Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
TP. Bạc Liêu: Xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp
Những năm qua, UBND TP. Bạc Liêu đã có nhiều giải pháp sáng tạo để triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”. Với những mô hình hiệu quả, phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia tích cực của người dân trong bảo vệ môi trường, nhất là ở khu vực nông thôn.
Cán bộ, Nhân dân phát quang, thu gom rác thải và trồng hoa hai bên tuyến đường ở xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu). Ảnh: C.L
Cảnh quan, môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Để đạt và giữ vững được tiêu chí này, thời gian qua, các xã, phường trên địa bàn TP. Bạc Liêu đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp. Đơn cử như mới đây, UBND TP. Bạc Liêu đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch về việc ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố năm 2022. Nét mới trong việc thực hiện kế hoạch này là các xã, phường trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức ra quân luân phiên theo hình thức vần công cho nhau. Cách làm này vừa giúp các địa phương có thêm nguồn lực để hoàn thành các công trình, phần việc, vừa tạo sự gắn kết, chia sẻ trách nhiệm cùng nhau. Bên cạnh đó, để tạo sự đồng thuận, cùng với việc họp dân bàn bạc công khai, dân chủ, các xã, phường trên địa bàn TP. Bạc Liêu còn tập trung tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để Nhân dân hiểu và đồng tình ủng hộ bằng những hành động thiết thực. Cụ thể như duy trì thường xuyên việc dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc các tuyến đường hoa, xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh, nước thải tại các khóm, ấp... Chỉ trong thời gian ngắn phát động, mô hình xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn các xã, phường đã thu hút sự tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân. Anh Phan Trung Trường (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Tôi rất vui khi được đóng góp chút công sức của mình trong việc xây dựng các tuyến đường hoa, dọn dẹp vệ sinh môi trường để góp phần cùng với chính quyền địa phương xây dựng quê hương mình ngày càng văn minh, hiện đại, trở thành vùng quê đáng sống”.
Cùng với việc ra quân trồng hoa, cây xanh, phát quang bụi rậm, các hội, đoàn thể còn tích cực vào cuộc vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường thông qua tổng vệ sinh môi trường vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật hàng tuần; tổ chức thu gom rác thải và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường; vận động Nhân dân trồng cây xanh, cây cảnh, đường hoa; lắp đặt điện chiếu sáng ở khu dân cư... Bà Lê Kim Thúy - Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu, cho biết: “Qua triển khai thực hiện, các mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp đã có sức lan tỏa rộng khắp, huy động được sự tham gia tích cực của người dân trong bảo vệ môi trường sống. Cũng thông qua các hoạt động này, góp phần giúp các địa phương trên địa bàn thành phố từng bước hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM kiểu mẫu”.
Chí Linh
- Bạc Liêu và Cà Mau góp ý Đề án hợp nhất 2 tỉnh
- Thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Phước Long
- Chiếu phim lịch sử mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Bàn giao di vật, kỷ vật của liệt sĩ cho thân nhân
- Hội đồng thẩm định Trung ương: Thống nhất đề nghị Thủ tướng công nhận huyện Phước Long đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024