Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Nông dân Bạc Liêu: Mong được tiếp sức để sản xuất bền vững
Chuẩn bị cho hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại nông dân lần thứ tư, Hội Nông dân tỉnh đã thu thập ý kiến, câu hỏi, kiến nghị, nguyện vọng, đề xuất của hội viên, nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại địa phương. Những ý kiến gửi về Hội tập trung vào câu chuyện giá vật tư nông nghiệp tăng cao, sản phẩm nông sản bán ra thì lại rớt giá, ô nhiễm môi trường từ việc nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao...
Nông dân huyện Phước Long thu hoạch vụ lúa đông - xuân.
Băn khoăn nghịch lý giá đầu vào, đầu ra
Mới thu hoạch xong mười công đất trồng lúa vụ đông - xuân, sản lượng khá cao, nhưng nông dân Trần Thanh Mãnh không lấy gì làm vui, vì “lời lóm không được bao nhiêu!”. So với năm 2021, giá 1 bao phân tăng 600.000 đồng, gần như là tăng gấp đôi, thuốc dưỡng cũng nhích lên 40.000 - 50.000 đồng mỗi chai, ngược lại giá lúa giảm 116.000 đồng/giạ. Người nông dân ấp Bình Thạnh (xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long) này tính: với tình hình giá cả như vậy, lợi nhuận của người trồng lúa giảm khoảng 1 triệu đồng/công. Nếu may mắn sản lượng lúa trúng, đạt 2 tấn/công thì nông dân chỉ thu lời chừng 2 triệu đồng/công. Theo ông Lưu Hoàng Ly - Giám đốc Sở NN&PTNT Bạc Liêu, giá tôm nguyên liệu giảm, giá dầu tăng, vật tư nông nghiệp tăng 60%, thức ăn chăn nuôi tăng giá 30%, đã ảnh hưởng nhiều đến sản xuất, nhất là hoạt động nuôi trồng, khai thác đánh bắt thủy sản.
Cho nên, cùng với nhiều hội viên, nông dân khác, ông Trần Thanh Mãnh đã gửi đi kiến nghị: “Thủ tướng Chính phủ cần có biện pháp điều chỉnh giá phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc, gia cầm, xăng dầu,… cho phù hợp, vì hiện nay các mặt hàng này có giá rất cao, người nông dân sản xuất không có lãi”.
Câu chuyện trúng mùa, rớt giá, hay giá cả đầu vào “phi nước đại”, trong khi tiểu thương thu mua nông sản với giá thấp là câu chuyện không mới, tác động tiêu cực đến đời sống người dân và nguồn lực tái sản xuất. Một nông dân ở ấp Quốc Kỷ (xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi) phản ánh: “Những tưởng tiết Thanh minh này bán cải xà lách sẽ được giá, nào ngờ, thương lái chỉ mua với giá 7.000 đồng mỗi ký, trong khi ở chợ giá loại hoa màu này là 30.000 đồng/kg”.
Nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao tại ấp Bửu II (xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải). Ảnh: N.Q
Vẫn lo vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng
Thay mặt cho nông dân trong huyện, Hội Nông dân huyện Vĩnh Lợi kiến nghị người đứng đầu Chính phủ có giải pháp mạnh hơn trong quản lý việc sản xuất, kinh doanh vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý nghiêm tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,…) để tránh thiệt hại cho người nông dân.Vật tư nông nghiệp, cây, con giống không “chính hãng”, kém chất lượng cũng là thực trạng từ nhiều năm qua, được nông dân liên tiếp phản ánh tại các kỳ tiếp xúc cử tri của các cơ quan dân cử.
Bạc Liêu là tỉnh thuần nông nên có nhu cầu rất lớn về hàng hóa trên lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thủy sản. Song, mỗi khi bước vào mùa vụ mới, khi nhu cầu các mặt hàng này tăng cao thì tỷ lệ thuận với đó là nỗi lo hàng giả, hàng kém chất lượng. Thực trạng này gây thiệt hại to lớn cho nông dân, cho nền nông nghiệp tỉnh nhà; môi trường nông thôn, sức khỏe con người cũng không tránh khỏi các rủi ro.
Bên cạnh những kiến nghị, đề xuất về tình hình giá cả hay chất lượng phân bón, thuốc trừ sâu, nông dân, doanh nghiệp ở Bạc Liêu còn mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường trong nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, xây dựng ô đê bao khép kín phục vụ thành lập tổ hợp tác sản xuất, bảo đảm đầu ra cho nông sản được sản xuất theo quy hoạch, khuyến cáo của Nhà nước, việc hỗ trợ máy bơm nước để tưới tiêu,…
Nguyễn Quốc
Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại nông dân lần thứ tư có chủ đề: “Tiếp sức, hỗ trợ nông dân, thực hiện tầm nhìn phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững” sẽ diễn ra tại tỉnh Sơn La giữa tháng 5/2022. Đây là kênh trực tiếp để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lắng nghe tiếng nói từ nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Cùng với đó, hội nghị còn thúc đẩy hình thành một tầng lớp nông dân mới, hiểu biết về thị trường, quy luật thị trường, để biết cách sản xuất.
- Hải đoàn 42: Tổng kết 10 năm thực hiện việc học tập và làm theo Bác
- Hơn 90 cán bộ Đoàn, Hội được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ năm 2025
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đông Hải
- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia giao ban công tác quý 1/2025
- Mở 3 lớp tập huấn cho cán bộ Hội Cựu chiến binh toàn tỉnh