Tìm đầu ra cho nông sản: Nỗi lo thường trực của nông dân

Thứ Sáu, 07/01/2022 | 16:53

Khi vụ thu hoạch rau màu phục vụ thị trường Tết bắt đầu rục rịch, ngoài nỗi lo chi phí sản xuất tăng, trong khi giá các mặt hàng nông sản liên tục giảm cùng những diễn biến phức tạp, thất thường của thời tiết…, bà con nông dân còn canh cánh nỗi lo tìm đầu ra cho các mặt hàng nông sản trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tác động đến nhiều lĩnh vực.

THỊ TRƯỜNG BẤP BÊNH, NÔNG SẢN GẶP KHÓ

Dù canh tác quanh năm, song vụ màu cuối năm luôn được nông dân trồng rẫy đặt nhiều kỳ vọng và bỏ nhiều công sức chăm sóc. Bởi, khi vụ rau màu trúng mùa, được giá vừa giúp cho bà con có tiền mua sắm Tết, vừa có vốn đầu tư cho vụ sau. Thế nhưng, hiện nay nhiều hộ trồng màu phục vụ thị trường Tết đều có chung tâm trạng thấp thỏm, lo lắng khi giá cả cứ liên tục sụt giảm. Ông Diệp Rươl - nông dân xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu), cho biết: “Hàng năm, vào thời điểm này là rất nhiều thương lái vào tận rẫy để đưa tiền cọc thu mua rau củ quả. Còn năm nay thì không khí yên ắng vô cùng, chẳng thấy bóng thương lái nào. Rau màu đến ngày thu hoạch đem ra chợ bán thì bị ép giá rẻ mạt so với mọi năm. Giờ tôi còn 1 công đất trồng củ hành tím sắp thu hoạch, chỉ hy vọng bán được với giá phải chăng để thu hồi đồng vốn bỏ ra gần gấp đôi so với năm trước do các loại thuốc bảo vệ thực vật đều tăng chóng mặt”.

Theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Trạch Đông, nếu như những năm trước đây, diện tích trồng củ hành tím phục vụ thị trường Tết trên địa bàn xã khá lớn, từ 20 - 30ha, cá biệt có năm bà con trồng hơn 40ha, thế nhưng năm nay, số hộ trồng củ hành tím còn lại trên địa bàn xã chỉ một vài hộ với diện tích khoảng 2ha.

Bên cạnh đó, việc hàng ngàn xe container nông sản bị “tắc đường” xuất khẩu sang Trung Quốc và buộc phải quay đầu tìm các kênh tiêu thụ trong nước cũng là một trong những nguyên nhân khiến bà con nông dân trồng màu không khỏi lo lắng. Bởi khi nguồn cung vượt cầu sẽ làm cho các mặt hàng nông sản rớt giá thê thảm.

Nông dân xã Vĩnh Trạch Đông chăm sóc rau màu và thu hoạch củ hành (ảnh dưới). Ảnh: C.L

GỠ KHÓ CHO NÔNG DÂN

Tạm gác lại những lo toan về đầu ra các loại nông sản, bà con trồng màu vẫn đang miệt mài bên mảnh vườn, luống rẫy để chăm sóc cho những mầm xanh rau củ đang ngày một vươn mình lớn nhanh chờ ngày thu hoạch. Theo ghi nhận của chúng tôi, để chuẩn bị sẵn sàng cho thị trường nông sản dịp cuối năm, bà con trồng màu trên địa bàn tỉnh đã chọn xuống giống khá nhiều loại rau màu từ rau ăn lá, các loại củ cho đến các nhà vườn trồng cây ăn trái cũng đang tích cực chăm sóc với hy vọng mang đến một vụ mùa bội thu. Chị Ong Kim Huệ (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) chia sẻ: “Dịch bệnh hoành hành suốt cả năm nay nên ảnh hưởng đến thu nhập rất nhiều, do đó tôi đang đặt hy vọng vào vụ màu cuối năm. Nếu trúng mùa - được giá, không chỉ giúp gia đình tôi có thêm nguồn thu nhập mà con tiếp thêm động lực, tạo sinh khí cho vụ mùa nối tiếp”.

Để giúp nông dân yên tâm sản xuất cũng như đa dạng hóa các mặt hàng phục vụ thị trường Tết, các địa phương đã có phương án hỗ trợ và đồng hành cùng bà con. Thông qua các lớp tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cũng như góp ý để bà con luân canh nhiều loại hoa màu trên cùng một diện tích canh tác đã giúp nhiều nông hộ thành công từ những vụ mùa trước tiếp tục được triển khai nhân rộng. “Song song với việc hỗ trợ nông dân cải tạo đất để xuống giống vụ lúa đông xuân thì Phòng Nông nghiệp cũng đặc biệt quan tâm, cử cán bộ bám sát địa bàn, khuyến khích bà con xuống giống các loại rau màu đón Tết. Năm nay thời tiết khá thuận lợi đối với vụ rau Tết, tuy nhiên, lo lắng nhất của bà con hiện nay là vấn đề giá cả và đầu ra khi thu hoạch. Chúng tôi cũng đang kết nối để giúp nông dân giải quyết vấn đề đầu ra cho nông sản, giúp bà con có được niềm vui trúng mùa - được giá để ai cũng có một cái tết sung túc, trọn vẹn”, ông Nguyễn Hoàng Mến - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phước Long, cho biết.

CHÍ LINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.