình hạn hán và xâm nhập mặn có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Để bảo vệ vụ đông xuân 2023 đang bước vào giai đoạn trỗ, chín, huyện đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị, tăng cường nạo vét các cửa cống lấy nước, hệ thống kênh mương, trữ nước, lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến để tận dụng tối đa nguồn nước, giảm thất thoát, lãng phí nước. Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến ảnh hưởng xâm nhập mặn đối với cây trồng tại các khu vực trọng điểm, báo cáo kịp thời và đề xuất biện pháp xử lý diện tích bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn gây ra.

Song song với các giải pháp công trình, huyện còn tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật để nông dân tiếp thu và áp dụng những mô hình canh tác thông minh, tiết kiệm nước, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Ông Trần Văn Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long, cho biết: “Hiện huyện đang tập trung hỗ trợ nông dân chăm sóc tốt vụ lúa đông xuân và vụ tôm trong vùng chuyển đổi. Sau khi nông dân thu hoạch lúa xong, chúng tôi sẽ tiến hành ra quân làm thủy nông nội đồng để đồng bộ hóa các công trình sẵn sàng tiêu úng, cấp nước trong những vụ mùa tiếp theo”.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, việc chủ động các biện pháp, kế hoạch điều tiết nước tiếp tục được huyện Phước Long thực hiện, bảo đảm đủ lượng nước cho tất cả diện tích lúa, hoa màu, thủy sản và trong sinh hoạt của người dân.

Song Nguyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.