Phát triển thương mại - dịch vụ nông thôn: Rất cần sự hỗ trợ của nông dân

Thứ Hai, 16/09/2013 | 17:36

Bạc Liêu có hơn 50 chợ nông thôn. Những khu chợ này góp phần phát triển giao thương và mở ra nhiều cơ hội cho nông nghiệp - nông thôn phát triển. Trong đó, có những doanh nghiệp đầu tư hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng để phát triển thương mại - dịch vụ nông thôn.

Doanh nghiệp còn gặp khó

Xây dựng chợ nông thôn đã khó, thu hút doanh nghiệp tự bỏ vốn đầu tư xây dựng lại càng khó khăn hơn. Do sức mua ở khu vực nông thôn thấp, địa bàn dân cư phân tán, nên hình thức mua bán theo kiểu chợ nhóm là thực trạng ở nhiều vùng nông thôn hiện nay. Vì vậy, nhiều chợ nông thôn sau khi xây xong không phát huy hiệu quả, doanh nghiệp khó thu hồi vốn. Từ lý do này mà việc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng chợ nông thôn gặp nhiều khó khăn, nhất là đồng vốn của các doanh nghiệp đều dựa vào vốn vay ngân hàng.

Trung tâm thương mại thị trấn Ngan Dừa được đầu tư xây dựng hàng chục tỷ đồng, nhưng lại vắng bóng tiểu thương. Ảnh: L.D

Việc doanh nghiệp đầu tư xây dựng chợ nông thôn phải xem đó là sự nỗ lực, tâm huyết rất lớn của họ. Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc quản lý chợ gần như giao khoán cho doanh nghiệp và chưa phối hợp hỗ trợ khi doanh nghiệp gặp khó khăn. Đơn cử như Trung tâm thương mại thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) được xây dựng hoàn thành, nhiều tiểu thương vào kinh doanh nhưng lại không đóng tiền mặt bằng, rồi họ tự sang bán sạp cho nhau bằng giấy tay, và khi nào doanh nghiệp đòi tiền thì họ nghỉ bán!?

Ông Trần Đông Hải, Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hồng Dân, bày tỏ: “Chợ được xây dựng đàng hoàng, nhưng nhiều tiểu thương lại không vào chợ kinh doanh. Họ bán “chợ chạy”, chợ nhóm bên ngoài, chứ nhất quyết không vào chợ. Cách mua bán này làm các doanh nghiệp ngán ngại và lo lắng khi đầu tư xây dựng chợ nông thôn”.

Nếu như địa phương, ngành quản lý làm tốt công tác vận động, tuyên truyền và không để nhà đầu tư phải “tự bơi”, thì sẽ không xảy ra tình trạng chợ vắng không người, gây lãng phí vốn đầu tư và không phát huy hiệu quả công trình. Đồng thời, cũng sẽ không còn tình trạng “chợ chạy”, chợ nhóm gây cảnh lộn xộn, mất trật tự, ô nhiễm môi trường.

Cần nâng cao trách nhiệm người dân

Phát triển thương mại - dịch vụ nông thôn nhất định không thể thiếu vai trò của doanh nghiệp, nhưng vai trò ấy chỉ được phát huy khi tạo được sự chung sức của tất cả mọi người.

Đơn cử như trong lĩnh vực tiêu thụ lúa gạo, hiện nay Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân (thuộc Công ty Cổ phần bảo vệ thực vật tỉnh An Giang) đang phối hợp với các địa phương vận động nhân dân sản xuất lúa theo quy trình và bộ giống của công ty, gắn với hợp đồng bao tiêu sản phẩm để phục vụ nhu cầu thị trường xuất khẩu. Đây được xem là cơ hội của nông dân để hướng đến những mô hình sản xuất theo đơn đặt hàng, sản xuất đảm bảo lợi nhuận và không phải lo cho đầu ra của hạt lúa. Theo ông Đặng Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Lộc: “Để sản xuất hàng hóa chất lượng theo yêu cầu của khách hàng, vai trò của nông dân là rất quan trọng. Như việc tập trung sản xuất một giống lúa để tạo ra hàng hóa chất lượng và chủ động về sản lượng sẽ giúp doanh nghiệp, người nông dân nắm chắc lợi nhuận. Đây cũng là yêu cầu bắt buộc để xây dựng thương hiệu cho từng loại gạo”.

Để thực hiện thành công mối liên kết này, tạo điều kiện cho thương mại - dịch vụ ở nông thôn phát triển, nông dân cũng phải thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình. Bởi, đây là điều kiện không thể thiếu để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác. Mặt khác, khi thương mại - dịch vụ nông thôn phát triển sẽ kéo theo sự thay đổi về cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động và kích thích sản xuất hàng hóa. Bên cạnh đó, sự ủng hộ của ngành quản lý, người dân địa phương còn tạo thêm niềm tin cho các doanh nghiệp, giúp họ mạnh dạn đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ nông thôn và mở ra nhiều cơ hội mới để nông nghiệp - nông thôn phát triển thành các điểm giao dịch, mua bán hàng hóa lớn thay vì sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ như hiện nay. Qua đó cho thấy, để phát triển thương mại - dịch vụ nông thôn, không chỉ có doanh nghiệp, mà rất cần sự hỗ trợ của nhiều người, đặc biệt là bà con nông dân.

TÚ ANH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.