Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Quỹ Hỗ trợ nông dân: Thúc đẩy phong trào Nông dân sản xuất giỏi
Quỹ Hỗ trợ nông dân (thuộc Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh) thời gian qua đã tiếp sức cho nông dân nhất là bà con trồng lúa, rau màu, chăn nuôi. Từ đó, ngoài việc sử dụng hiệu quả và bảo tồn phát triển nguồn vốn, ngày càng có nhiều nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, vượt khó thoát nghèo, duy trì, nhân rộng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, thành lập mới các tổ, hội nghề nghiệp.
Gia đình ông Trương Văn Tâm (ấp Tường 3B, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long) thu hoạch rau má.
Giúp vốn cho nông hộ
Mười hộ hội viên nông dân xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) vừa được Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân 200 triệu đồng để mua con giống, xây chuồng trại, mua thức ăn nuôi heo thịt. Mới đây, tại xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu), 3 hội viên nông dân ấp Giồng Giữa B cũng được Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân khoản vay 100 triệu đồng để trồng cây ăn trái trong nhà lưới. Nguồn vốn này giúp nông dân có thêm nguồn lực tài chính mở rộng quy mô sản xuất.
Còn trước đó, vào tháng 5/2021, hội viên nông dân xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long) cũng đã tiếp nhận 700 triệu đồng của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh để thực hiện 3 dự án sản xuất nông nghiệp. Từ nguồn vốn này, bà con thực hiện 2 dự án trồng lúa - màu và 1 dự án trồng rau cần. Dự án trồng lúa - màu ở ấp Tường 3B (xã Vĩnh Thanh) có 10 hộ hội viên tham gia, trong đó có gia đình ông Trương Văn Tâm. Nhà ông Tâm có 1,5 công đất, sau khi được vay vốn 20 triệu đồng, ông mướn thêm 2 công đất mở rộng diện tích trồng rau má. Mỗi tháng, gia đình ông thu hoạch khoảng 800kg rau má, với giá rau má thu mua tại ruộng như hiện nay là 7.000 đồng/kg, mỗi tháng nhà ông Tâm “bỏ túi” hơn 12 triệu đồng.
Có thời điểm, giá rau má lên đến 15.000 đồng/kg, thu nhập của người nông dân càng được cải thiện. Từ đó, nhiều nông dân bỏ canh tác lúa, chuyển hẳn sang trồng rau má, có lúc, toàn xã Vĩnh Thanh có hơn 80ha trồng rau má. Rau má trở thành “thế lực” mới trên đồng đất Vĩnh Thanh bên cạnh cây rau cần nước vốn đã nức tiếng gần xa.
Hỗ trợ kỹ thuật, định hướng sản xuất
Ông Lê Văn Điền - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Thanh cho biết, ngoài được giúp vốn sản xuất với lãi suất ưu đãi, Hội Nông dân tỉnh và huyện còn phối hợp với Trường đại học Cần Thơ, cơ quan chuyên môn hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt, định hướng sản xuất, tập huấn đầu bờ cho hội viên, nông dân. Những loại bệnh thường xuất hiện ở rau má như: chết dây (chạy dây), bã đầu lá, bông nước, rầy phấn trắng đã được chuyên gia chỉ dẫn cách xử lý hiệu quả.
Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đang quản lý nguồn vốn gần 17,3 tỷ đồng. Nguồn vốn này hình thành từ nguồn Trung ương cung cấp là chính, bên cạnh nguồn ngân sách tỉnh và nguồn vận động. Trong quý 3/2022, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã giải ngân 25 dự án cho 292 hộ hội viên nông dân vay với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, chủ yếu thực hiện dự án chăn nuôi.
Theo ông Trần Thanh Xuân - Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, thời gian qua, từ nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, bà con ở nông thôn đã phát triển chăn nuôi, trồng trọt, thúc đẩy hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở địa phương. Ở chiều ngược lại, hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng đã giúp tăng số lượng hội viên Hội Nông dân.
Bài và ảnh: Nguyễn Quốc