Sản xuất nông nghiệp đối mặt với thời tiết thất thường

Thứ Sáu, 08/09/2023 | 17:42

Nhiều ngày qua, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, mưa liên tục kéo dài trên diện rộng, gây khó khăn cho nông dân thu hoạch lúa hè thu. Tuy nhiên, đây lại là điều kiện thuận lợi cho nông dân vùng lúa - tôm rửa mặn để chuẩn bị xuống giống vụ lúa trên đất tôm.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT trao đổi với nông dân huyện Phước Long về tình hình thu hoạch lúa hè thu. Ảnh: M.Đ

TRANH THỦ THU HOẠCH LÚA HÈ THU

Ông Trần Văn Nên (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) có 5ha sản xuất lúa hè thu. Hiện lúa đang độ chín, gia đình ông tranh thủ lúc trời không mưa thì đưa máy gặt đập liên hợp vào thu hoạch. Do ảnh hưởng thời tiết bất thường nên năng suất lúa vụ này chỉ đạt 30 - 35 giạ/công. Hiện thương lái đến thu mua tại ruộng với 8.100 đồng/kg. Ông Trần Văn Nên cho biết: “Ruộng lúa nhà tôi chín cả tuần nay nhưng mưa liên tục nên không thu hoạch được. Nay thấy bớt mưa nên tôi đưa máy gặt đập liên hợp vào thu hoạch ngay. Năm nay năng suất lúa không cao nhưng bù lại giá lúa cao, ước tính với 5ha, trừ các khoản chi phí tôi lãi được gần 100 triệu đồng”.

Hiện huyện Phước Long còn hơn 3.500/13.700ha lúa hè thu đã chín nhưng chưa thu hoạch do thời tiết bất lợi, dự kiến từ nay đến cuối tháng 9 sẽ thu hoạch dứt điểm. Còn tại huyện Hồng Dân, đến nay nông dân đã thu hoạch gần dứt điểm vụ lúa hè thu, chỉ còn khoảng 550ha ở thị trấn Ngan Dừa và xã Ninh Hòa chưa thu hoạch. Hiện lúa đã chín vàng trên đồng, nông dân đang “canh” thời tiết thuận lợi là thu hoạch ngay.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 50% diện tích lúa hè thu; gần 50% diện tích còn lại chưa thu hoạch thì tập trung nhiều ở huyện Vĩnh Lợi, TX. Giá Rai và huyện Hòa Bình... Ông Lê Thanh Tú  - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, cho biết: “Đối với vụ lúa hè thu, nông dân trong tỉnh sẽ thu hoạch dứt điểm vào ngày 20/9. Riêng vụ lúa trên đất tôm, tranh thủ trời mưa, nông dân bắt tay vào rửa mặn và chuẩn bị xuống giống theo lịch ngành Nông nghiệp khuyến cáo”.

CHUẨN BỊ VỤ LÚA TRÊN ĐẤT TÔM

Đến nay, nông dân vùng lúa - tôm thuộc huyện Hồng Dân và Phước Long đã rửa mặn được 2 - 3 lần, cơ bản đủ điều kiện để xuống giống. Ông Sử An Bình - Phó phòng NN&PTNT huyện Hồng Dân, cho biết: “Dự kiến đến ngày 20/9, nông dân huyện Hồng Dân sẽ tập trung xuống giống vụ lúa trên đất tôm. Phòng NN&PTNT huyện đã vận động nông dân xuống giống đúng theo lịch ngành Nông nghiệp khuyến cáo. Theo dự kiến, năm nay huyện sẽ xuống giống vụ lúa trên đất tôm với diện tích 24.700ha, nhưng khả năng diện tích sẽ mở rộng hơn do một số địa phương áp dụng mô hình này”.

Còn huyện Phước Long, nông dân cũng đã chủ động đưa nước vào rửa mặn chuẩn bị xuống giống lúa trên đất tôm. Hiện nông dân các xã Vĩnh Thạnh Tây A, Phước Long, Vĩnh Phú Tây đã rửa mặn và xuống giống được khoảng 120ha, chủ yếu là giống lúa Một bụi đỏ. Theo Phòng NN&PTNT huyện Phước Long, nông dân các xã tập trung xuống giống vụ lúa trên đất tôm vào khoảng 20/9 và dứt điểm vào ngày 10/10. Ông Trương Phước Hiền - Phó phòng NN&PTNT huyện Phước Long, cho biết: “Năm nay, dự kiến nông dân xuống vụ lúa trên đất tôm khoảng 14.350ha, có khả năng đạt và vượt. Vì năm nay, huyện mở rộng thêm diện tích lúa - tôm ở 2 xã Phong Thạnh Tây A và Phong Thạnh Tây B với khoảng 400ha. Hiện các ấp của 2 xã này đã thống kê danh sách các hộ tham gia thực hiện mô hình lúa - tôm. Các hộ tham gia sản xuất lúa - tôm được hỗ trợ 50% lượng lúa giống và 40% vật tư nông nghiệp, nên khả năng diện tích lúa - tôm tăng lên là điều chắc chắn”.

Kiểm tra tình hình sản xuất lúa hè thu và công tác chuẩn bị xuống giống vụ lúa trên đất tôm ở 2 huyện Phước Long và Hồng Dân, ông Lưu Hoàng Ly - Giám đốc Sở NN&PTNT khẳng định: Qua nhiều năm nghiên cứu thực tế các địa phương cho thấy, nơi nào đầu tư xây dựng ô đê bao khép kín gắn với trạm bơm thì nơi đó chủ động trong điều tiết nước sản xuất cũng như chống ngập. Do vậy nên dù có ảnh hưởng mưa bão thì diện tích lúa bị đổ ngã và thiệt hại vẫn ít hơn so với nơi khác. Vì thế, trong thời gian tới, các địa phương cần quan tâm đầu tư hạ tầng nông nghiệp phục vụ sản xuất, nhất là tập trung đầu tư xây dựng các ô đê bao khép kín gắn với trạm bơm để chủ động hơn trong điều tiết nước sản xuất và chống úng hiệu quả…

MINH ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.