Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Huyện Phước Long: Phát triển nông nghiệp hữu cơ
Việc đầu tư xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh, đặc biệt là mô hình sản xuất luân canh tôm - lúa là nền tảng quan trọng để Phước Long có thể kỳ vọng phát triển mạnh nền nông nghiệp hữu cơ trong thời gian tới.
Mô hình sản xuất bắp nếp theo hướng hữu cơ của huyện Phước Long. Ảnh: C.L
Luân canh tôm - lúa ở vùng chuyển đổi được xác định là mô hình cho hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Nắm bắt lợi thế này, thời gian qua huyện Phước Long đã chỉ đạo phát triển mô hình tôm - lúa nhằm từng bước làm thay đổi thói quen trong sản xuất độc canh con tôm, hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp thông minh, thuận thiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện sản xuất đa canh trên cùng một đơn vị diện tích. Nếu như năm 2019, diện tích canh tác tôm - lúa trên địa bàn huyện chỉ khoảng 13.000ha thì nay, mô hình này đã tăng lên gần 15.000ha.
Thực tiễn cho thấy, khi áp dụng mô hình sản xuất này thì lúa ít sâu bệnh, ít bón phân, môi trường đồng ruộng được cải tạo tốt, góp phần giảm rủi ro cho vụ tôm. Từ đó, năng suất lúa đạt 6,5 tấn/ha, tôm khoảng 168kg/ha. Bên cạnh đó, thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, hướng tới nhân rộng mô hình “lúa thơm - tôm sạch”, huyện Phước Long cũng đã triển khai sản xuất mô hình lúa chất lượng cao với tổng diện tích thực hiện là 13.736ha và được doanh nghiệp ký kết bao tiêu đầu ra ngay từ đầu vụ với các giống lúa chủ lực như: ST24, ST25. Ông Lê Văn Tần - Chủ tịch UBND huyện Phước Long, cho biết: “Phước Long có nhiều tiềm năng và lợi thế cả về điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, nguồn lao động dồi dào với nhiều kinh nghiệm để phát triển nông nghiệp hữu cơ. Cùng với đó là tiềm năng của thị trường nội địa đối với sản phẩm hữu cơ rất lớn, khi mức thu nhập của người dân tăng nhanh, thúc đẩy nhu cầu sử dụng thực phẩm an toàn, chất lượng. Cùng với mô hình tôm - lúa, toàn huyện hiện có 19 mô hình sản xuất đạt hiệu quả, tiêu biểu như: mô hình trồng bắp nếp, dưa hấu, nấm bào ngư xám…”.
Ngoài ra, để hướng đến phát triển các mô hình nông nghiệp sạch, huyện đã đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, quản lý dịch bệnh trên cây trồng - vật nuôi. Quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế phát triển, từ đó đã khẳng định được năng suất, hiệu quả kinh tế và triển khai nhân rộng trên địa bàn như: sản xuất rau màu tập trung tại xã Vĩnh Thanh; trồng bắp, mướp hương, dưa hấu ở xã Vĩnh Phú Đông…
Chí Linh
- Kêu gọi cứu trợ nạn nhân động đất tại Myanmar và Thái Lan
- Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thông qua đề án Hợp nhất Báo Bạc Liêu và Đài Phát thanh- Truyền hình Bạc Liêu, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Phục vụ 18 chuyến xe thư viện lưu động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc
- Huyện Phước Long: Tổ chức Giải đua ghe Ngo mini mừng tết Chôl-chnăm-thmây