Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Ra khơi đầu năm, ngư dân nhận lộc biển
Một tàu khai thác đánh bắt đầu năm trúng đậm vụ ghẹ.
Đầu năm mới, người người, nhà nhà đều có những điều nguyện ước cho riêng mình. Riêng đối với bà con ngư dân xứ biển, mong muốn lớn nhất chính là những chuyến biển thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang, cuộc sống sung túc, đủ đầy.
Ngư dân huyện Đông Hải xuất bán hải sản vừa đánh bắt ở Cảng cá Gành Hào.
Không khí lao động ở Cảng cá Gành Hào trong những ngày đầu năm sôi động hẳn lên. Những tia nắng đầu tiên hé ra từ phía biển, cũng là lúc những chiếc tàu đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân huyện Đông Hải rẽ sóng hướng vào đất liền với những khoang thuyền đầy ắp cá, tôm. Khi tài công vừa cho tàu cập cảng Gành Hào thì trên bờ, nhiều bạn thuyền đã chờ sẵn để hỗ trợ neo dây, cố định tàu, phân loại và vận chuyển cá, tôm đến nơi tiêu thụ. Những tiếng nói cười rôm rả, pha thêm vài ba câu chuyện vui của nghề biển như xua đi không khí mệt mỏi, lo âu sau những ngày dài ghe thuyền phải nằm bờ vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, do thời tiết xấu…
Phấn khởi sau một đêm ra khơi thắng lợi, lão ngư Nguyễn Minh Nhi (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) chia sẻ: “Theo quan niệm của bà con ngư dân, những chuyến ra khơi đầu năm hái được nhiều lộc biển thì cả năm sẽ luôn gặp may mắn. Vì thế, chúng tôi tin tưởng rằng, năm nay sẽ là một năm bội thu, cuộc sống cũng vì thế mà đủ đầy, sung túc hơn”.
Ngư dân phân loại cá, tôm trước khi xuất bán.
Không riêng gì ở cửa biển Gành Hào mà ở các cửa biển lớn trên địa bàn tỉnh như: Cửa biển Cái Cùng (huyện Hòa Bình), cửa biển Nhà Mát (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu), bà con ngư dân cũng nô nức “mở cửa biển” vươn khơi. Thủy hải sản đánh bắt được trong những ngày đầu năm rất dễ bán do nhu cầu sử dụng tăng cao, và giá cả cũng cao hơn so với ngày thường nên đem lại nguồn thu nhập không nhỏ cho ngư dân. Các thương lái đến thu mua tận nơi, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong quá trình khai thác, đánh bắt. “Sau tết, cá đắt hàng nên ngư dân chúng tôi rất phấn khởi. Bình quân mỗi đêm ra khơi, sau khi trừ chi phí, ngư dân có thu nhập từ vài trăm ngàn đồng đến cả triệu đồng/người. Đây như là món quà mà biển cả ban tặng cho ngư dân trong những ngày đầu xuân” - một ngư dân ở cửa biển Nhà Mát vui vẻ cho biết.
Mặc dù không khí lao động ở các bến bãi, cảng cá khá nhộn nhịp nhưng người dân vẫn rất nghiêm túc xếp hàng chờ đợi đến lượt để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, công tác sắp xếp bến bãi, đảm bảo tình hình an ninh trật tự cả trước, trong và sau tết cũng được các cấp chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho bà con ngư dân cả trong và ngoài tỉnh khi ghé vào các cửa biển trên địa bàn tỉnh để tiếp thêm nguyên liệu hay xuất bán hàng hóa đều nhanh chóng, an toàn.
Hy vọng, với những chuyến ra khơi đầy ắp lộc biển đầu năm sẽ là tín hiệu vui, làm tiền đề để ngư dân vùng bãi ngang vốn còn nhiều khó khăn có được một năm đánh bắt trúng mùa, được giá, từ đó mang lại cuộc sống ấm no, sung túc hơn.
Chí Linh
Bà con ngư dân huyện Đông Hải kiểm tra ngư lưới cụ chuẩn bị cho những chuyến biển đầu năm. Ảnh: C.L
--------------------------------------------
Theo Chi cục Thủy sản Bạc Liêu, tổng sản lượng khai thác, đánh bắt và nuôi trồng năm 2021 đạt 287.981 tấn (trong đó, tôm hơn 180.000 tấn, cá và thủy sản khác hơn 90.000 tấn, đạt 98% kế hoạch và tăng hơn 11% so với cùng kỳ). Trong đó, các mô hình như: nuôi tôm thẻ siêu thâm canh, mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn, mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp, mô hình tôm - lúa trên địa bàn đạt hiệu quả cao đã góp phần gia tăng sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh.
Năm 2022, ngành Nông nghiệp đặt mục tiêu phấn đấu tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 460.800 tấn (tăng 11,2%); trong đó, sản lượng tôm 234.600 tấn; cá và thủy sản khác 226.200 tấn, tăng 12,2%.
Để đạt được mục tiêu trên, ngành Nông nghiệp tỉnh tập trung xây dựng và hướng dẫn nông dân thực hiện lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2022; tiếp tục thực hiện chính sách phát triển thủy sản; các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; bắt buộc chủ tàu cá khai thác xa bờ hoặc thuyền trưởng phải thực hiện ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác; lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình theo quy định, bật thiết bị 24/24 giờ và kết nối với cơ quan quản lý theo quy định của Luật Thủy sản. Thực hiện cơ cấu lại tàu thuyền, nghề khai thác thủy sản…