Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Phát huy vai trò nòng cốt của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu
Được xác định là trụ đỡ trong phát triển kinh tế, lĩnh vực nông nghiệp mà trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) được Bạc Liêu tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư trong những năm gần đây. Với quyết tâm khai thác và tạo những đột phá trong sản xuất nông nghiệp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã ban hành Nghị quyết 06 về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp CNC theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025.
Đoàn công tác Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu học tập kinh nghiệm sản xuất tôm giống tại tỉnh Kiên Giang.
Nhân rộng các mô hình nuôi tôm CNC
Để hoàn thành mục tiêu quan trọng và chiến lược này, tỉnh đã và đang tích cực xây dựng, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng CNC phát triển tôm Bạc Liêu (gọi tắt là Khu nông nghiệp CNC) gắn với mục tiêu xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước. Theo đó, Khu nông nghiệp CNC được thành lập theo Quyết định 694/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, được xây dựng trên diện tích hơn 418ha thuộc địa bàn xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu).
Khu nông nghiệp CNC có chức năng, nhiệm vụ giúp UBND tỉnh cung ứng dịch vụ công, quản lý các hoạt động trong Khu nông nghiệp CNC gồm: tập trung thực hiện hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển CNC vào ngành tôm; gia hóa tôm bố mẹ, sản xuất tôm giống; nghiên cứu quy trình nuôi, nghiên cứu chế biến thức ăn, sản xuất chế phẩm sinh học, bảo quản chế biến, kiểm định - xét nghiệm, các ngành công nghiệp phụ trợ.
Bên cạnh đó, phối hợp đào tạo nhân lực chất lượng cao trong ngành công nghiệp tôm; tiếp nhận, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ ngành tôm của tỉnh, vùng Bán đảo Cà Mau, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; tổ chức sự kiện, hội chợ, triển lãm, trình diễn công nghệ và sản phẩm tôm ứng dụng CNC; thu hút nguồn lực đầu tư, nhân lực có trình độ, chuyên môn cao trong và ngoài nước thực hiện ứng dụng CNC trong Khu nông nghiệp CNC.
Không chỉ thế, Khu nông nghiệp CNC còn có các mục tiêu, định hướng lớn. Đó là làm hạt nhân tác động, dẫn dắt và nhân rộng các mô hình nuôi tôm CNC. Đồng thời là nòng cốt, động lực để hiện thực hóa mong muốn của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước. Đơn vị cũng là trung tâm liên kết với các viện, trường, các doanh nghiệp ứng dụng CNC trong lĩnh vực tôm để tạo thành chuỗi phức hợp từ khâu nghiên cứu sản xuất tôm bố mẹ, tôm giống, đến các khâu nuôi tôm siêu thâm canh - sản xuất chế biến, bảo quản tôm - nghiên cứu sản xuất thức ăn cho tôm. Bên cạnh đó, còn thực hiện các dịch vụ kiểm nghiệm, quan trắc, xét nghiệm và chẩn đoán bệnh…
Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu tổ chức cho nông dân tham quan thực tế mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao.
Trang bị kiến thức, kỹ thuật mới cho doanh nghiệp, người dân
Đến nay, Khu nông nghiệp CNC tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng giai đoạn 1 và đang triển khai giai đoạn 2, với tổng số vốn đầu tư là 194 tỷ đồng. Đã có trên 40 công ty, doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào khu với tổng nguồn vốn hơn 2.650 tỷ đồng; nhiều viện, trường đăng ký liên kết chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào Khu nông nghiệp CNC của tỉnh.
Các phân đoạn được đăng ký đầu tư vào khu nằm trong chuỗi giá trị ngành tôm như: tôm bố mẹ, tôm giống, thức ăn tôm, sản xuất chế phẩm sinh học, nuôi tôm theo nhiều mô hình, chế biến tôm, các ngành công nghiệp bổ trợ cho ngành tôm; kiểm định, xét nghiệm. Đến nay, UBND tỉnh tuyển chọn được 9 doanh nghiệp vào trình diễn trong khu, trong đó: 5 dự án về quy trình công nghệ nuôi tôm, 2 dự án sản xuất tôm giống, một dự án chế phẩm sinh học và một dự án thức ăn tôm.
Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu tập huấn kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao cho nông dân trong tỉnh.
Ngoài ra, để góp phần thực hiện mục tiêu đưa Bạc Liêu trở thành “thủ phủ” tôm của cả nước, trong năm 2022, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng CNC phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. Theo đó, tổ chức cho cán bộ, doanh nghiệp, nông dân đi tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình nuôi tôm, sản xuất giống tôm ứng dụng CNC tại các tỉnh Ninh Thuận, Cà Mau và Kiên Giang.
Ban Quản lý cũng phối hợp mở các lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ về kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng CNC cho hơn 150 lượt nông dân trong tỉnh. Thông qua đó, trang bị những kiến thức, kỹ thuật mới giúp các doanh nghiệp, người dân áp dụng vào quy trình sản xuất, nuôi tôm CNC; từng bước nâng cao hiệu quả, mở rộng diện tích sản xuất tôm giống, tôm nuôi CNC trên địa bàn tỉnh.
PHƯỚC TRONG - HỮU THỌ
- Tạo nguồn lực cho phát triển du lịch nông thôn
- Bạc Liêu: Định hình phát triển từ những quyết sách
- Thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Hòa Bình
- Giải Bóng bàn các CLB tỉnh Bạc Liêu mở rộng năm 2025 tranh Cúp Báo Bạc Liêu: Thành công tốt đẹp!
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 2 huyện Hồng Dân và Phước Long