Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Nông dân mong được tiếp sức
Giá vật tư đầu vào tăng cao, nông dân khó tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, nông sản làm ra khó tiêu thụ... là những nội dung được nhiều nông dân phản ánh, kiến nghị tại hội nghị Chính phủ đối thoại với nông dân vừa qua.
Cánh đồng lúa hè thu của nông dân xã Phong Tân (TX. Giá Rai).
CÒN LẮM KHÓ KHĂN
Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân vừa diễn ra có chủ đề “Tiếp sức hỗ trợ nông dân; thực hiện tầm nhìn phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững”. Tại hội nghị, nhiều nội dung, vấn đề lớn, những khó khăn, bức xúc liên quan đến “tam nông” được đại diện nông dân phản ánh, nói thẳng nói thật với Thủ tướng Chính phủ.
Nhiều tâm tư, nguyện vọng của nông dân đã được Thủ tướng Chính phủ trả lời, giải đáp thỏa đáng tại hội nghị, mang lại niềm tin, sự phấn khởi cho nông dân. Qua đó, tạo thêm động lực cho nông dân đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng suất, sản lượng, thu nhập...
Tuy vậy, thời gian qua vẫn còn rất nhiều vướng mắc, bức xúc của nông dân chưa được giải quyết triệt để. Trong đó, vấn đề “nóng” được nông dân quan tâm là giá cả vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi đồng loạt tăng cao, có nhiều mặt hàng tăng đến hơn 200% khiến nhiều nông dân thua lỗ, nhiều hộ phải “treo ao, treo chuồng”.
Điển hình như trong vụ lúa đông xuân vừa qua, do phải gánh khoản chi phí đầu vào tăng cao nên lợi nhuận cuối vụ của nông dân chỉ vào khoảng 1,8 - 2,5 triệu đồng/công. So với những vụ mùa trước, lợi nhuận đã giảm gần 40%. Không chỉ vậy, ăn theo giá cả vật tư nông nghiệp, nhiều dịch vụ trong chuỗi sản xuất cũng tăng giá khiến cho nông dân không còn mấy mặn mà với nghề. Nông dân Trần Thanh Thương (xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi) chia sẻ: “Giá lúa không theo kịp giá phân thuốc, rồi giá xăng dầu cũng tăng cao thì nông dân làm chỉ đủ ăn chớ không có dư. Tình trạng này kéo dài thì chuyện làm giàu từ cây lúa là điều không tưởng”.
Hợp tác xã Nam Hưng (xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi) là một trong số ít hợp tác xã được địa phương hỗ trợ vốn đầu tư máy sàng để sản xuất lúa giống. Ảnh: C.L
NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM
Giải đáp về vấn đề hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp sản xuất, phát triển nông nghiệp hiệu quả, tại hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2022, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - Lê Minh Hoan cho hay: xác định lực lượng doanh nghiệp đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng chuỗi giá trị sản xuất, Chính phủ đã tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản tại khu vực nông thôn...
Làm rõ thêm nội dung hỗ trợ nông dân, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính khẳng định: “Ngay trong thời gian phòng, chống dịch vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc, đồng hành của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách tiền tệ như giảm lãi suất hỗ trợ dân và doanh nghiệp. Cùng với đó là các chính sách tài khóa như miễn giảm thuế, phí, lệ phí, tiền điện, nước. Chính phủ cũng tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, văn hóa, giáo dục, y tế…, đặc biệt là hạ tầng giao thông với hàng loạt tuyến cao tốc để giảm chi phí logistics. Đây là quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước ta, chúng ta có nguồn lực và đã bố trí nguồn lực để làm”.
Về việc xây dựng thương hiệu nông sản, Thủ tướng cho biết đã đề cập vấn đề này rất nhiều lần tại nhiều diễn đàn khác nhau. Nhiều lúc chúng ta chưa nhận thức được giá trị của thương hiệu, vì vậy phải cùng nhau nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, giá trị của thương hiệu…
Tuy nhiên, bên cạnh mặt đạt được, nông nghiệp Việt Nam vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, ngoài những cơ chế, chính sách chung mang tầm quốc gia để giải quyết những khó khăn, bất cập trên diện rộng, các ngành chức năng của tỉnh cũng cần chủ động rà soát, phát hiện những khó khăn, bất cập làm ảnh hưởng đến sản xuất - kinh doanh của ngành Nông nghiệp. Qua đó có biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả, mang lại động lực, sự hứng khởi cho nông dân khởi nghiệp, phát triển sản xuất với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.
CHÍ LINH
- Hải đoàn 42: Tổng kết 10 năm thực hiện việc học tập và làm theo Bác
- Hơn 90 cán bộ Đoàn, Hội được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ năm 2025
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đông Hải
- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia giao ban công tác quý 1/2025
- Mở 3 lớp tập huấn cho cán bộ Hội Cựu chiến binh toàn tỉnh