Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Những chuyến ra khơi cuối năm
Những ngày cuối năm, tuy thời tiết diễn biến phức tạp nhưng ngư dân trong tỉnh vẫn chuẩn bị ngư cụ, thực phẩm để sẵn sàng ra khơi ngay khi biển lặng. Nhiều người hy vọng chuyến đánh bắt thủy sản cuối năm sẽ mang đến cho người dân xứ biển một cái tết sung túc.
Ngư dân thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) vận chuyển thủy sản từ tàu cá lên bờ (ảnh trên) và chuẩn bị ngư lưới cụ cho chuyến đánh bắt thủy sản cuối năm. Ảnh: C.L
Những ngày này, tại Cảng cá Gành Hào (huyện Đông Hải), nhiều ngư dân đưa ngư lưới cụ, xăng dầu, nước đá, lương thực - thực phẩm... lên tàu để chuẩn bị cho chuyến khai thác thủy sản cuối năm.
Ngư dân Liên Văn Lợi (huyện Đông Hải) chia sẻ: “Những ngày qua, nghe thông tin trên báo đài có áp thấp nhiệt đới nên anh em lo lắng vì sẽ phải nằm bờ dài ngày. Bây giờ sóng yên biển lặng nên tôi cùng anh em chuẩn bị ra khơi đánh bắt”. Hầu hết ngư dân kỳ vọng chuyến ra khơi cuối năm sẽ thu nhiều “lộc biển” để có tiền trang trải cuộc sống và hưởng một cái tết tươm tất.
Những ngày gần tết cũng được xem là mùa làm ăn của nhiều tàu thuyền đánh bắt gần bờ. Anh Trần Văn Cường (huyện Hòa Bình) bày tỏ: “Gần một tháng nay, tôi cùng các thành viên trong gia đình vá lưới, sửa chữa ngư cụ để sẵn sàng cho chuyến đi biển cuối năm kiếm tiền ăn tết”.
Theo các chủ tàu cá, tùy thuộc vào thời tiết mà chuyến đi biển cuối năm của ngư dân kéo dài từ 20 - 30 ngày. Sau Tết Nguyên đán khoảng 1 tuần, tàu cá sẽ cập bờ. Các sản phẩm thủy sản ngư dân đánh bắt trên biển sẽ được các tàu dịch vụ hậu cần vận chuyển vào bờ trước tết và được mua với giá cao từ 2 - 3 lần so với ngày thường. Với kinh nghiệm qua nhiều chuyến đi biển, ngư dân Bạc Liêu đã chủ động tìm ngư trường khai thác hiệu quả, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Theo Sở NN&PTNT, toàn tỉnh có 1.160 phương tiện khai thác thủy sản có đăng ký, đăng kiểm với tổng công suất 214.168CV (mã lực). Trong đó có khoảng 750 phương tiện đánh bắt xa bờ gắn với mô hình tổ, đội khai thác và dịch vụ hậu cần nghề cá. Các phương tiện này đã giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho gần 7.000 lao động. Từ đầu năm đến nay, ngư dân trong tỉnh đã khai thác, đánh bắt 108.778 tấn thủy sản, ước tính đến cuối năm 2018 đạt trên 115.000 tấn. Trong đó, nhiều nghề khai thác ổn định và cho lợi nhuận khá cao.
Ông Hồ Thanh Tuấn, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Đông Hải, cho biết: “Các chủ tàu cá có công suất lớn đang tập trung khai thác xa bờ, đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị chế biến, bảo quản thủy sản trên tàu nhằm giảm tổn thất sau khai thác. Để giúp bà con an toàn trong mỗi chuyến ra khơi đánh bắt, đơn vị phối hợp với Đồn Biên phòng Gành Hào hỗ trợ lắp đặt máy thông tin liên lạc, thiết bị định vị cho các tổ, đội tàu đánh bắt thủy sản”.
Khôi Nguyên