Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Nhộn nhịp những chuyến biển đầu năm
Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, ngư dân trên địa bàn tỉnh đã tiến hành vươn khơi sau những ngày “buông dầm, nằm bờ” vui xuân, đón tết. Ai cũng vui vẻ phấn khởi kỳ vọng vào một năm mưa thuận, gió hòa, thu được nhiều lộc biển, đồng thời cùng đoàn kết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương.
Đoàn tàu dừng ở trạm Biên phòng Gành Hào (huyện Đông Hải) chờ làm thủ tục ra khơi những ngày sau tết.
Mong một năm mưa thuận, gió hòa
Theo nhiều ngư dân có kinh nghiệm, sau Tết là thời điểm biển có nhiều luồng tôm, cá; không những thế, những ngày đầu năm giá các mặt hàng thủy sản cũng cao hơn, bán đắt hơn nên đây là dịp ngư dân có thu nhập cao trong năm. Cùng với đó, chuyến biển đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng với ngư dân, ngoài cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, đánh bắt được nhiều tôm, cá, còn là sự cầu mong trở về bình an. Khí thế lao động tích cực ở các cửa biển trong những ngày đầu xuân mới cho thấy những tín hiệu tốt của hoạt động khai thác hải sản trong năm.
Cùng với việc mua sắm các nhu yếu phẩm, nhiều chủ tàu cá đang kiểm tra máy móc, ngư lưới cụ và chuẩn bị các nghi thức cúng tại bến, tàu, thuyền để xuất hành lấy lộc đầu năm. Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất, tàu bắt đầu nhổ neo, hướng ra trạm biên phòng để làm thủ tục vươn khơi. Ngư dân Bùi Quốc Thắng - chủ tàu Hoàn Mỹ, thị trấn Gành Hào, chia sẻ: “Chúng tôi đã phải chuẩn bị cho chuyến đi biển này từ khá sớm. Bởi, chuyến biển đầu năm có ý nghĩa rất quan trọng, ai cũng mong mưa thuận gió hòa, đánh bắt suôn sẻ, mang đầy tôm cá trở về. Ngư dân chúng tôi luôn mong rằng giá cả các mặt hàng thủy, hải sản, xăng dầu… được bình ổn để có thể yên tâm bám biển”.
Không chỉ ở cửa biển Gành Hào mà tại các cửa biển lớn của tỉnh như Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình), Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) ngư dân cũng nô nức “mở biển” hướng thẳng đến những ngư trường lớn. Thời tiết đầu năm nay khá thuận lợi, trời nắng ấm, nên mọi người vươn khơi khai thác, đánh bắt hải sản sớm hơn so với năm trước. Nhiều ngư dân vươn khơi sớm sau Tết cũng đã vào bờ xếp dỡ tôm, cá để bán cho thương lái thu về hàng triệu đồng/ngày ngay từ những chuyến biển đầu năm. Đây vừa là tín hiệu vui, vừa là động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Ngư dân Trần Văn Năm (phường Nhà Mát) vui vẻ cho biết: “Bên cạnh việc chuẩn bị cho tàu, tôi cũng lưu ý với anh em đội tàu cần thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về vùng ngư trường, tránh việc vi phạm vùng biển nước bạn trong những ngày hoạt động trên biển để góp phần cùng với ngư dân cả nước quyết tâm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu”.
Ngư dân xếp dỡ hàng hóa sau chuyến biển đầu năm. Ảnh: C.L
Bám sát ngư trường
Hoạt động của các ngư dân vùng biển tạo ra bầu không khí nhộn nhịp, sôi động trong những ngày đầu năm mới. Để ngư dân có được những chuyến biển an toàn, bội thu, chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng đã có những hoạt động thiết thực, kịp thời quan tâm, hỗ trợ ngư dân trước mùa biển mới. Song song với công tác nô nức chuẩn bị cho những chuyến biển đầu năm của ngư dân thì công tác quản lý đội tàu, nhân sự, các trang thiết bị đảm bảo an toàn, thông tin liên lạc… cũng được ngành quản lý tăng cường kiểm tra, giám sát. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để xem xét, cấp giấy cho tàu đủ điều kiện vươn khơi.
Theo thống kê của ngành Nông nghiệp, toàn tỉnh hiện có tổng cộng 863 chiếc tàu cá, trong đó gồm: 424 chiếc có chiều dài từ 15m trở lên, 173 chiếc có chiều dài từ 12 đến dưới 15m, 266 chiếc có chiều dài từ 6 đến dưới 12m. Đến nay, có 836 chiếc đã được đăng ký (chiếm 96,87% tổng số tàu cá), 768 chiếc đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản (đạt 91,87% so với số tàu đã đăng ký). Thời gian qua, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngư dân về chấp hành nghiêm quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời thăm hỏi, động viên ngư dân trước chuyến đánh bắt đầu năm mới; mong muốn ngư dân tham gia đánh bắt trên biển không vi phạm về khai thác IUU; gắn việc phát triển kinh tế với xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
“Khi các chủ tàu đến Ban quản lý cảng để làm các thủ tục trước khi xuất bến, chúng tôi luôn cử người xuống kiểm tra rất kỹ từng hạng mục trên tàu, nhất là các thiết bị định vị, giám sát phương tiện. Bên cạnh đó, còn phát tờ rơi, tuyên truyền để ngư dân hiểu rõ hơn về IUU, từ đó giúp ngư dân chủ động trong việc quản lý, vận hành tàu của mình và không để xảy ra tình trạng xâm phạm vào vùng biển nước bạn”, ông Đặng Mẫn Tiệp - Phó Giám đốc Cảng cá Gành Hào, cho biết.
Đa số các tàu vùng lộng về bờ đạt hiệu quả cao với các loại cá cơm, ruốc, cá trích, mực… Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2025, ngành Nông nghiệp tỉnh đã và đang phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, chỉ đạo ngư dân đẩy mạnh khai thác vùng biển xa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong khai thác, bảo quản sản phẩm trên tàu nhằm giảm tổn thất sau khai thác, nâng cao giá trị; khuyến khích ngư dân nắm bắt ngư trường, đa nghề khai thác, chuyển đổi nghề có hiệu quả, tiết kiệm được nhiên liệu; tuyên truyền ngư dân tiếp tục phát huy hoạt động của tổ, đội khai thác trên biển, ưu tiên tiêu thụ sản phẩm trên biển nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu, nâng cao hiệu quả khai thác, bảo đảm an toàn trên biển…
Chí Linh
- Kỳ họp thứ 18, HĐND TP. Bạc Liêu khóa XII: Thông qua 8 nghị quyết quan trọng
- Trên 600 VĐV tham gia Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
- Thẩm định TX. Giá Rai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
- Sắp xếp, tinh gọn bộ máy: Cơ hội quý để xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng vững mạnh
- Cần những “cú hích” cho phát triển công nghiệp