Ngành Nông nghiệp: Trụ đỡ trong phát triển kinh tế của tỉnh

Thứ Hai, 03/05/2021 | 15:56

Với những thành tựu hiện tại, ngành Nông nghiệp đã tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ trong phát triển kinh tế của tỉnh. Phát huy vai trò của trụ đỡ này, Bạc Liêu đang hướng đến sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; trong đó, sản xuất lúa thơm, tôm sạch được khuyến cáo áp dụng.

Lãnh đạo tỉnh khảo sát mô hình lúa - tôm ở huyện Phước Long.

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

Hiện nay, nông nghiệp Bạc Liêu được đánh giá là lĩnh vực đạt được nhiều thành tựu quan trọng, phù hợp với xu hướng phát triển chung. Đó là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ được chú trọng, từng bước chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tăng; phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, khép kín từ đầu vào đến khâu sản xuất và chế biến, tiêu thụ. Chỉ riêng năm 2020, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản là 400.000 tấn, đạt 100% kế hoạch, tăng 9,59% so với cùng kỳ; sản lượng lúa đạt 1.150.000 tấn, tăng 0,21% so với cùng kỳ; sản lượng muối 92.292 tấn, đạt hơn 174% kế hoạch, tăng 75,8% so với cùng kỳ; tổng đàn heo khoảng 200.000 con, đạt 100% kế hoạch. Với mức tăng trưởng 3,9%, ngành Nông nghiệp đã góp phần cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 4,04%; đồng thời tiếp tục giữ vai trò là trụ đỡ quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Một trong những thành quả quan trọng của ngành Nông nghiệp là xây dựng nông thôn mới (NTM). Tỉnh đã hoàn thành sớm gần 2 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM so với kế hoạch đề ra, tạo bước đột phá làm thay đổi diện mạo nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 49/49 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 78 ấp được công nhận NTM kiểu mẫu. Hiện TP. Bạc Liêu đang được Trung ương thẩm định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; các huyện: Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Đông Hải và TX. Giá Rai đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh tham quan mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao siêu thâm canh trong nhà kín của Tập đoàn Việt - Úc. Ảnh: M.Đ

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀO SẢN XUẤT

Phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những kết quả ấn tượng của ngành Nông nghiệp Bạc Liêu. Năm 2020, toàn tỉnh có 15 công ty và 449 nông hộ thả nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh và 2 giai đoạn, với diện tích 2.250ha, sản lượng 47.500 tấn, năng suất bình quân 21,11 tấn/ha. Tỉnh đã đầu tư hoàn thành gần 90% hạ tầng kỹ thuật Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu và tuyển chọn được các doanh nghiệp đầu tư vào khu này. Về sản xuất lúa, Bạc Liêu đang hướng đến xây dựng vùng lúa ST24, ST25, xây dựng các cánh đồng lúa lớn. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 38 cánh đồng lớn với diện tích canh tác 27.818ha, đồng thời khuyến khích nông dân tham gia vào các hợp tác xã để thực hiện liên kết sản xuất. Trong năm, các doanh nghiệp đã bao tiêu được 478.000 tấn lúa.

Ngành Nông nghiệp xác định nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển nông nghiệp là ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm, hướng đến xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước. Thực hiện chuỗi sản xuất tôm đảm bảo phục vụ xuất khẩu; sản xuất theo chuỗi giá trị ngành tôm, phát triển bền vững, hiệu quả gắn với xây dựng cánh đồng lớn; khuyến cáo nhân rộng mô hình tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị khép kín. Xây dựng và thực hiện chuỗi sản xuất tôm đạt chuẩn an toàn dịch bệnh để xuất khẩu tôm nguyên con sang Úc và các nước khác. Thực hiện Đề án nâng cao năng suất tôm nuôi trong mô hình tôm - lúa vùng phía Bắc Quốc lộ 1A và phát triển mô hình tôm sạch, lúa an toàn theo quy trình hữu cơ áp dụng trên hệ thống canh tác tôm - lúa, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm tôm và lúa. 

Bạc Liêu đã và đang hướng đến xây dựng nền nông nghiệp phát triển vững chắc và từng bước tăng tốc bằng chính khát vọng ngày một lớn dần. Vì thế đã có những bứt phá vượt bậc, khẳng định nông nghiệp với vai trò là trụ đỡ trong phát triển kinh tế của tỉnh.

MINH ĐẠT

Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều đánh giá: Trong những năm qua, ngành Nông nghiệp Bạc Liêu liên tục tăng trưởng cao và đóng vai trò là trụ đỡ trong phát triển kinh tế của tỉnh. Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tập trung phát triển thủy sản, nhất là các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao; hướng tới mục tiêu “Phát triển chuỗi giá trị ngành tôm, xây dựng tỉnh Bạc Liêu trở thành trung tâm công nghiệp tôm cả nước”. Theo đó, từng bước xây dựng cánh đồng lớn sản xuất tập trung quy mô, chất lượng sạch gắn với công nghệ chế biến, chuỗi giá trị nông sản...

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.