Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Thành lập Liên hiệp HTX: Nhiều lợi ích
Trong xu thế hội nhập hiện nay, các hợp tác xã (HTX) cần đẩy mạnh liên kết để thành lập Liên hiệp HTX nhằm tập trung đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh (SX-KD). Đây là cơ sở để quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm, hình thành chuỗi liên kết giá trị sản phẩm giúp các HTX hoạt động ngày càng hiệu quả và bền vững.
HƯỚNG ĐẾN LIÊN KẾT CÁC HTX
Vấn đề liên kết, hợp tác là nhân tố giúp cho việc sản xuất giảm chi phí đầu vào, tăng giá trị đầu ra; sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ bền vững. Các mô hình hợp tác đang dần hình thành trong quá trình phát triển; động lực để liên kết, hợp tác rất đa dạng, phong phú, tạo nên sự gắn kết giữa các bên. Theo Luật HTX năm 2012 quy định, Liên hiệp HTX phải có tối thiểu 4 HTX thành viên trở lên, nhằm hỗ trợ nhau trong hoạt động SX-KD, đáp ứng nhu cầu cho thành viên. Đây cũng là mô hình cao nhất của kinh tế tập thể, gồm: tổ hợp tác (THT), HTX và Liên hiệp HTX.
Hiện toàn tỉnh có 203 HTX hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. Đến nay, tỉnh đã thành lập 2 Liên hiệp HTX nông nghiệp: Liên hiệp HTX Lúa thơm - Tôm sạch Bạc Liêu gồm 21 HTX thành viên tham gia, với diện tích sản xuất 4.000ha, tổng nguồn vốn hoạt động 3 tỷ đồng; Liên hiệp HTX Vĩnh Lộc gồm 7 HTX thành viên ở các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang và Cà Mau, với diện tích sản xuất 1.520ha, vốn điều lệ 300 triệu đồng.
Việc thành lập các Liên hiệp HTX là cần thiết để tổ chức lại sản xuất. Từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ chuyển sang liên kết thành các cánh đồng lớn, vùng nguyên liệu sản xuất lúa hàng hóa gắn với tiêu thụ nông sản. Xây dựng mô hình liên kết sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, bao tiêu sản phẩm. Qua đó, giúp nâng cao chất lượng, giá trị nông sản; xây dựng thương hiệu lúa, gạo trên thị trường, tăng thu nhập cho các thành viên HTX và các xã viên.
Doanh nghiệp bao tiêu lúa cho nông dân huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: M.Đ
HÌNH THÀNH CHUỖI GIÁ TRỊ
Thực tế hiện nay cho thấy, các địa phương có nhiều HTX trong cùng một lĩnh vực, ngành nghề nhưng khi mỗi HTX riêng lẻ liên kết với các doanh nghiệp lại gặp khó khăn, do không đủ nguyên liệu để cung cấp theo hợp đồng của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu các HTX trong cùng lĩnh vực này liên kết với nhau sẽ tạo sức mạnh về vùng nguyên liệu rộng lớn, đáp ứng được nhu cầu sản lượng cung ứng cho doanh nghiệp.
Vì vậy, tỉnh đang hướng các HTX liên kết phát triển thành Liên hiệp HTX, tạo tiềm lực và đủ mạnh trong SX-KD, tiêu thụ nông sản hàng hóa, giúp các HTX thành viên khắc phục được những khó khăn khi SX-KD đơn lẻ. Từ đó khẳng định mô hình kinh tế tập thể trong quá trình liên kết. Liên hiệp HTX chính là bước phát triển của các HTX. Các Liên hiệp HTX hình thành được các vùng nguyên liệu quy mô lớn về lúa gạo, tôm...; đồng thời, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu đạt chứng nhận OCOP, VietGap, GlobalGap và tiến tới xây dựng chuẩn Organic cho các sản phẩm, nhằm nâng cao chất lượng, giá trị nông sản trên thị trường, mang lại thu nhập cho thành viên.
Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cho biết: “Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan và chính quyền địa phương khảo sát, lựa chọn mô hình HTX có đủ tiềm lực, hiệu quả trong hoạt động SX-KD oanh để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập Liên hiệp HTX… Đồng thời, đưa cán bộ quản lý HTX học tập, tìm hiểu mô hình Liên hiệp HTX đang hoạt động tại một số tỉnh, thành để đảm bảo khi thành lập Liên hiệp HTX đi vào hoạt động phải thực sự hiệu quả, mang lại lợi ích cho thành viên”.
MINH ĐẠT