Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Tăng cường ứng phó với dịch tả heo Châu Phi
Sau một thời gian dài “lao dốc”, gần đây giá heo hơi đang dần hồi phục. Người chăn nuôi trong tỉnh chưa kịp mừng và thu hồi vốn thì dịch tả heo Châu Phi lại xuất hiện. Dù chưa phát hiện heo nhiễm bệnh, song người chăn nuôi lẫn cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đang chủ động các giải pháp phòng chống dịch.
Cán bộ Chi cục CN&TY tỉnh kiểm tra một lò giết mổ gia súc ở xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu).
Chị Nguyễn Kim Hiền vệ sinh chuồng trại nhằm ngăn ngừa dịch bệnh cho heo. Ảnh: C.L
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y (CN&TY) tỉnh, bệnh dịch tả heo Châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi-rút gây ra trên heo gây sốt cao và xuất huyết nặng, có thể làm chết 100% heo mắc bệnh, nhưng hiện chưa có vắc-xin phòng bệnh.
Giống như bệnh dịch tả truyền thống, dịch tả heo Châu Phi là loại bệnh đặc chủng trên đàn heo (cả heo nhà và heo rừng), lây truyền từ heo bệnh sang heo khỏe mạnh, hoặc lây gián tiếp thông qua thức ăn thừa, phương tiện và dụng cụ chăn nuôi. Nguy hiểm hơn, mầm bệnh còn có thể lây lan qua thịt của heo bệnh sang heo khỏe. Tuy nhiên, dịch tả heo Châu Phi không lây bệnh cho động vật khác và không gây hại cho sức khỏe hay lây bệnh sang con người. Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, tính đến ngày 27/2/2019, bệnh dịch tả heo Châu Phi đã xuất hiện tại 4 tỉnh, thành (Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa) và có nguy cơ lây lan ra nhiều địa phương khác.
Để chủ động ngăn chặn, sẵn sàng ứng phó bệnh dịch tả heo Châu Phi, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về việc chủ động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với bệnh dịch tả heo Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh. Các biện pháp thực hiện được xây dựng trên hai tình huống: phòng ngừa lúc chưa phát hiện bệnh và xử lý bệnh khi xuất hiện dịch tả heo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhiệm vụ chủ yếu là triển khai các giải pháp kiểm soát vận chuyển như: Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ heo, các sản phẩm từ heo nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc; ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển trái phép động vật và các sản phẩm động vật trái phép. Các trạm kiểm dịch động vật ở điểm đầu mối giao thông tăng cường công tác kiểm dịch, trực 24/24 giờ để kiểm soát việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật xuất nhập tỉnh. Cùng với đó là thực hiện việc tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi; tiêm phòng các loại vắc-xin khác như dịch tả, heo tai xanh, lở mồm long móng trong gia súc…
Trường hợp nghi heo, các sản phẩm từ heo vận chuyển trái phép (nhập lậu, nghi nhập lậu) cần thực hiện truy xuất nguồn gốc theo Luật An toàn thực phẩm; thu hồi và tiêu hủy đối với thực phẩm, nông - lâm sản không đảm bảo an toàn.
Từ những ngày tết Kỷ Hợi 2019 đến nay, người chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh đặt nhiều kỳ vọng vào vụ heo này để thu hồi khoản vốn thua lỗ từ những vụ nuôi trước do giá heo sụt giảm. Thế nhưng, bệnh dịch tả heo Châu Phi xuất hiện, trở thành nỗi lo mới đối với người chăn nuôi. Chị Nguyễn Kim Hiền (huyện Vĩnh Lợi) chia sẻ: “Từ khi nghe thông tin dịch tả heo Châu Phi xuất hiện trong nước thì người nuôi heo rất lo lắng. Hy vọng đợt dịch này sớm qua đi để người chăn nuôi không phải thua lỗ nữa”.
Tổng đàn heo trong tỉnh hiện có là 249.285 con. Theo Chi cục CN&TY tỉnh, ngay khi nắm thông tin dịch tả heo Châu Phi xuất hiện ở các tỉnh, thành phía Bắc, lãnh đạo Chi cục CN&TY tỉnh đã họp bàn và đề ra giải pháp để chủ động ứng phó với tình hình, diễn biến của dịch bệnh. Cung cấp thông tin về tình hình dịch cho người chăn nuôi và các biện pháp phòng chống; đẩy mạnh giám sát dịch tễ.
Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó chi cục trưởng Chi cục CN&TY tỉnh, cho biết: “Heo mắc bệnh tả Châu Phi có biểu hiện sốt cao khoảng 40 - 42oC; vùng tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau thâm tím; heo không ăn, lười vận động. Khi thấy những biểu hiện trên, người chăn nuôi cần báo ngay cho cơ quan thú y cơ sở và chính quyền địa phương để kịp thời xử lý. Chi cục CN&TY tỉnh đang phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm dịch tại các cơ sở giết mổ để phát hiện những trường hợp heo bất thường nhằm có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn”.
Chí Linh
- Kỷ niệm trọng thể 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Hội thảo và tuyên dương tác phẩm văn học - nghệ thuật tiêu biểu tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 1975 - 2025
- Công bố Quyết định hợp nhất Báo Bạc Liêu và Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu
- Phát động Tháng công nhân - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025”