Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Huyện Vĩnh Lợi: Đầu tư hệ thống thủy lợi để phát triển nông nghiệp bền vững
Là một trong những địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa, thời gian qua Vĩnh Lợi đã đầu tư xây dựng các ô đê bao khép kín đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Đồng thời kết hợp với các mô hình canh tác lúa thông minh, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất để phát triển nông nghiệp bền vững.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và huyện Vĩnh Lợi kiểm tra trà lúa ở xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi).
Xây dựng hệ thống ô đê bao khép kín
Dự án xây dựng 15 ô đê bao khép kín, với diện tích khoảng 3.500ha được Vĩnh Lợi tại đầu tư 3 xã trọng điểm sản xuất lúa ở xã Châu Thới, Vĩnh Hưng và Vĩnh Hưng A không chỉ đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất lúa mà còn giúp điều tiết nước hiệu quả trong suốt mùa vụ, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. Tổng mức đầu tư cho dự án này lên đến 150 tỷ đồng. Đặc biệt, dự án sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, trong đó ưu tiên thực hiện trước 2 ô đê bao nhằm đảm bảo hiệu quả trong việc quản lý nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp. Những ô đê bao không chỉ đảm bảo nguồn nước trước những biến động thời tiết như hạn hán, xâm nhập mặn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tiết nước trong quá trình sản xuất. Việc xây dựng hệ thống thủy lợi khép kín còn tạo ra một vùng sản xuất độc lập, giúp nông dân chủ động hơn trong việc cung cấp nước tưới tiêu và thoát nước khi cần thiết.
Ông Phạm Sỹ Nhân - nông dân ấp Nàng Rền (xã Châu Thới) chia sẻ: “Từ khi tham gia sản xuất trong ô đê bao, chúng tôi có thể chủ động điều tiết nước, kể cả khi có mưa trái mùa, sản xuất cũng không bị ảnh hưởng nhiều”. Đây là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả của việc đầu tư hệ thống thủy lợi, giúp nông dân giảm thiểu rủi ro và đảm bảo năng suất cây trồng.
Ngoài ra, hệ thống thủy lợi còn giúp nông dân tiết kiệm chi phí sản xuất, cải thiện năng suất lúa, đồng thời tạo ra môi trường thuận lợi để áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, như mô hình canh tác lúa thông minh và giảm phát thải. Cùng với đó, việc chủ động nguồn nước cũng giúp phòng ngừa dịch bệnh và hạn chế thiệt hại do thiếu nước trong mùa khô hạn.
Đầu tư ô đê bao khép kín đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất.
Sên vét hệ thống kênh thủy lợi ở xã Vĩnh Hưng đảm bảo nguồn nước. Ảnh: M.Đ
Hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững
Thời gian tới, huyện Vĩnh Lợi sẽ tiếp tục rà soát và đánh giá lại các công trình thủy lợi hiện có để nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, huyện sẽ tập trung vào việc xây dựng các hệ thống ô thủy lợi khép kín, thi công sên vét các kênh tạo nguồn, xây dựng trạm bơm điện trong các ô thủy lợi. Những công trình này sẽ giúp tăng khả năng trữ nước và cung cấp nước trong suốt mùa vụ, đảm bảo việc cấp thoát nước đúng thời điểm, phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân.
Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi - Trần Anh Thi, cho biết: “Để tăng giá trị sản xuất của ngành Nông nghiệp, cần phải chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Mục tiêu là phát triển sản xuất hiệu quả, bền vững và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc xây dựng hệ thống thủy lợi khép kín không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất mà còn là một chiến lược quan trọng giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành Nông nghiệp Vĩnh Lợi”.
Hệ thống ô đê bao không chỉ bảo vệ mùa màng trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt mà còn tạo nền tảng vững chắc để phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Đồng thời, khi sản xuất được tổ chức bài bản, theo chuỗi giá trị, nông dân sẽ có cơ hội nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.
Ngoài việc đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, huyện Vĩnh Lợi còn đặc biệt chú trọng đến việc phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất. Các mô hình này sẽ giúp nông dân liên kết lại với nhau, chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và cải thiện hiệu quả sản xuất. Huyện cũng đang phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh để nghiên cứu, phát triển các phương án hợp tác sản xuất bền vững, mang lại giá trị cao cho nông dân.
Minh Đạt
- Hơn 220 vận động viên tham dự Giải cầu lông Lê Giang mở rộng lần II năm 2025 - Tranh cúp TC Sport
- Hỗ trợ chuyển đổi số, tăng trưởng doanh thu cho doanh nghiệp
- Hải đoàn 42 kịp thời giúp Nhân dân dập tắt đám cháy
- Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2025
- 2 kẻ “buôn người” chia nhau 26 năm tù