Người bạn của nông dân

Thứ Sáu, 19/06/2015 | 16:10

Do được phân công phụ trách mảng nông nghiệp nên chúng tôi có dịp tiếp xúc thường xuyên và gần gũi với nông dân. Chính sự gần gũi, đồng hành cùng nông dân đã giúp chúng tôi thấu hiểu nỗi vất vả của họ khi làm ra các mặt hàng nông sản, cũng như việc tìm đầu ra cho sản phẩm…

Một buổi ra thăm đồng cùng nông dân của phóng viên Báo Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ

Nhiều năm đồng hành cùng nông dân, để rồi chúng tôi trở thành người bạn của nông dân từ lúc nào không biết. Vì thế, hơn ai hết, chúng tôi hiểu ngoài nỗi vất vả trong việc làm ra sản phẩm, nông dân còn phải đối mặt với 1.001 cái khó. Từ việc tìm đầu ra cho sản phẩm, rồi tình trạng được mùa - mất giá, hay phải đối mặt với nạn phân bón, thuốc trừ sâu giả, rồi phải chống chọi với các loại dịch bệnh…

Đồng hành cùng nông dân nên mỗi khi có thông tin dịch bệnh (trên đàn gia súc, gia cầm, hay trên lúa) xảy ra, chúng tôi cũng lo lắng không kém gì họ. Mỗi khi dịch bệnh xảy ra, tuy được Nhà nước hỗ trợ một phần thiệt hại, nhưng nhiều hộ nông dân vẫn lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù phải đến nơi xảy ra dịch bệnh, đối mặt với nguy hiểm nhưng chúng tôi không e ngại, luôn đặt lợi ích của bà con nông dân lên trên hết. Được cơ quan thú y trang bị quần áo bảo hộ, chúng tôi không chỉ vào vùng dịch mà còn xuống tận các ổ dịch, cùng đi dập dịch với các nhà chuyên môn, với nông dân.

Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là làm thế nào để những người quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” này có được những mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, đời sống được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì thế, chúng tôi luôn thông tin những tiến bộ khoa học - kỹ thuật, các mô hình làm ăn hiệu quả thông qua những bài viết để nông dân áp dụng thực hiện; cũng như những bài viết tuyên truyền về ý thức “phòng dịch hơn dập dịch” để tránh thiệt hại nặng nề cho nông dân…

Một điều đáng mừng là từ khi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ra đời, qua hơn 4 năm thực hiện, bộ mặt nông thôn đã khởi sắc, rút ngắn khoảng cách giàu - nghèo giữa nông thôn và thành thị. Một số xã được công nhận nông thôn mới và nông dân được hưởng lợi nhiều hơn từ chủ trương này. Và từ việc Nhà nước dốc sức đầu tư cho nông nghiệp - nông thôn, nhà báo lại có những đề tài mới: tỷ phú nông dân, nhiều mô hình sản xuất mới mang lại hiệu quả kinh tế bền vững…

Chúng tôi luôn ưu tiên dành những thông tin của các kỹ sư, ngành chức năng phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trên trang Nông nghiệp của báo Bạc Liêu. Đồng thời, mở một số chuyên mục như: Nhà nông cần biết, Mô hình nhà nông… để giới thiệu cho nông dân học tập và áp dụng. Chúng tôi luôn mong nông dân trúng mùa, trúng giá để đời sống nhà nông ngày càng được cải thiện và nâng lên. Đó cũng là mong ước và cái tâm của những nhà báo viết về đề tài nông nghiệp - nông dân và nông thôn.

Minh Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.