Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Sản xuất nông nghiệp: Quyết tâm giữ vững tăng trưởng cao
Xác định nông nghiệp là “trụ đỡ” của nền kinh tế nên ngay từ đầu năm, ngành Nông nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch và ban hành các giải pháp chỉ đạo sản xuất. Đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã góp phần quan trọng cho sản xuất giữ vững tăng trưởng trong điều kiện ứng phó với đại dịch COVID-19.
SẢN XUẤT TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG
Trong 9 tháng năm 2021, sản xuất nông nghiệp tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn và dịch bệnh COVID-19, nhưng toàn ngành Nông nghiệp đã chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống hạn mặn và tập trung làm tốt công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất. Vì vậy, đến nay đã cơ bản bảo vệ được diện tích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ.
Theo đó, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản thực hiện trên 303.060 tấn (trong đó tôm 139.414 tấn, cá và thủy sản khác 163.650 tấn), đạt 73,13% kế hoạch và tăng 5,64% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, thực hiện hoàn thành hạ tầng kỹ thuật Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu và tuyển chọn được 9 doanh nghiệp đầu tư vào Khu và chuẩn bị đầu tư giai đoạn II. Hiện có 23 công ty, đơn vị và 650 hộ đang đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh và 2 giai đoạn; 9 công ty, đơn vị và trên 600 hộ dân đã thả giống với diện tích trên 2.200ha, đã thu hoạch 1.280ha, năng suất bình quân đạt hơn 20 tấn/ha và dự kiến đến cuối năm nay diện tích thực hiện mô hình này sẽ đạt khoảng 2.700ha.
Hay trong sản xuất lúa, ngành Nông nghiệp đã tổ chức hướng dẫn nông dân chăm sóc, bảo vệ các trà lúa hiện có và vận động thực hiện thời vụ sản xuất lúa, rau màu năm 2021. Đến nay, tổng sản lượng lúa là 959.220 tấn, đạt 83,05% kế hoạch và tăng 3,84% so với cùng kỳ. Đồng thời, thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa được trên 59.170ha với sản lượng bao tiêu hơn 400.000 tấn (lúa mùa 40.187 tấn, lúa đông xuân 237.690 tấn, lúa hè thu 125.459 tấn). Đặc biệt, đã xây dựng mới được 30 cánh đồng lớn với diện tích canh tác 6.350ha, nâng tổng số lên 68 cánh đồng lớn với diện tích canh tác 25.935ha.
Nông dân huyện Hòa Bình vận chuyển lúa bán cho thương lái. Ảnh: K.T
ĐẨY MẠNH HỖ TRỢ NÔNG DÂN
Sản xuất nông nghiệp tuy giữ được tăng trưởng, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và Bạc Liêu phải thực hiện giãn cách xã hội đã tác động không nhỏ đến phát triển sản xuất, nhất là khâu thu hoạch lúa hè thu và giúp nông dân bao tiêu hàng nông - thủy sản.
Nhằm chia khó cùng nông dân, ngành Nông nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân trong sản xuất, thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ nông sản, góp phần làm giảm sự gián đoạn, đứt gãy các chuỗi sản xuất. Cụ thể, phối hợp với các địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện cho các thương lái thu mua, người tham gia vận hành máy gặt đập ngoài tỉnh làm thủ tục để vào tỉnh. Theo đó, có 6.112 lượt ghe/xe đủ điều kiện hoạt động và huy động được 466 máy cắt (bao gồm 301 máy trong tỉnh và 165 máy được huy động ngoài tỉnh vào hỗ trợ). Hiện đã thu hoạch dứt điểm lúa hè thu với tổng diện tích 58.910ha và 100% sản lượng được thương lái trong và ngoài tỉnh thu mua). Cùng với đó là phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc hỗ trợ nông dân thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ nông - thủy sản. Từ ngày 25/8/2021 đến nay, đã hỗ trợ áp tải, vận chuyển cho trên 700 lượt công ty, doanh nghiệp, đại lý, người dân… với 67,5 tấn rau củ quả, trên 912 tấn thức ăn tôm thịt, 62,25 triệu con tôm post, 28,65 tấn thuốc xử lý và hóa chất…, đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất, tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp và nông dân.
Ngoài ra, đã cung cấp 80 đầu mối tiêu thụ nông sản (trong đó rau củ quả: 4 đầu mối, lúa: 2 đầu mối, thủy sản: 67 đầu mối, trái cây: 3 đầu mối, muối: 4 đầu mối) cho Tổ công tác 970 để hỗ trợ tiêu thụ cho nông dân. Mặt khác, Sở NN&PTNT còn thành lập Tổ hỗ trợ sản xuất kết nối tiêu thụ nông sản, thông báo đường dây nóng và chủ động phối hợp với Tổ công tác 970, Sở Công thương, các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Viettel post, VN post Bạc Liêu để hỗ trợ và kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân…
Với quyết tâm giữ vững tăng trưởng cao và góp phần thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép", ngành Nông nghiệp sẽ tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và làm tốt công tác phối - kết hợp với các ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành và nỗ lực vượt các chỉ tiêu mà UBND tỉnh đã đề ra.
Lưu Hoàng Ly (Giám đốc Sở NN&PTNT)
- Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều thăm, tặng quà các Mẹ VNAH ở TX. Giá Rai
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hòa Bình
- Bạc Liêu và Cà Mau góp ý Đề án hợp nhất 2 tỉnh
- Thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Phước Long
- Chiếu phim lịch sử mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước